Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ, Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (18/11), tại tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương tỉnh Lai Châu cùng đông đảo quần chúng nhân dân xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu trong những bộ váy truyền thống rực rỡ sắc màu nô nức tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ hội, Thủ tướng gửi tới toàn thể bà con nhân dân lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày hội là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, là một hoạt động cộng đồng thiết thực, sinh động, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của Nhân dân; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư, việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, động viên, khích lệ, hỗ trợ những hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn. 

Thủ tướng cho biết, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thủ tướng đã thông báo đến bà con nhân dân về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng được thúc đẩy quý sau cao hơn quý trước; nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta. Cùng với đó, chính trị - xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng khẳng định, Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển KTXH, nhất là về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại, xuất nhập khẩu. 

Thủ tướng vui mừng được biết trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt: kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; giảm nghèo khá nhanh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, chăm lo và cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc được củng cố, phát huy.

Trong đó, với đặc thù là một địa bàn nằm ở vùng núi, còn nhiều khó khăn nhưng bà con Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn đã luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng; tích cực chăn nuôi, trồng trọt với các loại vật nuôi, cây trồng có thế mạnh, có giá trị kinh tế cao, chủ động chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo các mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; thường xuyên quan tâm chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo...; đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên. 

Các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xây dựng xã, đơn vị, trường học không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được triển khai rộng khắp. Hiện có 3/4 bản đạt bản văn hóa, 256/350 hộ gia đình văn hóa (đạt gần 73,2%), trong đó có 47 hộ được công nhận đạt 3 năm liên tục, 7 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức như kinh tế phát triển chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; mức thu nhập của người dân còn thấp và chưa có việc làm ổn định... Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con nhân dân trong xã tiếp tục chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ nói riêng tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.

Triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới. Quan tâm việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng Nhân dân.

Tuyên truyền, động viên Nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển KTXH.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong không khí hân hoan, sôi nổi, thắm tình đoàn kết của Ngày hội hôm nay, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", tôi mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng, ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Tôi đề nghị, mỗi gia đình bà con cần cố gắng lao động để nâng cao đời sống, giữ gìn hạnh phúc; cùng nhau chăm lo, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; làm những việc tốt, noi gương người tốt, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Chúc các cụ, các bác và bà con nhân dân, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn!".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu
Thủ tướng gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (17/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thủ tướng gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Thủ tướng gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (17/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thủ tướng: Đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng yếu
Thủ tướng: Đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng yếu

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, mang ý nghĩa nền tảng, tạo khung khổ pháp lý để khơi thông, giải phóng, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển KTXH nhanh, bền vững.

Thủ tướng: Đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng yếu

Thủ tướng: Đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng yếu

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, mang ý nghĩa nền tảng, tạo khung khổ pháp lý để khơi thông, giải phóng, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển KTXH nhanh, bền vững.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2023
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2023

VOV.VN - Sáng nay 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật Tháng 11/2023.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2023

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2023

VOV.VN - Sáng nay 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật Tháng 11/2023.

Thủ tướng: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi là gương sáng, lay động lòng người
Thủ tướng: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi là gương sáng, lay động lòng người

VOV.VN - Sáng 16/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 với thông điệp: “Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Thủ tướng: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi là gương sáng, lay động lòng người

Thủ tướng: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi là gương sáng, lay động lòng người

VOV.VN - Sáng 16/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 với thông điệp: “Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary

VOV.VN - Chiều 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Tuzson Bence đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary

VOV.VN - Chiều 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Tuzson Bence đang thăm, làm việc tại Việt Nam.