Trầm lắng bất động sản cuối năm, nhiều người chấp nhận bỏ tiền cọc

VOV.VN - Khi thị trường bất động sản ở tỉnh Phú Yên vẫn đang nóng, nhiều lô đất đưa ra đấu giá bị giới đầu cơ đẩy lên cao, gấp 3-5 lần so với giá khởi điểm.

Bây giờ, khi thị trường bất động sản hạ nhiệt, một số nhà đầu tư “bỏ của chạy lấy người” đã bỏ tiền cọc hoặc chậm nộp tiền vào ngân sách.

Phiên đấu giá ngày 26/8/2019, UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đưa ra đấu giá 10 lô đất tại Dự án khu dân cư thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng/ lô.

Nhiều nhà đầu tư "bỏ của chạy lấy người" khi hết cơ hội lướt sóng đất.

Tại phiên đấu giá, 2 nhà đầu tư đến từ Hà Nội đã trúng thầu hầu hết các lô đất với mức giá đẩy lên cao gấp 5 lần. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, 2 nhà đầu tư này đã có đơn xin bỏ cọc, hủy kết quả đấu giá với lý do lô đất phía trước còn tranh chấp. Trong khi đó, số tiền đặt cọc để đấu giá lên đến 1,9 tỷ đồng.

Theo nhiều công ty môi giới, tình trạng bỏ giá cao để trúng đấu giá, sau đó lướt sóng bất động sản khá phổ biến.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Công ty TNHH Đại Hùng Hà cho rằng, khi thị trường hạ nhiệt, cơ hội lướt sóng không còn, các nhà đầu tư sẽ bỏ cọc.

“Hầu hết những nhà đầu tư bỏ cọc là người ở tỉnh ngoài làm ảnh hưởng chung toàn thị trường, làm cho khu vực đó có thể sau này bán không được, hoặc những người họ xây ở cũng sợ”, ông Hùng nói.

Tại thành phố Tuy Hòa, rất nhiều nhà đầu tư đấu giá cao để trúng các lô đất tại phường Phú Đông, sau đó, chậm nộp tiền vào ngân sách, kéo dài thời gian để chờ diễn biến thị trường thay đổi và lướt sóng.

Ông Trần Ngọc Dư, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Tuy Hòa cho biết: “Hiện nay trên địa bàn thành phố Tuy Hòa có 43 hộ trúng đấu giá nhưng chưa nộp. Nếu các cá nhân này không nộp vào ngân sách thì cơ quan thuế sẽ tính tiền nộp chậm.

Tại tỉnh Phú Yên, trong các dự án do tỉnh tổ chức bán đấu giá hiện vẫn còn hơn 250 tỉ đồng tiền trúng đấu giá đã quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký thông báo nhưng các cá nhân đấu giá thành công vẫn chưa nộp đủ.

Theo quy định, đối với các cá nhân trúng đấu giá, khi quá 30 ngày kể từ ngày có Thông báo, cơ quan thuế đều có thông báo lần 2, lần 3 để nhắc nhở.

Ông Công Văn Lãnh, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục thuế Phú Yên cho biết, một số cá nhân có nhu cầu cũng đến nộp đủ tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng số này không nhiều.

“Còn một số cá nhân nợ tiền sử dụng đất, ngành thuế sẽ tiếp tục đôn đốc để thu đủ tiền sử dụng đất cũng như xử phạt theo quy định của ngành thuế”, ông Lãnh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm nóng bất động sản 2019 khiến nhà đầu tư “vỡ tim”
Điểm nóng bất động sản 2019 khiến nhà đầu tư “vỡ tim”

VOV.VN - Nguy cơ "vỡ trận" condotel, dự án “ma” của Địa ốc Alibaba, tranh chấp chung cư tiếp tục phát sinh… là “điểm nóng” của thị trường bất động sản 2019.

Điểm nóng bất động sản 2019 khiến nhà đầu tư “vỡ tim”

Điểm nóng bất động sản 2019 khiến nhà đầu tư “vỡ tim”

VOV.VN - Nguy cơ "vỡ trận" condotel, dự án “ma” của Địa ốc Alibaba, tranh chấp chung cư tiếp tục phát sinh… là “điểm nóng” của thị trường bất động sản 2019.

Bất động sản năm 2020, nguồn cung giảm và khó khăn về vốn
Bất động sản năm 2020, nguồn cung giảm và khó khăn về vốn

VOV.VN - Nguồn tín dụng bị siết chặt, nguồn cung giảm đó là những vấn đề của thị trường bất động sản trong năm 2020.

Bất động sản năm 2020, nguồn cung giảm và khó khăn về vốn

Bất động sản năm 2020, nguồn cung giảm và khó khăn về vốn

VOV.VN - Nguồn tín dụng bị siết chặt, nguồn cung giảm đó là những vấn đề của thị trường bất động sản trong năm 2020.

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch
Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

VOV.VN - Người dân sống khu vực hồ Thành Công chưa nhận được thông tin chính thức từ phía nhà đầu tư về đề xuất lấp một phần hồ trong dự án cải tạo chung cư cũ.

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

Lấp hồ Thành Công, làm dự án cải tạo chung cư cũ sẽ phá vỡ quy hoạch

VOV.VN - Người dân sống khu vực hồ Thành Công chưa nhận được thông tin chính thức từ phía nhà đầu tư về đề xuất lấp một phần hồ trong dự án cải tạo chung cư cũ.