Truy tặng Bằng khen cho 3 chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định truy tặng Bằng khen cho 3 cá nhân, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phưởng Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định truy tặng Bằng khen cho 3 cá nhân, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phưởng Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 20.000.000 đồng, được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố.

Trước đó, chiều 1/8 đã xảy ra vụ cháy lớn quán karaoke tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa lập tức đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 3 chiến sĩ Cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm: Đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC&CNCH; đồng chí Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ Đội PCCC&CNCH và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Tất cả thuộc công an quận Cầu Giấy.

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt và thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.

Trưa 2/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sỹ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ
Chiến sỹ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ

VOV.VN - Mới bảo lưu kết quả thi đỗ Đại học Hà Nội, Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) đã hy sinh khi chữa cháy, bỏ lại giấc mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ mà chàng trai này ấp ủ bao lâu nay.

Chiến sỹ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ

Chiến sỹ cứu hỏa 19 tuổi hy sinh bỏ lại ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ

VOV.VN - Mới bảo lưu kết quả thi đỗ Đại học Hà Nội, Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) đã hy sinh khi chữa cháy, bỏ lại giấc mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ mà chàng trai này ấp ủ bao lâu nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đến chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh
Bí thư Thành ủy Hà Nội đến chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

VOV.VN - Trưa 2/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng một số lãnh đạo cơ quan chức năng đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đến chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội đến chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

VOV.VN - Trưa 2/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng một số lãnh đạo cơ quan chức năng đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Thăng quân hàm với 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy
Thăng quân hàm với 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc quân hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Thăng quân hàm với 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

Thăng quân hàm với 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc quân hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh, bao lời hứa với bà ngoại còn dang dở
Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh, bao lời hứa với bà ngoại còn dang dở

VOV.VN - Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội để lại nỗi đau buồn, mất mát khôn nguôi và những lời hẹn dang dở với người thân.

Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh, bao lời hứa với bà ngoại còn dang dở

Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh, bao lời hứa với bà ngoại còn dang dở

VOV.VN - Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội để lại nỗi đau buồn, mất mát khôn nguôi và những lời hẹn dang dở với người thân.

Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke
Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với Công an Thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sỹ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.

Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

Đề xuất truy tặng danh hiệu cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với Công an Thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sỹ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ nhân dân.