Doanh nghiệp có nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Nghị Quyết 11

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp đã đạt những thành công bước đầu.

Các doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch hành động với các giải pháp thiết thực, tập trung trọng tâm vào việc thực hiện cắt giảm đầu tư công, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, góp phần không nhỏ vào sự thành công trong thực hiện Nghị quyết 11.

 
Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc là nhà cung cấp hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm chuyên dụng cho khách sạn, du thuyền, hàng không, bệnh viện và du lịch tại nước ta. Ngay từ khi Nghị quyết 11 của Chính phủ được triển khai, lãnh đạo Công ty đã họp, bàn kế hoạch để việc thực hiện đạt kết quả cao nhất. Toàn công ty đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện, nước, điện thoại, tiết giảm đầu tư công; cân đối, sắp xếp các nội dung chi và thực hiện các biệp pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí để tiết kiệm 10% dự toán ngân sách chi thường xuyên trong những tháng còn lại của năm. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc cho biết: Đến nay Nghị quyết 11 đã thực sự phát huy hiệu quả và bước đầu thu được những kết quả nhất định. Đặc biệt, trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, Công ty thực hiện tiết kiệm triệt để và tiết kiệm được tới 30% điện năng trong sản xuất so với thời điểm trước đây. Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho biết thêm: Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 11, chúng tôi đã đưa ra chính sách thắt lưng buộc bụng, rà soát lại toàn bộ các khâu, các quy trình, các điểm thấy còn thừa để cắt giảm, sắp xếp lại, tập trung phục vụ tốt những khách hàng hiện có và chọn lọc những khách hàng mới có tiềm năng và khả năng thanh toán tốt. Tận dụng mọi nguyên liệu và năng lượng có thể sử dụng tái chế được và sử dụng năng lượng một cách hợp lý nhất. Thực hiện những việc này cũng là một cơ hội để toàn bộ công ty triệt tiêu được những lãng phí không cần thiết.

Đến thời điểm này, Nghị quyết 11 của Chính phủ nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp trong cả nước. Theo nhận định của Hiệp hội Thép Việt Nam, Nghị quyết 11 của Chính phủ bắt đầu đi vào cuộc sống. Ngân hàng siết chặt hơn trong việc cho vay; Nhiều công trình đầu tư công hiệu quả không cao bị cắt giảm... Với những lý do đó, để tiêu thụ được sản phẩm, các nhà sản xuất thép đã phải điều chỉnh giá giảm từ 200.000 đến 300.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, khi sức mua bắt đầu giảm, các đại lý cũng hạ giá, tung hàng ra nhằm cắt lỗ. Song song với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ, ngành thép đã và đang thực hiện cải tiến công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản xuất… Ngoài ra, để ứng phó với nguy cơ thiếu điện, ngành điện và ngành thép đã thống nhất về chủ trương, kế hoạch và các giải pháp để bảo đảm cung cấp điện cho ngành sản xuất thép. Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, thời gian tới, Hiệp Hội sẽ xây dựng danh sách những doanh nghiệp đủ điều kiện để được ưu tiên tiếp tục cấp điện cho sản suất. Đó là những doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến hoặc đã cải tiến để áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất thép tiết kiệm, hiệu quả. Cũng theo ông Nghi, với Nghị quyết 11 chúng tôi rất phấn khởi vì đây là chủ trương đúng để chúng ta kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Vì nếu làm việc này tốt sẽ tạo tiền đề rất vững chắc cho các doanh nghiệp sản xuất. Để thực hiện việc này, trước hết chúng tôi phải đẩy mạnh sản xuất phôi trong nước; đi sâu vào tiết kiệm các chi phí, trong đó có chi phí năng lượng và các chi phí khác như chi phí quản lý. Làm thế nào chi phí thấp nhất để có giá thành cạnh tranh cao nhất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề ra những chủ trương, biện pháp tích cực thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ. Trong đó đảm bảo cung ứng điện, rà soát lại các công trình đầu tư tối cần thiết phù hợp với việc cân đối vốn của nền kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu. Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, trong đó, tăng nguồn cung đối với các dự án mới đang triển khai thi công và xây dựng, phấn đấu đưa các nhà máy vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Đối với các nhà máy đang hoạt động, Tập đoàn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và đảm bảo độ sẵn sàng của tổ máy để tổ máy đưa vào phát điện; Điều chỉnh lại lịch sửa chữa của các nhà máy trong giới hạn kỹ thuật cho phép trong mùa khô; Tăng cường nhập khẩu điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương. Ông Đặng Hoàng An cho biết: Hiện nay EVN đang triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, theo hướng nỗ lực tối đa để đảm bảo cung ứng điện cho xã hội đầy đủ, huy động tối đa các nguồn trong hệ thống để giảm sức ép về mất cân đối nguồn điện; Rà soát lại các công trình đầu tư; Triển khai quyết liệt các biện pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, giảm chi phí vận hành của hệ thống và giảm tổn thất điện năng.

Đến thời điểm này, Nghị quyết 11 của Chính phủ đã chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào cuộc sống. Những biện pháp như tiết kiệm năng lượng, cắt giảm đầu tư công, cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm… đã phát huy hiệu quả và góp phần vào sự thành công của mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội mà Chính phủ đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.