Đổi mới doanh nghiệp ngành giao thông
Sau 10 năm, Bộ Giao thông-Vận tải đã cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các công ty Nhà nước độc lập.
Sáng 19/10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ và triển khai kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tới dự.
Qua 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, Bộ GT-VT đã cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các công ty Nhà nước độc lập và các đơn vị thành viên của các tổng công ty.
Nhìn chung, các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi hoạt động tốt hơn. Vốn Nhà nước tăng 20%, lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập bình quân của người lao động tăng 10%. Đặc biệt sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp chủ động hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào nhiều lĩnh vực xây dựng cầu đường, đóng tàu, sản xuất và lắp ráp ô tô…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao vai trò chủ động, đi đầu trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải. Việc này đã được khẳng định là vai trò, vị thế của ngành trong việc chủ được tiến bộ khoa học, làm chủ các công nghệ khó trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, sửa chữa, đóng mới tàu biển và cơ khí chế tạo lắp ráp ô tô nước nhà.
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, ngành GT-VT cần nhanh chóng khắc phục những khó khăn tồn tại, đẩy mạnh việc cổ phần hóa 70 doanh nghiệp; sắp xếp các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động; tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu vốn, mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổng công ty; hình thành các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quy mô lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đường bộ cao tốc, đầu tư khai thác cảng hàng không./.