Dịch Covid-19 đẩy ngành xây dựng Campuchia sụt giảm mạnh

VOV.VN - Do sự bùng phát của dịch Covid-19 nên số vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng của Campuchia đã bị sụt giảm vào năm 2020, cũng như những tháng đầu năm 2021.

Tính riêng trong năm 2020, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng tại Campuchia là hơn 7,8 tỷ USD, giảm hơn 30% nếu so sánh với năm 2019.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của Ngân hàng quốc gia Campuchia công bố ngày 31/5 vừa qua, sau nhiều năm đạt tăng trưởng cao, đến nay lĩnh vực xây dựng và bất động sản ở Campuchia đang sụt giảm mạnh. Trong năm 2020, bộ Quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia đã phê duyệt tổng số vốn đầu tư là 7,8 tỷ USD, giảm 32,1% nếu so sánh với năm 2019. Diện tích xây dựng cũng giảm 26,9%, xuống còn khoảng 17 triệu m2.

Trong đó, khu dân cư chiếm 46,1%, cao ốc thương mại 31,8% và công nghiệp 14,6%. Mặt khác, dòng vốn FDI vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản giảm 10,6% (tương đương 17% tổng vốn FDI).

Ông Lym Socheat, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Giám định và môi giới bất động sản Campuchia (CVEA) cũng cho biết, trong quý I năm 2021, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng là 1,66 triệu USD, giảm hơn 35%. Hiện nay, các công trình xây dựng vẫn đang được thực hiện nhưng tốc độ chậm vì hoạt động mua-bán bất động sản “trầm lắng”.

Theo ông Lym Socheat, lý do chính khiến đầu tư vào lĩnh vực xây dựng giảm là do các nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dich Covid-19. Ông cho biết thêm, sự khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là việc xây dựng các tòa nhà do người nước ngoài đầu tư sẽ tiếp tục kéo dài hoặc kết thúc sớm, điều đó phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19. Ông cũng bày tỏ hi vọng rằng với các biện pháp phòng dịch hiểu quả và quá trình tiêm phòng Covid-19 đang được đẩy mạnh tại các nước thì tình hình dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát và khi đó lĩnh vực xây dựng sẽ phục hồi và phát triển trở lại.

Theo bộ kinh tế và tài chính Campuchia, lĩnh vực xây dựng và bất động sản là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế nước này, chiếm khoảng 1/5 tăng trưởng kinh tế của cả nước trong thời gian hơn 1 thập kỷ qua. Nhưng trong năm 2020, cả 2 lĩnh vực này đều sụt giảm là - 2,4% và - 4,9%. Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng từ ngày 20/02 tới nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm, sẽ là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của ngành xây dựng và bất động sản của Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia siết chặt nhập khẩu lợn vì lo dịch tả lợn châu Phi
Campuchia siết chặt nhập khẩu lợn vì lo dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Campuchia đề nghị chính quyền các tỉnh biên giới của Campuchia ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép lợn sống, thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào nước này.

Campuchia siết chặt nhập khẩu lợn vì lo dịch tả lợn châu Phi

Campuchia siết chặt nhập khẩu lợn vì lo dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Campuchia đề nghị chính quyền các tỉnh biên giới của Campuchia ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép lợn sống, thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn vào nước này.

Campuchia sẽ xuất khẩu thùng dầu đầu tiên trong lịch sử vào cuối tháng 5 này
Campuchia sẽ xuất khẩu thùng dầu đầu tiên trong lịch sử vào cuối tháng 5 này

VOV.VN - Theo kế hoạch, công ty Năng lượng Kris Energy sẽ mang những giọt dầu đầu tiên trong lịch sử Campuchia ra thị trường quốc tế với số lượng khoảng 200.000 – 300.000 thùng (tương đương khoảng 47 triệu lít dầu).

Campuchia sẽ xuất khẩu thùng dầu đầu tiên trong lịch sử vào cuối tháng 5 này

Campuchia sẽ xuất khẩu thùng dầu đầu tiên trong lịch sử vào cuối tháng 5 này

VOV.VN - Theo kế hoạch, công ty Năng lượng Kris Energy sẽ mang những giọt dầu đầu tiên trong lịch sử Campuchia ra thị trường quốc tế với số lượng khoảng 200.000 – 300.000 thùng (tương đương khoảng 47 triệu lít dầu).

Vinamilk & Công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em chống dịch
Vinamilk & Công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em chống dịch

VOV.VN - Vào đầu tháng 5/2021, Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh.

Vinamilk & Công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em chống dịch

Vinamilk & Công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em chống dịch

VOV.VN - Vào đầu tháng 5/2021, Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh.