Xét tuyển đại học 2023: Nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển

VOV.VN - 17h ngày 30/7, Hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ kết thúc việc nhận đăng ký của thí sinh. Bộ GD-ĐT khuyến cáo thí sinh nhanh chóng đăng ký nguyện vọng, không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng, bởi rất dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng do có quá nhiều người cùng truy cập đăng ký.

 

Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Thế nhưng, đã qua hơn một nửa thời gian đăng ký, dù đã biết điểm thi tốt nghiệp và có kết quả trúng tuyển sớm, nhưng em Nguyễn Thị Bảo Ngân, lớp chuyên Sử, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa nhập nguyện vọng lên hệ thống.

"Em có tham gia xét tuyển sớm của Trường Đại học Thương mại, em trúng tuyển vào ngành Quản trị khách sạn. Em vẫn chưa suy nghĩ là nên đặt nguyện vọng 1 của mình là gì nên em vẫn đang phân vân, chưa đăng ký. Dự định là khoảng 2 hôm nữa, sau khi đã suy nghĩ thấu đáo rồi thì em sẽ đăng ký", Bảo Ngân nói.

Với Nguyễn Thị Minh Tâm, Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình, lý do mà em chưa đăng nhập nguyện vọng lên hệ thống bởi còn phân vân khi chọn ngành học nào là ưu tiên số 1. Điểm thi tốt nghiệp các môn theo tổ hợp khối C của em được 27 điểm, nên dù đã trúng tuyển sớm, nhưng em vẫn muốn xét tuyển theo kết quả kỳ thi này vào các ngành học khác: "Em vẫn chưa đăng ký nguyện vọng, tại vì em muốn mình có thể chắc chắn hơn mới có thể đăng ký. Em đã trúng tuyển sớm vào ngành Tâm lý học của Đại học Sư phạm Hà Nội. Em định sau ngày hôm nay về sẽ đăng ký nguyện vọng và xem xét lại. Em tiếp tục xét tuyển bằng điểm thi, nguyện vọng lên đầu vẫn là của Đại học Sư phạm Hà Nội".

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 22/07, trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, mới có gần 390 nghìn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, đạt khoảng 37% số thí sinh đã đăng ký vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh đại học năm 2023. Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ kết thúc thời gian đăng ký, các thí sinh cần nhanh chóng nhập nguyện vọng lên hệ thống, không nên để đến những ngày cuối mới đăng ký, bởi rất dễ xảy ra hiện tượng nghẽn mạng do có quá nhiều người cùng truy cập.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù thí sinh đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào các trường đại học, nhưng nếu muốn trúng tuyển chính thức thì bắt buộc các em phải đăng ký nguyện vọng đó trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo, các thí sinh không nên chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng để tránh rủi ro, nhưng cũng không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng bởi vừa không cần thiết, vừa gây lãng phí.

"Chúng ta cần có chiến thuật để phân bổ một cách phù hợp, san sẻ những nguyện vọng xét tuyển ở những nhóm trường, những nhóm ngành có mức độ cạnh tranh khác nhau, đừng dồn tất cả nguyện vọng chỉ vào một nhóm trường cao nhất, những nhóm ngành hot nhất và mức độ cạnh tranh quá lớn mà chúng ta gọi là các trường top đầu các ngành tốp đầu. Nếu chẳng may không trúng thì xác suất là không trúng tất cả những nguyện vọng còn lại cũng là khá nhiều. Ngoài ra, về quy trình về quy trình, các em phải thực hiện từ đầu đến cuối quy trình mà khi chúng ta đang nhập vào hệ thống, chúng ta phải kết thúc quy trình để đảm bảo hệ thống đã ghi nhận những điều chỉnh và những sửa đổi, đăng ký của chúng ta", bà Thủy nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất vào đại học
Khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất vào đại học

VOV.VN - Tới thời điểm này mới chỉ có khoảng 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, trong đó có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất.

Khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất vào đại học

Khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất vào đại học

VOV.VN - Tới thời điểm này mới chỉ có khoảng 390.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, trong đó có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất.

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên
“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý, để phòng chống rủi ro, thí sinh nên đặt một số nguyện vọng và san đều ở những nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, không nên dồn tất cả nguyện vọng vào các trường top cao. Đây là có thể xem là “chiến thuật” để tăng độ hiệu quả và tỷ lệ trúng tuyển đại học.

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý, để phòng chống rủi ro, thí sinh nên đặt một số nguyện vọng và san đều ở những nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, không nên dồn tất cả nguyện vọng vào các trường top cao. Đây là có thể xem là “chiến thuật” để tăng độ hiệu quả và tỷ lệ trúng tuyển đại học.

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm
Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

VOV.VN - Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức từ 19 - 22,5 điểm.

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

VOV.VN - Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức từ 19 - 22,5 điểm.