Doanh nhân với sứ mệnh đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

VOV.VN - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp nhìn lại hành trình phát triển của những thương hiệu Việt - nơi bản lĩnh doanh nhân được thể hiện qua khả năng xây dựng doanh nghiệp, làm chủ công nghệ và chinh phục thị trường quốc tế.

Dấu ấn doanh nhân qua những thương hiệu lớn

Một thương hiệu lớn không thể hình thành chỉ bằng những chiến dịch quảng bá hay tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn. Đằng sau vị thế trên thị trường là quá trình đầu tư bền bỉ, xây dựng năng lực sản xuất, phát triển công nghệ và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Với doanh nhân, thách thức không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải đưa doanh nghiệp vượt qua biến động và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Vinamilk là ví dụ tiêu biểu về doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Từ những nhà máy tiếp quản thời kỳ đầu, doanh nghiệp từng bước hiện đại hóa sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng hệ thống phân phối và đưa sản phẩm ra nhiều thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT phát triển từ gia công phần mềm sang cung cấp giải pháp công nghệ, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và bán dẫn. Hướng đi này cho thấy doanh nghiệp Việt đang tìm cách chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang tạo ra giá trị gia tăng cao hơn thông qua tri thức và công nghệ.

Viettel cũng mở rộng từ viễn thông sang công nghệ số, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 220.400 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm trước.

Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 158.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15.515 tỷ đồng trong năm 2025. Với thép là lĩnh vực cốt lõi, doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các dòng thép chất lượng cao, góp phần nâng năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.

Trong khi đó, THACO mở rộng từ sản xuất, lắp ráp ô tô sang cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp và logistics. Masan tập trung vào thực phẩm, hàng tiêu dùng và bán lẻ, kết nối sản xuất với hệ thống phân phối. Những mô hình này cho thấy doanh nghiệp Việt đang đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, đồng thời tìm kiếm lợi thế từ khả năng tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường.

Dù khác nhau về ngành nghề, các doanh nghiệp đều cho thấy vai trò của chiến lược phát triển và khả năng thích ứng. Tuy nhiên, để vươn xa hơn, bài toán không chỉ là tăng quy mô mà còn phải làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Muốn vươn xa, doanh nghiệp phải tạo ra giá trị khác biệt

Nhìn từ sự phát triển của những thương hiệu lớn, bài toán đặt ra với doanh nghiệp Việt không đơn thuần là mở rộng quy mô mà còn phải xác định lợi thế riêng để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Có thể khẳng định, Việt Nam có những lợi thế riêng để doanh nghiệp vươn ra toàn cầu mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào chi phí thấp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần khai thác các nguồn lực về tri thức, tài sản, kỹ năng và quy trình kinh doanh để tạo ra lợi thế cạnh tranh khó bị sao chép.

Tại lễ Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, 40 năm Đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ. Những kết quả này có đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những nút thắt cần khắc phục. Đó là, khu vực doanh nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Số doanh nghiệp lớn còn hạn chế, năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều. Liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với khu vực FDI còn chưa chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực chất lượng cao vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ…

Tại diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI cho hay, nhu cầu lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm một thủ tục đơn lẻ, mà là tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của môi trường pháp lý. Sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản hay những quy trình chờ đợi kéo dài đều gây ra lãng phí nghiêm trọng về chi phí, thời gian và làm mất đi cơ hội trên thị trường.

Đứng trước mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, Chủ tịch VCCI nhận định đây vừa là thách thức lớn vừa là sân chơi rộng mở cho các doanh nghiệp có thực lực và quyết tâm. Khi sự kiến tạo của Chính phủ đi vào chiều sâu và tinh thần tiên phong của doanh nhân được phát huy tối đa, các mục tiêu phát triển kinh tế cao sẽ có được nền tảng vững chắc để hiện thực hóa.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, yêu cầu đầu tiên là phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Nền kinh tế cần thay đổi chiến lược xuất khẩu theo hướng tập trung vào giá trị gia tăng thay vì chạy theo số lượng. Trong đó đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là nền tảng trung tâm để nâng cao năng suất lao động. Đây sẽ là lực lượng sản xuất mới giúp tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ tôn vinh những thành quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu cho chặng đường phía trước. Khi doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là nền tảng để thương hiệu Việt vươn xa và đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Doanh nhân Việt Nam ở Campuchia tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam
Doanh nhân Việt Nam ở Campuchia tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại xứ sở Chùa Tháp, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) đã và đang xác định tâm thế "kinh tế gắn liền với trách nhiệm quốc gia", triển khai những chiến lược đột phá nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng ngay tại thị trường láng giềng.

Doanh nhân Việt Nam ở Campuchia tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Doanh nhân Việt Nam ở Campuchia tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại xứ sở Chùa Tháp, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) đã và đang xác định tâm thế "kinh tế gắn liền với trách nhiệm quốc gia", triển khai những chiến lược đột phá nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng ngay tại thị trường láng giềng.

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong", "6 nhất"
Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong", "6 nhất"

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nhân trẻ Việt Nam phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc thực hiện 6 "tiên phong" và phát động phong trào thi đua "6 nhất".

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong", "6 nhất"

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong", "6 nhất"

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nhân trẻ Việt Nam phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc thực hiện 6 "tiên phong" và phát động phong trào thi đua "6 nhất".

Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”
Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

VOV.VN - Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh hiệu TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng”.

Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Top 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

VOV.VN - Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh hiệu TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng”.

Đắk Lắk: Tôn vinh nữ doanh nhân nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Đắk Lắk: Tôn vinh nữ doanh nhân nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

VOV.VN - Chiều tối nay (20/10), Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và Hội thi Nữ Doanh nhân Thanh lịch lần thứ 3 với chủ đề Nữ doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình.

Đắk Lắk: Tôn vinh nữ doanh nhân nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Đắk Lắk: Tôn vinh nữ doanh nhân nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

VOV.VN - Chiều tối nay (20/10), Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và Hội thi Nữ Doanh nhân Thanh lịch lần thứ 3 với chủ đề Nữ doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không thể thiếu vai trò và sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân. Để doanh nhân tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, Nhà nước cần kiến tạo thể chế, để nuôi dưỡng tinh thần và khát vọng của họ.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không thể thiếu vai trò và sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân. Để doanh nhân tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, Nhà nước cần kiến tạo thể chế, để nuôi dưỡng tinh thần và khát vọng của họ.