Đối thoại hợp tác tài chính – ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

VOV.VN -Các nội dung đối thoại gồm: Chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính và ngân hàng ASEAN năm 2020; Chính sách kinh tế trong ứng phó với đại dịch Covid-19; Minh bạch trong quản lý nợ và tài chính phát triển cơ sở hạ tầng.

Hôm nay 1/10, tại Hà Nội, phiên họp giữa Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính ASEAN do Việt Nam chủ trì trong năm 2020.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, đối thoại giữa kênh hợp tác tài chính-ngân hàng của ASEAN với Bộ Tài chính Hoa Kỳ là hoạt động đối thoại thường niên có vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng giúp các bên điều phối chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định. Trong năm 2020, với vai trò Chủ trì ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề ưu tiên quốc gia là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” với mục tiêu xây dựng một ASEAN gắn kết và tự cường, vượt qua những khó khăn thách thức.

Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn 2 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN năm 2020, bao gồm “Tài chính bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”.

"Chủ đề ưu tiên về “Tài chính bền vững trong ASEAN” được Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên thúc đẩy với mục đích thúc đẩy tài chính bền vững của khu vực thông qua việc phát triển thị trường vốn bền vững, nâng cao nhận thức và khuyến khích các nước phát hành Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững áp dụng các chuẩn mực trái phiếu xanh ASEAN", Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết.

Tại Tuyên bố chung năm 2019, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương đã khẳng định: tài chính bền vững đóng một vai trò rất quan trọng nhằm cải thiện sự hiệu quả, thịnh vượng và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế khu vực, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy các hệ thống sinh thái, và tăng cường sự đa dạng văn hóa và phúc lợi xã hội.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, thời gian qua, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu trong giai đoạn 2017-2020 với Tầm nhìn tới năm 2030 và khuyến nghị áp dụng các cơ chế và chính sách để thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu xanh như một ưu tiên trong giai đoạn tới. Việt Nam cũng đang sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, đưa ra các khung chính sách cơ bản để khuyến khích việc phát hành trái phiếu xanh, quy định về danh mục các lĩnh vực xanh cần khuyến khích đầu tư. Về chủ đề ưu tiên “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”.

Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian qua đã có sự trao đổi tích cực nhằm đạt được sự hiểu biết chung cũng như những nhận định khách quan đối với công tác điều hành chính sách tài khóa của Bộ Tài chính và diễn biến kinh tế Việt Nam.

Đồng chủ trì phiên đối thoại, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã giới thiệu về chủ đề của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch cùng với định hướng ưu tiên của trụ cột kinh tế. Là một trong số các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong kênh hợp tác kinh tế, lĩnh vực hợp tác về tài chính ngân hàng đã được Bộ Tài chính và NHNN ưu tiên thúc đẩy. Theo đó, Việt Nam đã lựa chọn 02 sáng kiến ưu tiên cho năm ASEAN 2020, bao gồm “Tài chính bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”. Đây là những vấn đề quan trọng và có ý nghĩa tích cực không chỉ đối với Việt Nam mà còn với tất cả các nước thành viên ASEAN.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch, NHNN đã đăng ký nội dung “thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực” là một trong 13 sáng kiến ưu tiên cấp quốc gia cho trụ cột kinh tế. Sáng kiến này được lựa chọn xuất phát từ bối cảnh toàn cầu hóa thương mại và đầu tư ngày càng mạnh mẽ, du lịch và di chuyển nhân lực ngày càng phát triển trong phạm vi khu vực, hệ thống thanh toán ngày càng đóng vai trò trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính xuyên biên giới diễn ra một cách hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy. Các NHTW, Cơ quan Quản lý tiền tệ ASEAN hiện đang hợp tác để xây dựng các văn bản nhằm tạo lập một khuôn khổ và nguyên tắc chung để thúc đẩy quá trình hội nhập các hệ thống thanh toán bán lẻ theo thời gian thực trong ASEAN.

Tại hội nghị, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc đã trao đổi, thảo luận về 3 nội dung chính, bao gồm: Chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính và ngân hàng ASEAN năm 2020; Chính sách kinh tế trong ứng phó với đại dịch Covid-19; Minh bạch trong quản lý nợ và tài chính phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại phiên đối thoại về Chính sách kinh tế trong ứng phó với đại dịch Covid-19, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh và Phó Tổng Thư ký ASEAN Aladdin D. Rillo đã thảo luận về những phản ứng chính sách của Hoa Kỳ và ASEAN trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường trước trên thế giới cũng như trong khu vực.

Cũng tại phiên đối thoại, một số quốc gia thành viên ASEAN cũng đã có những chia sẻ về kinh tế vĩ mô và các chính sách tài khóa, tiền tệ, cũng như triển vọng phục hồi kinh tế của các nước trong ngắn và trung hạn.

Kết luận phiên đối thoại, Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, các tác động do đại dịch gây ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội toàn cầu càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp. Hoa Kỳ và khu vực ASEAN đã có những ứng phó nhanh chóng và kịp thời. Các gói tài chính đột xuất, các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ đã được đưa ra áp dụng để duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô. Hội nghị nhất trí về tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ để cùng nhau nỗ lực và vượt qua thời gian khó khăn sắp tới. Các nước ASEAN mong muốn sẽ tiếp tục đối thoại chính sách thường xuyên và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN
Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN.

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN

VOV.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN.

Hợp tác kinh tế thương mại với ASEAN bước vào "thời kỳ hoàng kim"
Hợp tác kinh tế thương mại với ASEAN bước vào "thời kỳ hoàng kim"

VOV.VN - "Hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào thời kỳ hoàng kim". Đây là khẳng định của phía Trung Quốc tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 17 (CAEXPO 2020) vừa diễn ra.

Hợp tác kinh tế thương mại với ASEAN bước vào "thời kỳ hoàng kim"

Hợp tác kinh tế thương mại với ASEAN bước vào "thời kỳ hoàng kim"

VOV.VN - "Hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào thời kỳ hoàng kim". Đây là khẳng định của phía Trung Quốc tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 17 (CAEXPO 2020) vừa diễn ra.