Doanh nghiệp mong sớm cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống pháp luật
Đây là những vấn đề chính được nêu ra trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2008 ngày 1/12 tại Hà Nội
Ngày 1/12, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2008, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dù tỏ ra quan ngại về tình hình kinh tế hiện nay nhưng đều tin tưởng vào khả năng Việt Nam sẽ vượt qua các thách thức, bình ổn kinh tế vĩ mô và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2009 và những năm tiếp theo.
Theo ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam: “Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được củng cố qua năm 2008, thể hiện các dòng đầu tư gián tiếp mạnh mẽ đổ vào thị trường chứng khoán và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức kỷ lục mới với tổng số vốn đã được giải ngân đạt gần 10 tỷ USD. Lạm phát đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, cho thấy chính sách tài chính tiền tệ áp dụng trong quý II/2008 đã thành công. Thâm hụt thương mại đã giảm tốc và dự trữ ngoại hối vẫn đảm bảo, là những nhân tố đầy khích lệ về tiềm năng Việt Nam có thể duy trì cả tăng trưởng và ổn định trong bối cảnh các khu vực khác trên thế giới đang gặp phải những khó khăn không nhỏ”.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp tại diễn đàn cũng cho rằng, Việt Nam cần cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống pháp luật để ổn định và phát triển bền vững.
Ông Sin Foong Wong, Giám đốc quốc gia Tập đoàn Tài chính quốc tế IFC tại Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp nước ngoài coi việc cải thiện cơ sở hạ tầng là hoạt động quan trọng nhất. Bởi vì đa số những doanh nghiệp này tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu nên khi gặp chất lượng cơ sở hạ tầng kém như: Thiếu hụt điện năng, tắc nghẽn cảng biển… thì họ sẽ phải nhận hậu quả nặng nề hơn so với các doanh nghiệp trong nước”.
Liên quan tới lĩnh vực năng lượng, ông Alain Cany cho rằng: Việc cắt điện luân phiên xảy ra ở khắp nơi trong năm qua đã cho thấy nhu cầu cần phải tiếp tục phát triển lĩnh vực này nếu Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh chóng và liên tục. Với nhu cầu điện đang tăng 15% hàng năm và khoản thiếu hụt tài chính được dự tính hơn 35 tỷ USD cho giai đoạn 2010 – 2025, Chính phủ Việt Nam rất cần cải thiện khung pháp lý và chính sách trong lĩnh vực này để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Nâng cao tính thực tiễn của luật
Cải thiện việc biên soạn luật là lĩnh vực được phần lớn doanh nghiệp trong nước quan tâm. Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc luật thiếu rõ ràng và không thực tế tạo điều kiện cho sự diễn giải pháp luật tùy tiện và các hoạt động trục lợi.
Theo nghiên cứu của IFC, các doanh nghiệp đưa ra yêu cầu nâng cao tính minh bạch nhằm giảm thiểu tệ quan liêu, nhũng nhiễu doanh nghiệp.
Ông Sin Foong Wong đề xuất: “Các doanh nghiệp muốn nâng cao tính rõ ràng, minh bạch của môi trường pháp lý. Khi xây dựng các văn bản pháp luật cần tham vấn doanh nghiệp một cách toàn diện để đảm bảo các luật lệ khi được ban hành phản ánh đầy đủ những ý kiến đóng góp từ thực tiễn doanh nghiệp, ngăn ngừa diễn giải luật chủ quan, thiếu nhất quán, gây phức tạp trong quá trình thực hiện sau này”.
Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hồ Chí Minh: “Thủ tục hành chính còn rườm rà và chồng chéo, dễ dẫn tới hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Để khắc phục tình trạng này, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mạnh dạn giảm bớt những thủ tục không cần thiết, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp”.
Ngoài hai vấn đề chính trên, các đại biểu còn đề cập tới các vấn đề: Điều chỉnh các chính sách thuế, thị trường vốn, du lịch, đào tạo nhân lực, chống tham nhũng./.