Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

VOV.VN - Hôm nay (3/11), tại tỉnh Bắt Đom Bong (Battambang), Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022. Hoạt động thường niên này được nối lại sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19.

Tham dự diễn đàn, phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang Nguyễn Thành Văn, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại khu vực Tây Bắc Campuchia và một số doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Phía Campuchia có Tỉnh trưởng tỉnh Battambang Sok Lou, cùng đại diện một số cơ quan và doanh nghiệp ở 7 tỉnh khu vực Tây Bắc Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn đã đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa diễn đàn. Đây là dịp để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Giới thiệu về tiềm năng phát triển và hợp tác kinh tế, thương mại của các tỉnh Tây Bắc Campuchia, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn cho biết: “Thứ nhất là nông-lâm nghiệp bởi đất đai rộng rãi, phì nhiêu, độ bao phủ rừng lớn. Thứ hai là du lịch bởi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới, đặc biệt là Quần thể di tích Angkor và Đền Preah Vihear. Thứ ba là thương mại bởi có nhiều cửa khẩu quốc tế với Thái Lan như cửa khẩu Poi Pet ở tỉnh Banteay Meanchey, cửa khẩu O-Smach ở tỉnh Oddar Meanchey”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Văn cũng cho rằng, hiện nay quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn này với  đối tác Việt Nam vẫn chưa đạt mức độ như mong muốn, do chưa khai thác được tiềm năng của cả hai bên.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã dành phần lớn thời gian để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của đơn vị mình. Các đại biểu cũng lắng nghe và tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực Tây Bắc Campuchia.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc năm 2022 diễn ra trong bối cảnh các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa 2 nước đang diễn ra mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại năm sau cao hơn năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019 (khi chưa có dịch COVID-19), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 5,28 tỷ USD; năm 2020 đạt 5,32 tỷ USD và năm 2021 (khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất) đạt 9,54 tỷ USD (tăng khoảng 80%). 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã đạt mức 7,87 tỷ USD, cả năm nay ước đạt trên 11 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD
Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia có rất nhiều khoản chi, đặc biệt là tập trung vào việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Campuchia cũng sẽ phải chi cho hoạt động tổ chức bầu cử Quốc hội, tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia có rất nhiều khoản chi, đặc biệt là tập trung vào việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Campuchia cũng sẽ phải chi cho hoạt động tổ chức bầu cử Quốc hội, tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam
Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

VOV.VN - Ủy ban liên bộ Campuchia và tổng công ty cầu đường Trung Quốc đã thống nhất thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

VOV.VN - Ủy ban liên bộ Campuchia và tổng công ty cầu đường Trung Quốc đã thống nhất thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia sụt giảm
Xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia sụt giảm

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Campuchia vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và giày dép của Campuchia đạt hơn 8,6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia sụt giảm

Xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia sụt giảm

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Campuchia vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và giày dép của Campuchia đạt hơn 8,6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết – hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết – hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia.