Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

VOV.VN - Google vừa chấp thuận nộp cho Chính phủ Anh 185 triệu USD tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.

Được biết, hãng công nghệ Mỹ Google vừa đồng ý nộp cho Chính phủ Anh 130 triệu Bảng (tương đương 185 triệu USD) tiền thuế, đồng thời sẽ đóng nhiều thuế hơn cho Anh trong tương lai. Được biết, đây là số tiền thuế đã bị thất thoát của Google kể từ năm 2005.

Số tiền thuế truy thu này là kết quả của một thỏa thuận đạt được giữa Chính phủ Anh và đại diện Google, sau một thời gian dài tranh cãi xung quanh việc “gã khổng lồ” công nghệ này đã sử dụng chiêu thức chuyển hàng tỷ USD lợi nhuận từ Anh sang các nước khác (gọi là thiên đường trốn thuế) để tránh đi việc đóng thuế ở Anh.

"Gã khổng lồ" công nghệ Google

Những năm gần đây, hãng công nghệ Google đã phải đối diện với nhiều lời chỉ trích vì lách luật để chuyển phần lớn lợi nhuận từ các chi nhánh của hãng ở Anh và châu Âu qua Ireland tới Bermuda - nơi hãng không phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, cho rằng thỏa thuận vừa đạt được là thành công của Chính phủ Anh trong việc đối phó với các chiêu thức lách thuế của các tập đoàn đa quốc gia đồng thời là bước tiến lớn trong việc xoa dịu sự bất bình của người dân về việc các công ty lớn dùng nhiều chiêu trò để né tránh việc nộp thuế.

OECD mạnh tay chống trốn thuế

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa đề xuất nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế.

Anh hiện là một trong những thị trường lớn nhất của Google, với doanh thu khoảng 24 tỷ Bảng từ 2005 đến 2015.

Hành động của Google được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến trong cuộc chiến chống trốn thuế ở Anh cũng như nhiều quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự
Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN -Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là nội dung mới trong Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11.

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN -Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là nội dung mới trong Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11.

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy
Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

VOV.VN -Apple đã đồng ý chi trả 318 triệu Euro (350 triệu USD) để giải quyết scandal trốn thuế tại Italy, theo một báo cáo từ tờ báo địa phương La Republica.

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

Apple trả 318 triệu Euro dàn xếp trốn thuế tại Italy

VOV.VN -Apple đã đồng ý chi trả 318 triệu Euro (350 triệu USD) để giải quyết scandal trốn thuế tại Italy, theo một báo cáo từ tờ báo địa phương La Republica.

OECD mạnh tay chống trốn thuế
OECD mạnh tay chống trốn thuế

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa đề xuất nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế.

OECD mạnh tay chống trốn thuế

OECD mạnh tay chống trốn thuế

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa đề xuất nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế.

Apple có thể phải hoàn trả 8 tỷ tiền trốn thuế tại châu Âu
Apple có thể phải hoàn trả 8 tỷ tiền trốn thuế tại châu Âu

VOV.VN -Apple có thể sẽ phải hoàn trả 8 tỷ USD tiền thuế sau điều tra của Uỷ ban châu Âu cho kết quả là công ty này đã dùng thủ đoạn để trốn thuế.

Apple có thể phải hoàn trả 8 tỷ tiền trốn thuế tại châu Âu

Apple có thể phải hoàn trả 8 tỷ tiền trốn thuế tại châu Âu

VOV.VN -Apple có thể sẽ phải hoàn trả 8 tỷ USD tiền thuế sau điều tra của Uỷ ban châu Âu cho kết quả là công ty này đã dùng thủ đoạn để trốn thuế.