Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra vấn đề của 3 dự án trọng điểm ở Đồng Nai

VOV.VN - Chiều 5/3, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết 43/2022 và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế dự án sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với dự án sân bay Long Thành, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ 5.000 ha. Tổng công ty ACV đang triển khai thi công công trình để năm 2026 đưa vào sử dụng giai đoạn 1.

Đối với cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, hiện, trên địa bàn TP Biên Hoà chưa có sẵn khu tái định cư hoàn chỉnh hạ tầng để bố trí cho dự án. Trong khi đó, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (của sân bay Long Thành) dự kiến dôi dư khoảng 1.824 lô.

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương cho tỉnh bố trí tái định cư dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TP Biên Hoà vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. 

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai, hiện mới đang kiểm đếm đất đai, tài sản, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc giải phóng mặt bằng đang rất chậm.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với việc chậm tiến độ của các dự án trọng điểm. Cùng với đó, ông Hải yêu cầu bổ sung, đánh giá cụ thể hơn để hoàn thiện pháp luật về các cơ chế, chính sách cho các dự án.

“Về cơ bản, theo giám sát thì chưa liên quan nhiều đến pháp luật mà liên quan đến việc tổ chức thực hiện. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về một vấn đề cụ thể. Có nghĩa là phải hết sức cụ thể và có giải pháp khả thi”, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án sân bay Long Thành: Cần xác định rõ mốc thời điểm khởi công, hoàn thành
Dự án sân bay Long Thành: Cần xác định rõ mốc thời điểm khởi công, hoàn thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành: Cần xác định rõ mốc thời điểm khởi công, hoàn thành

Dự án sân bay Long Thành: Cần xác định rõ mốc thời điểm khởi công, hoàn thành

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thành phố sân bay Long Thành cần bài bản, tránh việc giành đất làm dự án địa ốc
Thành phố sân bay Long Thành cần bài bản, tránh việc giành đất làm dự án địa ốc

VOV.VN - Dự kiến, năm 2025 sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động. Hiện tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn cuối cho quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đây là tiền đề cho Đồng Nai định hướng phát triển đô thị lấy sân bay Long Thành làm trung tâm. Với tầm vóc một sân bay hiện đại tầm quốc tế, Đồng Nai cần tính toán kỹ lưỡng trong thu hút thương mại, logistics...

Thành phố sân bay Long Thành cần bài bản, tránh việc giành đất làm dự án địa ốc

Thành phố sân bay Long Thành cần bài bản, tránh việc giành đất làm dự án địa ốc

VOV.VN - Dự kiến, năm 2025 sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động. Hiện tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn cuối cho quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đây là tiền đề cho Đồng Nai định hướng phát triển đô thị lấy sân bay Long Thành làm trung tâm. Với tầm vóc một sân bay hiện đại tầm quốc tế, Đồng Nai cần tính toán kỹ lưỡng trong thu hút thương mại, logistics...

“Dự án tái định cư không làm chậm xây dựng sân bay Long Thành”
“Dự án tái định cư không làm chậm xây dựng sân bay Long Thành”

VOV.VN - Đây là phần trả lời ý kiến các ĐBQH của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp tổ về Nghị quyết điều chỉnh nội dung nghị quyết 53 của Quốc hội liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

“Dự án tái định cư không làm chậm xây dựng sân bay Long Thành”

“Dự án tái định cư không làm chậm xây dựng sân bay Long Thành”

VOV.VN - Đây là phần trả lời ý kiến các ĐBQH của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp tổ về Nghị quyết điều chỉnh nội dung nghị quyết 53 của Quốc hội liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án sân bay Long Thành.