Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại Campuchia
Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại thị trường Campuchia, cũng như đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng.
Sáng 26/7, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại Campuchia lần thứ nhất. Đây là cơ hội cho đại diện các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thành công, cũng như các khó khăn tại thị trường Campuchia, đồng thời gửi tới cơ quan chức năng về quản lý Nhà nước của Việt Nam những kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả những tiềm năng, thuận lợi trong kinh doanh - đầu tư tại Campuchia.
Diễn đàn có sự tham gia của gần 100 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia, cũng như các doanh nghiệp Campuchia gốc Việt Nam, dưới sự chủ trì của ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và ông Ngô Anh Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Danh Vĩnh đã chỉ ra 10 thuận lợi mà các doanh nghiệp Việt Nam đang có tại thị trường Campuchia. Trước hết, mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia là nền tảng quan trọng và thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cam kết dành những điều kiện thuận lợi nhất giúp các doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới nói chung, và tại Campuchia nói riêng, phát triển.
![]() |
Các đại biểu doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công của mình khi đầu tư, kinh doanh tại Campuchia; thẳng thắn đề cập những khó khăn và bất cập tại thị trường Campuchia, đặc biệt là trong các vấn đề thủ tục hải quan đối với hàng hóa và phương tiện, khai báo thuế, bảo hộ đầu tư, cơ sở hạ tầng thương mại.
Ông Nguyễn Văn Đựng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Campuchia kiến nghị: “Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan cần có trách nhiệm bảo hộ hàng hóa cho doanh nghiệp xuất khẩu; mở rộng thông thoáng, dễ dàng hơn nữa về các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đường biên giới; cần có những công văn, các văn bản ký kết giữa các bộ ngành liên quan của hai nước để tránh đánh thuế hai lần; xem xét chính sách tạo điều kiện thông thoáng về tạm nhập, tái xuất ô tô làm phương tiện qua lại biên giới hai nước”.
Tính đến tháng 7/2011, các công ty Việt Nam đã đầu tư sang Campuchia gần 2 tỉ USD trong 89 dự án, tập trung vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế tại Campuchia như trồng cây công nghiệp, may mặc, y tế, viễn thông, sản xuất vật tư nông nghiệp, khai thác khoáng sản, hàng không, tài chính ngân hàng, vật liệu xây dựng.
Trong nửa đầu năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 1,351 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 1,104 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2010./.
