Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó
Gần đây, lãi suất ngân hàng, tỉ giá giữa đồng USD và đồng Việt Nam thay đổi, cùng với giá xăng dầu, điện... tăng cao đang tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh.
Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến, hoạt động tại Khu công nghiệp Sài Đồng 2, quận Long Biên, Hà Nội hiện có 6 phân xưởng sản xuất, với 300 công nhân, mỗi tháng sản xuất trên 5 triệu sản phẩm gồm vở, sổ tay, giấy in… Theo ông Tống Quang Huy, Giám đốc công ty, hiện nay, nguyên liệu giấy mua vào đã tăng 1 triệu đồng/tấn, cộng với giá điện, giá xăng đều tăng, trong khi đó, lãi suất vốn vay cộng với các loại phí đã lên tới 20% một năm nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình này, công ty phải tăng cường cắt giảm chi phí sản xuất; giảm tiêu hao nguyên vật liệu ở mức thấp nhất có thể; tính toán làm sao để sử dụng vốn vay một cách hiệu quả nhất; tạm ngừng đầu tư máy móc, thiết bị chưa cần thiết.
Khó khăn cũng buộc doanh nghiệp phải mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, nhất là ổn định giá bán mới có thể đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Công ty cổ phần cao su Hà Nội cho biết, ngoài việc cắt giảm chi phí sản xuất, các ca sản xuất được bố trí hợp lý, tránh giờ cao điểm. Thực tế, khi chi phí đầu vào tăng thì không tránh khỏi việc tăng giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không thể tùy tiện tăng giá bán sản phẩm vì hiện nay người tiêu dùng cũng đang giảm chi tiêu xuống mức thấp nhất.
Để giải bài toán này, ông Phạm Hồng Việt cho rằng, doanh nghiệp cũng cần phải chấp nhận giảm lợi nhuận, ổn định giá bán, hoặc tăng với mức độ hợp lý để giữ sức mua trên thị trường, có như vậy doanh nghiệp mới có thể tiếp tục tồn tại.
Cả nước hiện có hơn 95% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khối doanh nghiệp này được đánh giá là khu vực phát triển quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về vốn, nhân lực, công nghệ… Thực tế hiện nay, trong số doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có 30% tiếp cận được tín dụng chính thức, còn lại phải dùng vốn tự có hoặc vay vốn với lãi suất rất cao, khiến khó khăn thêm chồng chất. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang rất cần sự hỗ trợ của các Hiệp hội, ngành hàng, đặc biệt là từ Chính phủ, với chính sách về giãn, giảm thuế, lãi suất...
Một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cũng là mong muốn chung của các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn và cạnh tranh hiện nay. Tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ở góc độ nào đó, cũng chứa đựng cả những giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. “Những giải pháp của Chính phủ về giảm thuế, các giải pháp kiềm chế lạm phát cũng tạo ra điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 5 nhóm giải pháp hiện nay mà các Bộ, ngành, địa phương đang thực hiện như quản lý giá, sắp xếp lại doanh nghiệp, dự án… cũng góp phần tạo môi trường lành mạnh hơn cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay”-Tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm nói.
Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp cũng cần cập nhật thông tin từ các chính sách vĩ mô của Nhà nước, từ đó có hướng đi cho doanh nghiệp mình. Việc liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp cũng là một cách để cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh./.