Ứng viên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ “sẽ làm tất cả” để ngăn Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ứng viên được Tổng thống Biden đề cử cho vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Sherman đã khẳng định rằng nếu được đảm nhận chức vụ, bà sẽ đấu tranh để ngăn chặn việc thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Dòng chảy phương Bắc 2 không được xúc tiến", ứng viên cho vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nhận định tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 3/3.

Bà Sherman cũng phản đối những chỉ trích từ đảng Cộng hòa và một số thành viên đảng Dân chủ, những người cho rằng chính quyền ông Biden đang cố tình phớt lờ sức ép từ Quốc hội trong việc gia tăng trừng phạt lên các công ty Nga và Đức liên quan đến dự án trên.

"Tôi không cho rằng chính quyền Biden - Harris mềm yếu trước Nga dù dưới bất kỳ hình thức nào", ứng viên cho vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhận định khi phản bác lại quan điểm của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas Ted Cruz. Trước đó, ông Ted Cruz cho rằng: "Nếu chính quyền Biden muốn không mềm yếu trước Nga, thay vì nói 'chúng tôi không muốn mềm yếu với Nga' thì họ nên tuân theo các quy định bắt buộc và chấm dứt dự án này".

Các nghị sĩ từ lưỡng đảng Mỹ trong những tuần gần đây đã viết thư gửi chính quyền ông Biden nhằm gây sức ép buộc Nhà Trắng trừng phạt các công ty Nga và Đức thi công Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời bày tỏ mối lo ngại rằng dự án này khi hoàn thành sẽ giúp Tổng thống Putin tăng cường ảnh hưởng chiến lược với Tây Âu.

Ông Cruz cho biết: "Tháng trước, Bộ Ngoại giao đã gửi một báo cáo tới Quốc hội liệt kê những bên liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Báo cáo này bao gồm cả 1 tàu và 1 chủ sở hữu mà chính quyền ông Trump đã áp lệnh trừng phạt và chính quyền hiện nay chỉ đơn giản lặp lại những điều mà cựu Tổng thống Trump đã làm. Quyết định này không bao gồm thêm bất kỳ thực thể vi phạm nào, thậm chí cả những công ty thực sự đang thi công đường ống mà Quốc hội đề nghị Tổng thống trừng phạt".

Ông Cruz cũng chỉ trích rằng chính quyền ông Biden đã bỏ lỡ cơ hội đưa Dòng chảy phương Bắc 2 vào lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga vào tuần này nhằm phản ứng trước vụ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc.

"Các lệnh trừng phạt này không đụng chạm gì đến Dòng chảy phương Bắc 2. Đây không phải là một sự tình cờ", nghị sĩ này nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chính phủ Đức đã bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 bởi đây là "sự xâm phạm chủ quyền châu Âu".

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chính phủ Đức đã bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 bởi đây là "sự xâm phạm chủ quyền châu Âu".

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?
Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Bị gây sức ép tứ bề nhưng vì sao Đức vẫn cam kết sẽ theo đuổi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng?

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Bị gây sức ép tứ bề nhưng vì sao Đức vẫn cam kết sẽ theo đuổi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng?

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2
Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.