Phát triển kinh tế và công nghệ sẽ hòa quyện vào nhau

VOV.VN - Trong tương lai, khái niệm “nền kinh tế số” sẽ chỉ còn là “nền kinh tế”, điều đó có nghĩa  sự phát triển kinh tế và phát triển công nghệ đã hòa quyện...

Ngày 21/11, tại Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo thu hút hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Hải Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc. Với 6 phiên thảo luận và bài trình bày của các diễn giả, hội thảo cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều thông tin quan trọng khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và Cách mạng công nghiệp 4.0, như: Giải pháp thanh toán điện tử cho các doanh nghiệp, những thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần làm khi xuất khẩu hàng hóa, cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển thương mại xuyên biên giới tại châu Á…

Hội thảo thu hút hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Hải Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc.
Theo đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, hội thảo nhằm thực hiện cam kết của Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

"Trong tương lai không xa, khái niệm “nền kinh tế số” sẽ chỉ còn là “nền kinh tế”, điều đó có nghĩa là sự phát triển kinh tế và phát triển công nghệ đã hòa quyện vào nhau. Bây giờ chính là thời điểm mà các doanh nghiệp phải bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt và tận dụng triệt để các tiến bộ khoa học công nghệ và cơ hội hội nhập với thị trường trong xu thế toàn cầu này" - đại sứ Michael Michalak cho biết.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cần tăng cường sự tự tin, minh bạch và thực hiện kết nối lâu dài với các đối tác.
Tại Việt Nam, hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa (còn gọi là doanh nghiệp SME) chiếm 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp trên 30% GDP, giải quyết việc làm cho trên hơn 1 nửa số lao động trong cả nước.

Không gian dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta còn rất lớn. Trong bối cảnh mới với sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế số, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhanh chóng thay đổi tư duy, bắt kịp nhịp độ phát triển chung của thế giới.

Theo Tiến sĩ Vũ Viết Ngạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện được điều này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cần tăng cường sự tự tin, minh bạch và thực hiện kết nối lâu dài với các đối tác.

"Giải quyết 3 vấn đề đó, cộng với sự hỗ trợ của các khuôn khổ, thể chế và chính sách Nhà nước, tôi hy vọng rằng thời gian tới đây SME sẽ bùng nổ như kỳ vọng của Chính phủ. Bất cứ nền kinh tế nào trên thế giới đều coi hệ thống SMEs là xương sống của nền kinh tế. Điều đó đã được Chính phủ nhận thức hết sức sâu sắc. Một loạt các văn bản khuôn khổ pháp luật trong thời gian qua đã ra đời để hỗ trợ SMEs. Kỳ tới đây, động lực để tăng trưởng, phát triển chính là ở khu vực SME" - Tiến sĩ Vũ Viết Ngạn nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn loay hoay tìm vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn loay hoay tìm vốn

VOV.VN - Tiếp cận vốn là khó khăn muôn thuở, kìm hãm sức bật của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn loay hoay tìm vốn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn loay hoay tìm vốn

VOV.VN - Tiếp cận vốn là khó khăn muôn thuở, kìm hãm sức bật của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mới có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Mới có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Các doanh nghiệp chưa thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước chưa hình thành một cách đầy đủ.

Mới có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Mới có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Các doanh nghiệp chưa thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước chưa hình thành một cách đầy đủ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn

VOV.VN - Để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp chính là trách nhiệm của nhà nước, tổ chức tín dụng và chính doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn

VOV.VN - Để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp chính là trách nhiệm của nhà nước, tổ chức tín dụng và chính doanh nghiệp.

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được vốn vay
60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được vốn vay

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra gần 60% việc làm, đóng góp khoảng 40% GDP, tuy nhiên hiện nay vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn vay.

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được vốn vay

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được vốn vay

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra gần 60% việc làm, đóng góp khoảng 40% GDP, tuy nhiên hiện nay vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn vay.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa “chậm lớn” do thích làm kiểu “mì ăn liền“?
Doanh nghiệp nhỏ và vừa “chậm lớn” do thích làm kiểu “mì ăn liền“?

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn yếu kém do "đói" vốn, thiếu chiến lược kinh doanh, quản trị chưa hiệu quả, thích làm ăn theo kiểu "mì ăn liền"...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa “chậm lớn” do thích làm kiểu “mì ăn liền“?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa “chậm lớn” do thích làm kiểu “mì ăn liền“?

VOV.VN - Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn yếu kém do "đói" vốn, thiếu chiến lược kinh doanh, quản trị chưa hiệu quả, thích làm ăn theo kiểu "mì ăn liền"...