Đối thoại CEO - vượt khủng hoảng
(VOV) - Trong tình hình khó khăn vẫn có không ít doanh nghiệp không những vượt qua khủng hoảng mà còn có tăng trưởng.
Chiều nay 15/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn CEO với chủ đề “Quản trị khủng hoảng”, nhằm đối thoại, trao đổi những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn từ tiếp cận vốn, chính sách thuế, thị trường, chia sẻ các cộng đồng doanh nghiệp về kinh nghiệm vượt qua khó khăn.
Theo báo cáo tại diễn đàn, tính đến hết năm 2012, cả nước có hơn 54.000 doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động trong một số ngành ở mức cao như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, kinh doanh bất động sản.
Tình hình khó khăn cũng thể hiện qua chỉ số tồn kho một số ngành ở mức cao, doanh nghiệp khó tìm đầu ra cho thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, vẫn có không ít doanh nghiệp không những vượt qua khủng hoảng mà còn có tăng trưởng.
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ, vào thời điểm năm 2008, cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen là hơn 60.000 đồng, nhưng cuối 2011 chỉ còn 8.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay đã đạt mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Đó là nhờ có giải pháp quản trị hiệu quả.
“Kinh nghiệm quản trị khủng hoảng đối với doanh nghiệp vẫn là quản trị đồng tiền. Nếu ai xử lý đồng tiền tốt thì doanh nghiệp ấy sẽ vượt qua khủng hoảng. Tất nhiên để xử lý vấn đề tốt chúng ta phải cắt những gì bất hợp lý, những chi phí lãng phí không cần thiết cũng phải cắt. Những khoản đầu tư nào vào sinh ra lợi và ảnh hưởng đến dòng tiền cũng cắt, nếu cảm thấy sinh mạng của doanh nghiệp mình không tồn tại nổi” - Ông Lê Phước Vũ nói.
Năm 2013 được dự báo là vẫn còn nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp. Chính phủ tiếp tục thực hiện chủ trương giảm, miễn, hoãn thuế, hỗ trợ tín dụng, kích cầu đầu tư và tiêu dùng…
Tuy nhiên theo, Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các chính sách áp dụng một mặt chưa đủ cường độ cần thiết, gói hỗ trợ 36.000 tỷ đồng khó vực dậy được các doanh nghiệp đang khó khăn và làm “tan băng” thị trường bất động sản, bảo đảm giá cả thị trường. Một số chính sách chưa được nghiên cứu thận trọng đã được ban hành hay thay đổi như: việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, kinh doanh vàng miếng, thu phí phương tiện giao thông… làm tăng thêm chi phí của doanh nghiệp.
Giáo sư Nguyễn Mại khuyến nghị, cơ quan quản lý cần theo dõi sát sao động thái thị trường, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp tạo sự chuyển biến tích cực với đầu tư và kinh doanh.
“Tôi nghĩ đã đến lúc đề ra chiến lược quốc gia về doanh nghiệp cho đến năm 2020. Chiến lược đó không chỉ là giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, mà quan trọng là tăng nhanh số doanh nghiệp đến 2020 từ 650.000 lên lên 1 triệu doanh nghiệp, với tiêu chí quốc tế, với quy mô lớn hơn gấp 3-4 lần hiện nay. Điều này đòi hỏi Nhà nước có định hướng rất rõ và doanh nghiệp cũng cần có định hướng rất rõ để vượt qua khủng hoảng và phát triển” - Giáo sư Nguyễn Mại nêu rõ./.