Viglacera đặt mục tiêu xuất khẩu 75 triệu USD vào năm năm 2015

Tổng công ty đã đặt kế hoạch tăng trưởng doanh số xuất khẩu 25% mỗi năm, giữ vững tỉ suất lợi nhuận 10% với mục tiêu xuất khẩu tới năm 2015 đạt 75 triệu USD.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó tổng giám đốc TCT Viglacera đã cho biết như vậy tại Hội thảo xúc tiến xuất khẩu Vật liệu xây dựng Việt Nam, do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương vừa tổ chức tại Hà Nội,

Theo đó, định hướng về các thị trường xuất khẩu là giữ vững và phát triển những thị trường truyền thống của sản phẩm Viglacera như Nga, Đài Loan và một số nước láng giềng trong ASEAN như Thái Lan, Campuchia, Malaysia…; Tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Ấn Độ, Châu Phi và Mỹ La Tinh; Thâm nhập sâu và vững chắc vào một số thị trường cao cấp như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU; Cố gắng từng bước đưa các sản phẩm Viglacera tiếp cận và thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ: Những năm qua, mặc dù thị trường thế giới có nhiều biến động do khủng hoảng kinh tế thế giới và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước nhưng doanh số từ xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Viglacera vẫn phát triển và giữ vững được ở các thị trường truyền thống như Thái Lan, Nga, Đài Loan, một số nước ASEAN..., thậm chí một số đơn vị xuất khẩu trong TCT Viglacera đã thành công trong việc mở rộng và phát triển thêm được một số thị trường mới với doanh số lớn và duy trì được cho đến thời điển này như thị trường Iraq, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ…

Ông Tuấn cũng kiến nghị 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến xuất khẩu trong toàn ngành VLXD. Trong đó, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các cơ hội giao thương lớn như Hội chợ VLXD quốc tế; Đơn giản hoá hơn nữa các thủ tục xuất khẩu, thông quan nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đó tạo sức bật cho sản phẩm xuất khẩu; Quyết liệt trong việc chống hàng giả hàng nhái từ đó doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung vào sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Viglacera nói riêng và hàng hoá Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế; Có cơ chế chế tài thích hợp như hàng rào thuế quan hoặc giấy phép nhập khẩu đối với những sản phẩm VLXD nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng để hàng hoá Việt Nam có chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa làm bệ phóng cho hàng hoá xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.