Thời của vật liệu xây dựng xanh?

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty gạch Clinker Viglacera cho rằng, đây là thời điểm bắt đầu của Clinker. Xu thế này phù hợp với quy luật phát triển của thị trường khi người tiêu dùng ngày càng muốn sử dụng sản phẩm tốt hơn, chất lượng và thân thiện hơn

Sau vụ công ty Vedan xả nước bẩn ra môi trường, nhiều siêu thị và người tiêu dùng trong cả nước đã “tẩy chay” sản phẩm của Vedan. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy ý thức của người dân về môi trường đã có chuyển biến tích cực. Đây cũng là lời cảnh báo và kích thích các doanh nghiệp đầu tư các công nghệ mới, trong đó yếu tố môi trường được coi trọng hơn.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, ngói từ trước tới nay vẫn thường bị coi là ngành có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường. Tại các nước phát triển châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… công nghệ thu hồi khí thải được áp dụng từ lâu trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Trong khi tại Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á, các loại công nghệ sạch như vậy chưa có nhiều và còn rất mới mẻ.

Tuy nhiên gần đây các doanh nghiệp trong ngành đã có ý thức trong việc đầu tư các công nghệ mới, để sản xuất sạch hơn, dù đòi hỏi đầu tư lớn hơn. Chẳng hạn, Tổng công ty Viglacera tới đây sẽ khởi công xây dựng nhà máy gạch Clinker tại Quảng Ninh, như một bước đi tiếp theo cho việc phát triển thị trường vật liệu cao cấp, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của ngành xây dựng nước nhà. Nhà máy này được đầu tư công nghệ mới để sản xuất những vật liệu sạch hơn, tránh phát thải ra môi trường. Dây chuyền mới cho phép Công ty tái sử dụng toàn bộ chất thải rắn. Công nghệ khí đốt than nguội được áp dụng các công nghệ lọc, xử lý mới không thải khí độc ra môi trường. Công ty cũng áp dụng những chuẩn cao nhất để kiểm soát hệ thống.

Trên thực tế năm 1999, Việt Nam ký tuyên ngôn về sản xuất sạch hơn, đến nay hàng trăm cơ sở sản xuất ở nhiều ngành và nhiều địa phương của Việt Nam đang thực hiện sản xuất sạch hơn. Việc dán nhãn sinh thái hoặc các nhãn tương tự đã được thí điểm thực hiện ở một số sản phẩm. Nhãn sinh thái khuyến khích nhà sản xuất thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tốt hơn trên cơ sở giảm thiểu các tác động môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng, giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên...

Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam dựa trên ba trụ cột chính là tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Do vậy, trong phát triển kinh tế, Việt Nam luôn quan tâm và áp dụng công nghiệp xanh vào sản xuất và phục vụ đời sống của người dân.

Trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc Kandeh Yumkella, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, dù là nước đang phát triển nhưng Việt Nam luôn hướng tới nền công nghiệp xanh, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế thấp nhất sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, để Việt Nam thật sự có một nền công nghiệp sạch thì các sản phẩm sạch rất cần được sự ủng hộ từ phía người tiêu dùng. Nếu sản phẩm được cấp nhãn sinh thái được người tiêu dùng lựa chọn ngày càng nhiều, sẽ khuyến khích các nhà sản xuất thay đổi công nghệ đáp ứng các tiêu chí môi trường và yêu cầu của người tiêu dùng. Hay nói một cách khác là chúng ta đạt được kết quả sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hải
Chính vì vậy, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP gạch Clinker Viglacera tỏ ra băn khoăn về ý thức của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay chưa cao trong việc sử dụng các sản phẩm sạch và như vậy sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư lớn cho những công nghệ sản xuất sạch hơn.

Tuy nhiên đánh giá về thị trường vật liêu xây dựng, ông Hải vẫn cho rằng, đây là thời điểm bắt đầu của Clinker. Ông nói: “Cách đây 6 - 8 năm, dòng sản phẩm Teracotta chưa có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam, sau đó, sản phẩm này dần phát triển và ngày càng mạnh, chứng tỏ được ưu thế của mình so với các sản phẩm Ceramics. Thời điểm hiện nay có thể coi đang là đỉnh của Teracotta và cũng là xu thế bắt đầu của Clinker. Xu thế này phù hợp với quy luật phát triển của thị trường khi người tiêu dùng ngày càng muốn sử dụng sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn và thân thiện hơn”.

Ý thức của người tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến tích cực trong việc sử dụng thực phẩm. Tuy nhiên, còn rất nhiều các sản phẩm khác trong đó có vật liệu xây dựng, việc nhận thức còn hạn chế. Vì vậy, Nhà nước và tự thân các nhà sản xuất cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội./.

Các tính năng vượt trội của gạch ốp lát và ngói lợp Clinker Viglacera

- Độ bền vững cao bởi sản phẩm được nung ở chế độ nhiệt cao nên bảo đảm sự “kết khối” hoàn toàn trong sản phẩm. Sau nung độ hút nước của sản phẩm chỉ từ 0 đến dưới 3% (trong khi gạch ốp lát và ngói lợp hiện nay trên thị trường có độ hút nước từ trên 5% đến 14%) nên không bao giờ bị rêu mốc, chống được trơn trượt.

- Chịu được mọi môi trường cực kỳ khắc nghiệt như môi trường a xít, muối, sốc nhiệt; có độ giãn nở cực thấp nên không bị bong tróc khỏi bề mặt sàn, tường …

- Chịu được lực uốn lớn hơn bất kỳ mọi loại gạch thông thường, sản phẩm có độ dày cũng phải dày hơn theo từng chủng loại kích cỡ. 

- Giữ màu sắc tự nhiên, không bị mất màu, mất chất.

- Chống trơn trượt do sần hơn trong khi bề mặt vẫn không bị rạn, ngấm bẩn do đã được thủy tinh hóa tốt hơn và cũng giúp sản phẩm dễ lau chùi, làm sạch mà không cần dùng hóa chất.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.