“Rừng chung cư” chen chúc ở cửa ngõ phía tây Hà Nội

Cửa ngõ phía tây Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. "Rừng chung cư" đang mọc lên với hàng vạn căn hộ.

Khu vực phía tây Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm) đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Những năm gần đây, "rừng chung cư" đang mọc lên tại các khu vực dọc trục đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hàm Nghi... Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Tại đường Hồ Tùng Mậu, khu đô thị Goldmark City mới đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay với gần 10 tòa chung cư cao 40 tầng và 5.000 căn hộ.
Theo tính toán, dự án có thể tiếp nhận đến 20.000 người về ở, chưa kể lượng người làm việc tại các văn phòng, trường học, trung tâm thương mại. 
Dự án này có một lối đi duy nhất ra đường Hồ Tùng Mậu. Đây là tuyến đường quan trọng ở cửa ngõ phía tây thủ đô, nối với quốc lộ 32.
Trong khi đó, toàn bộ dự án Goldmark City rộng 12,7 ha. Tính ra, mỗi ha diện tích đang "gánh" khoảng 1.600 người.
Tương tự, tại dự án An Bình City trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), cũng chứng kiến "rừng chung cư" mọc lên.
Tại đây, chủ đầu tư Geleximco xây 8 tòa chung cư cao 35 tầng. Tổng số căn hộ lên tới gần 3.000.
Cạnh đó là 7 tòa chung cư dự án Green Star với khoảng 2.000 căn hộ. 
Ước tính cả 2 khu An Bình City và Green Star đang có khoảng 5.000 căn hộ. Dân số khu vực này có thể lên đến 20.000 người.
Trên đường Phạm Văn Đồng còn có khu đô thị Cổ Nhuế (của Tập đoàn Nam Cường) rộng 17,6 ha. Dự án có 6 tòa chung cư cao từ 13 đến 18 tầng với khoảng 1.000 căn hộ.
Các dự án hạ tầng phía tây như Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng... không theo kịp tốc độ tăng chung cư và dân số, dẫn đến thường xuyên bị ùn tắc.
Với nhiều chung cư mọc lên, hạ tầng giao thông và xã hội ở khu vực phía tây thủ đô sẽ ngày càng có nguy cơ quá tải. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh chung cư bỏ hoang 9 năm ở đất vàng Hà Nội
Hình ảnh chung cư bỏ hoang 9 năm ở đất vàng Hà Nội

Được khởi công từ năm 2010, đến nay dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa xây dựng xong thậm chí còn bị bỏ hoang...

Hình ảnh chung cư bỏ hoang 9 năm ở đất vàng Hà Nội

Hình ảnh chung cư bỏ hoang 9 năm ở đất vàng Hà Nội

Được khởi công từ năm 2010, đến nay dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa xây dựng xong thậm chí còn bị bỏ hoang...

Loạn chung cư cao cấp, người mua nhà dễ mất tiền oan
Loạn chung cư cao cấp, người mua nhà dễ mất tiền oan

VOV.VN - Nhiều chung cư được gắn mác cao cấp với mức giá trên trời, nhưng thực tế chất lượng lại không xứng tầm với mức giá.

Loạn chung cư cao cấp, người mua nhà dễ mất tiền oan

Loạn chung cư cao cấp, người mua nhà dễ mất tiền oan

VOV.VN - Nhiều chung cư được gắn mác cao cấp với mức giá trên trời, nhưng thực tế chất lượng lại không xứng tầm với mức giá.

Chung cư nào ở Hà Nội có giá đắt nhất?
Chung cư nào ở Hà Nội có giá đắt nhất?

VOV.VN - Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, Hơn 11.000 tấn vải lai xuất sang Trung Quốc... là những thông tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Chung cư nào ở Hà Nội có giá đắt nhất?

Chung cư nào ở Hà Nội có giá đắt nhất?

VOV.VN - Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, Hơn 11.000 tấn vải lai xuất sang Trung Quốc... là những thông tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, thực hay ảo?
Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, thực hay ảo?

VOV.VN - Một lãnh đạo công ty bất động sản cho rằng, đây chỉ là chiêu “thổi giá”, với số tiền 24 - 40 tỷ đồng/căn hộ, người mua thường không chọn nhà chung cư.

Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, thực hay ảo?

Căn hộ chung cư giá 300 triệu đồng/m2 gần Hồ Gươm, thực hay ảo?

VOV.VN - Một lãnh đạo công ty bất động sản cho rằng, đây chỉ là chiêu “thổi giá”, với số tiền 24 - 40 tỷ đồng/căn hộ, người mua thường không chọn nhà chung cư.

Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư: Miếng bánh ai cũng muốn có phần?
Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư: Miếng bánh ai cũng muốn có phần?

VOV.VN - Quyền lợi của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư… đan xen với "miếng bánh" quỹ bảo trì chung cư có thể lên tới hàng chục tỷ đồng mà ai cũng muốn.

Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư: Miếng bánh ai cũng muốn có phần?

Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư: Miếng bánh ai cũng muốn có phần?

VOV.VN - Quyền lợi của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư… đan xen với "miếng bánh" quỹ bảo trì chung cư có thể lên tới hàng chục tỷ đồng mà ai cũng muốn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa nhận thực trạng xây dựng chung cư ồ ạt làm ảnh hưởng đến hạ tầng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa nhận thực trạng xây dựng chung cư ồ ạt làm ảnh hưởng đến hạ tầng.