Bắc Ninh khởi công, khánh thành nhiều dự án quan trọng trong năm 2023

VOV.VN - Trong năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã khánh thành và khởi công nhiều dự án quan trọng, có tác động lớn đến kinh tế xã hội của địa phương.

Năm 2023, Bắc Ninh đã khởi công dự án các đường tỉnh kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với QL3 mới; đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 (dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh) vào ngày 30/7.

Khởi công Dự án KCN Gia Bình II vào 9/7; Khởi công dự án KCN VSIP 2 vào ngày 29/8 và Khánh thành nhà máy Amkor; thông xe cầu Kinh Dương Vương vào ngày 11/10.

Trong đó, nhà máy Amkor là nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất khu vực với tổng vốn đầu tư 1,6 tỉ USD. Cầu Kinh Dương Vương là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, kết nối các tuyến giao thông quan trọng và các khu di tích, lịch sử của tỉnh.

Dự án KCN Gia Bình 2, VSIP 2 có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và sản xuất công nghiệp của địa phương.

Còn dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh có ý nghĩa kết nối khu vực phía Đông - Bắc của tỉnh với hệ thống quốc lộ trên địa bàn, tạo hướng giao thông thuận lợi với vùng Thủ đô Hà Nội như các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên…

Việc khởi công và khánh thành các dự án trên được bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá là sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2023 và đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang về dự và chỉ đạo.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho rằng: "Năm 2023 đi qua với nhiều gam màu sáng, tối đan xen trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu trầm lắng".

Bà Hương Giang thẳng thắn nhìn nhận, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm qua cũng đã bộc lộ những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Sau chu kỳ 10 năm phát triển nhanh và bền vững, đến nay kinh tế của Bắc Ninh bước vào độ trễ, đây là giai đoạn khó khăn, tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại và không thể tránh được những tác động từ tình hình chung của kinh tế thế giới.

"Tuy nhiên, những điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2023, những động lực mới cho tăng trưởng hiện nay sẽ tạo đà cho năm 2024 và các năm tiếp theo có cơ hội vượt khó, phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh giảm 9,28%
Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh giảm 9,28%

VOV.VN - Được xem là "thủ phủ công nghiệp", thường xuyên nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng top đầu cả nước, nhưng đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng giảm 9,28% cả nước.

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh giảm 9,28%

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh giảm 9,28%

VOV.VN - Được xem là "thủ phủ công nghiệp", thường xuyên nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng top đầu cả nước, nhưng đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng giảm 9,28% cả nước.

Quy hoạch phân khu đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị Bắc Ninh
Quy hoạch phân khu đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị Bắc Ninh

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng nhấn mạnh: “Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện lập các quy hoạch phân khu, tỉnh Bắc Ninh thành lập Ban chỉ đạo và yêu cầu rút ngắn thời gian, thực hiện song song các bước trong quy trình lập quy hoạch mà pháp luật cho phép; bảo đảm chất lượng, tiến độ”.

Quy hoạch phân khu đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị Bắc Ninh

Quy hoạch phân khu đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị Bắc Ninh

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Dũng nhấn mạnh: “Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện lập các quy hoạch phân khu, tỉnh Bắc Ninh thành lập Ban chỉ đạo và yêu cầu rút ngắn thời gian, thực hiện song song các bước trong quy trình lập quy hoạch mà pháp luật cho phép; bảo đảm chất lượng, tiến độ”.

Bắc Ninh kêu gọi đầu tư để trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao
Bắc Ninh kêu gọi đầu tư để trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới,... đây là lĩnh vực mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư để đưa Bắc Ninh trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao”.

Bắc Ninh kêu gọi đầu tư để trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao

Bắc Ninh kêu gọi đầu tư để trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu mới,... đây là lĩnh vực mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư để đưa Bắc Ninh trở thành Vùng phát triển công nghiệp, công nghệ cao”.