Rộng mở cửa ngõ Thủ đô
Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài ngày 27/9 đã thông toàn tuyến kết nối khu vực phía Tây Thành phố với Vành đai IV
“Chia lửa” cho tuyến Nguyễn Trãi – Hà Đông
Trước đó, ngày 7/9, Công ty cầu 7 cũng đã hợp long nối liền 2 đầu cầu vượt đường sắt trên địa bàn xã Yên Nghĩa (Hà Đông) – điểm cuối tuyến đường Lê Văn Lương với đường Vành đai IV.
Đây là tin vui cho những người thường xuyên phải di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Hà Đông. Bởi theo ông Nguyễn Xuân Lưu – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, đường Lê Văn Lương kéo dài thông tuyến, việc di chuyển từ đường Láng Hạ đến đường Vành đai IV sẽ chỉ mất khoảng hơn 10 phút so với khoảng 40 phút đi đường Nguyễn Trãi – Hà Đông hiện nay.
Tuyến đường này với tiêu chuẩn là đường phố đô thị, mặt cắt ngang 40m, sẽ trở thành một đại lộ chính của Hà Đông kết nối với khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Dự án có tổng chiều dài 7,8km, khớp nối đường Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài đến đường Vành đai IV, giao cắt với đường Lê Trọng Tấn trên địa bàn xã La Khê (Hà Đông) tạo thành tuyến đường đồng bộ, hiện đại chạy song song với đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Đông. Tuyến đường không chỉ có tác dụng "chia lửa" cho tuyến Nguyễn Trãi – Hà Đông mà còn giữ vai trò kết nối giữa Vành đai III và IV của Thủ đô.
Nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư cũng đã tự nguyện đầu tư thêm khoảng 10 tỷ đồng lắp đặt 33 vòm cổng Inox dựng trên suốt toàn tuyến đường gồm 29 vòm nhỏ, 4 vòm kích thước lớn để kết hoa chào mừng trong dịp diễn ra Đại lễ!
Nối liền hàng loạt dự án đô thị mới
Ông Ngô Anh Trí – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường giới thiệu với chúng tôi về tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đến đường Vành đai IV chạy qua hàng loạt các dự án khu đô thị lớn như: Trung Hoà - Nhân Chính khu đô thị mới Phùng Khoang, Vạn Phúc, Văn Khê, Dương Nội, An Hưng, Park City… Tính chi tiết, dọc 2 bên tuyến đường này có hàng chục dự án đô thị mới với hàng trăm toà cao ốc với nhiều tên gọi khác nhau. Chủ đầu tư các dự án cũng đang khẩn trương thi công để bàn giao nhà cho khách hàng.
Hối hả nhất phải kể đến dự án Usilk City của Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long. Các tòa nhà 101, 102, 103 – CT1 của Usilk City đang xây dựng tới tầng 6. Các tòa nhà 108 - CT4; 107, 106 – CT3 cũng đã hoàn thành 2 tầng hầm, bắt đầu xây dựng phần thân.
Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tầng hầm cho tòa nhà CT7 và CT8 của dự án Lê Văn Lương Residential và dự án Bệnh viện quốc tế 500 giường. Chung cư Euroland thuộc khu đô thị Mỗ Lao do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang hoàn thành xây phần thân của tòa nhà.
Một số tòa chung cư đơn lẻ khác như: chung cư 28 Lê Trọng Tấn (Hà Đông) đang xây đến tầng 5, Chung cư Nhà Xuất bản CAND (Lê Văn Lương kéo dài) đã xây thô đến tầng 15, chung cư 210 Quang Trung đang triển khai khoan móng…
Theo ông Trí, việc thông tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài cũng là một động lực quan trọng để các dự án khu đô thị mới đẩy nhanh tiến độ, giải toả phần nào sức ép về chỗ ở cũng như sức ép lên hệ thống hạ tầng của Thủ đô./.