Doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó khăn vì biến thể Omicron hoành hành

VOV.VN - Sự gia tăng mạnh mẽ về các ca mắc COVID-19 mới ở Nhật Bản trong những ngày qua, đặc biệt là số ca mắc biến thể mới Omicron, đã buộc các nhà chức trách nước này phải áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và 12 khu vực khác.

 

Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/1 - 19/2. Theo đó, Thống đốc Tokyo và 12 địa phương khác có quyền yêu cầu các nhà hàng, quán bar đóng cửa sớm và ngừng hoặc hạn chế phục vụ đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, lệnh ban bố này đã khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải đối mặt với những khó khăn lớn, trong khi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Toshihiro Nagahama - Giám đốc Điều hành kinh tế của Viện nghiên cứu Dai-ichi Life cho biết: “Tình trạng khẩn cấp này dự kiến ​​sẽ làm giảm chi tiêu tiêu dùng cá nhân lên tới khoảng 177 tỷ yên (khoảng 1,55 tỷ USD). Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sẽ giảm khoảng 150 tỷ yên (khoảng 1,32 tỷ USD), trong khi có thể có tới 7.000 việc làm bị ảnh hưởng. Tác động lớn nhất sẽ là các cơ sở thực phẩm và các lĩnh vực dịch vụ khác”.

Trong khi đó, nhiều nhà hàng ở Thủ đô Tokyo cho biết, chính sách trợ cấp của chính phủ là không đủ và họ thừa nhận rằng đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên. “Chúng tôi sẽ phải đóng cửa nhà hàng. Dù không muốn nhân viên của mình gặp rủi ro nhưng chúng tôi không thể kiếm đủ doanh thu để có thể chi trả cho các chi phí hoạt động”.

Tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại nước này được công bố ngày hôm qua (21/1) đã vượt 47.000 ca, mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ 4 liên tiếp khi biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng.

Thủ đô Tokyo xác nhận 9.699 ca mắc mới, trong khi chính quyền tỉnh Osaka cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 6.254 ca. Nhiều khu vực tại Nhật Bản đang chật vật đối phó với làn sóng dịch thứ 6. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt 2 triệu ca, tính đến ngày 20/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhất chi mai giá gần nửa tỷ đồng bán trên vỉa hè Hà Nội
Nhất chi mai giá gần nửa tỷ đồng bán trên vỉa hè Hà Nội

200 triệu đồng là giá để thuê cây nhất chi mai này về chơi mấy ngày Tết, còn để mua đứt thì giá ít nhất phải gấp đôi.

Nhất chi mai giá gần nửa tỷ đồng bán trên vỉa hè Hà Nội

Nhất chi mai giá gần nửa tỷ đồng bán trên vỉa hè Hà Nội

200 triệu đồng là giá để thuê cây nhất chi mai này về chơi mấy ngày Tết, còn để mua đứt thì giá ít nhất phải gấp đôi.

Lộ diện tỷ phú giàu nhất Nhật Bản
Lộ diện tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

VOV.VN - Tỷ phú Masayoshi Son - nhà sáng lập và điều hành tập đoàn đầu tư và công nghệ khổng lồ SoftBank Group - hiện là người giàu nhất tại Nhật Bản, với khối tài sản ước tính đạt 44,4 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Lộ diện tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

Lộ diện tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

VOV.VN - Tỷ phú Masayoshi Son - nhà sáng lập và điều hành tập đoàn đầu tư và công nghệ khổng lồ SoftBank Group - hiện là người giàu nhất tại Nhật Bản, với khối tài sản ước tính đạt 44,4 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Vì sao Nhật Bản thành công trong việc nâng tầm giá trị nông sản?
Vì sao Nhật Bản thành công trong việc nâng tầm giá trị nông sản?

VOV.VN - Theo Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, năm 2020 và 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm hải sản của Nhật Bản vẫn tăng. Riêng năm 2020 đạt 922,3 tỷ yên cao nhất trong vòng 8 năm qua, tăng hơn 2 lần so với năm 2012.

Vì sao Nhật Bản thành công trong việc nâng tầm giá trị nông sản?

Vì sao Nhật Bản thành công trong việc nâng tầm giá trị nông sản?

VOV.VN - Theo Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, năm 2020 và 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm hải sản của Nhật Bản vẫn tăng. Riêng năm 2020 đạt 922,3 tỷ yên cao nhất trong vòng 8 năm qua, tăng hơn 2 lần so với năm 2012.

Phiên chợ kỳ lạ nhất miền Tây, chỉ buôn bán cỏ dại mà đắt như tôm tươi
Phiên chợ kỳ lạ nhất miền Tây, chỉ buôn bán cỏ dại mà đắt như tôm tươi

VOV.VN - Tại An Giang có khu phiên chợ đặc biệt chỉ bán duy nhất một mặt hàng là cỏ. Cỏ “đắt như tôm tươi” và người mua cỏ phải xếp hàng. Mỗi ngày, người làm nghề cắt cỏ có thể kiếm được vài ba trăm ngàn đồng.

Phiên chợ kỳ lạ nhất miền Tây, chỉ buôn bán cỏ dại mà đắt như tôm tươi

Phiên chợ kỳ lạ nhất miền Tây, chỉ buôn bán cỏ dại mà đắt như tôm tươi

VOV.VN - Tại An Giang có khu phiên chợ đặc biệt chỉ bán duy nhất một mặt hàng là cỏ. Cỏ “đắt như tôm tươi” và người mua cỏ phải xếp hàng. Mỗi ngày, người làm nghề cắt cỏ có thể kiếm được vài ba trăm ngàn đồng.