Công ty vàng nợ thuế hơn 330 tỷ đồng hoạt động trở lại

VOV.VN - Công ty TNHH vàng Phước Sơn đảm bảo hoạt động khai thác với 100% công suất và cam kết trả nợ 330 tỷ đồng nợ thuế trong vòng 11 tháng.

Sáng 17/8, tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã cho hoạt động trở lại mỏ vàng Đắk Sa sau hơn 2 năm tạm dừng sản xuất.

Mỏ vàng Đắk Sa là 1 trong 2 mỏ vàng lớn nhất ở tỉnh Quảng Nam áp dụng công nghệ khai thác và chế biến vàng hiện đại, được đầu tư bởi liên doanh giữa Công ty New Viet Nam Mining, Công ty Cổ phần Vàng VACO và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã cho hoạt động trở lại mỏ vàng Đắk Sa.
3 năm trở lại đây, 2 Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) nợ thuế trên 430 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH vàng Phước Sơn nợ trên 334 tỷ đồng. Ngành thuế tỉnh Quảng Nam nhiều lần đề nghị rút giấy phép chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh và tiến hành cưỡng chế hóa đơn. Được sự bảo lãnh của Ngân hàng Việt Á, Công ty TNHH vàng Phước Sơn cam kết trả hết nợ thuế trong vòng 11 tháng.

Ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra cho biết, Công ty TNHH vàng Phước Sơn hoạt động trở lại không những tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương mà còn tạo ra nguồn thu để trả nợ thuế cho ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Công ty Vàng Phước Sơn cũng đã cam kết hoàn thiện bộ máy nhân sự để đảm bảo đưa nhà máy trở lại hoạt động với 100% công suất, đồng thời triển khai công tác thăm dò, mở rộng và phát triển Dự án. 

Ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH vàng Phước Sơn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trước khi hoạt động sản xuất trở lại, đặc biệt là các điều kiện về đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ, hóa chất, an ninh, môi trường.

“Lãnh đạo Công ty phải tuyệt đối công khai các thông tin liên quan về địa điểm xây dựng, thời gian tổ chức hoạt động cho các sở, ban ngành và người dân địa phương biết để theo dõi, giám sát. Ngoài những điều kiện quy định trên, công ty cần tập trung giải quyết các khoản, chế độ đối với người lao động, các khoản nợ với khách hàng, nhà cung cấp và những cam kết với địa phương”, ông Tùng chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ mất trắng cả trăm tỷ tiền nợ thuế khai thác vàng
Nguy cơ mất trắng cả trăm tỷ tiền nợ thuế khai thác vàng

Nhiều khả năng thuế khai thác vàng  sẽ không thu được khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản và khi phá sản, theo quy định nợ sẽ được xóa.

Nguy cơ mất trắng cả trăm tỷ tiền nợ thuế khai thác vàng

Nguy cơ mất trắng cả trăm tỷ tiền nợ thuế khai thác vàng

Nhiều khả năng thuế khai thác vàng  sẽ không thu được khi doanh nghiệp tuyên bố phá sản và khi phá sản, theo quy định nợ sẽ được xóa.

Công ty vàng Phước Sơn được chấp thuận bảo lãnh nợ của ngân hàng
Công ty vàng Phước Sơn được chấp thuận bảo lãnh nợ của ngân hàng

Theo cam kết thời gian hoàn trả số nợ 334 tỷ đồng của Công ty Công ty vàng Phước Sơn là 11 tháng.

Công ty vàng Phước Sơn được chấp thuận bảo lãnh nợ của ngân hàng

Công ty vàng Phước Sơn được chấp thuận bảo lãnh nợ của ngân hàng

Theo cam kết thời gian hoàn trả số nợ 334 tỷ đồng của Công ty Công ty vàng Phước Sơn là 11 tháng.

Đại gia vàng Bồng Miêu bị thu giấy phép
Đại gia vàng Bồng Miêu bị thu giấy phép

Cơ quan thuế vẫn chưa tiến hành kiểm tra nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Á đối với khoản nợ 334 tỉ.

Đại gia vàng Bồng Miêu bị thu giấy phép

Đại gia vàng Bồng Miêu bị thu giấy phép

Cơ quan thuế vẫn chưa tiến hành kiểm tra nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Á đối với khoản nợ 334 tỉ.