Dự án 500.000 đô của New Zealand cho nông thôn Vĩnh Long

VOV.VN -Đây là dự án “Cải thiện sinh kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng”

Tỉnh Vĩnh Long, thuộc đồng bằng sông Cửu Long luôn được xem là vùng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Theo số liệu của Chương trình Giảm thiểu Thảm họa 2012, hàng năm có tới 7 trong số 8 huyện của Vĩnh Long chịu tình trạng ngập lụt trên 1 mét, gây khó khăn trực tiếp cho đời sống của 350.000 dân.

Sự xâm lấn của nước biển, sạt lở, bệnh dịch trên cây trồng ảnh hưởng đáng kế tới phương thức sinh kế truyền thống của đồng bào nơi đây, đặc biệt trong canh tác và nuôi trồng thủy sản. Vậy một vùng mà nông nghiệp chiếm tới 50% GDP của vùng, và hơn 58% dân số là nông dân sẽ đối phó thế nào trước thách thức trên?

Buổi lễ khai trương Dự án ‘Cải thiện sinh kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng’ (gọi tắt là dự án LIBRE)đã được diễn ra sáng 30/10 tại Vĩnh Long,với sự tham dự của Đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên Hiệp các hội hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, UBND huyện Vũng Liêm và Trà Ôn, bốn xã vùng dự án và ADRA Việt Nam.

Được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và ADRA Việt Nam, Dự án trị giá gần 700.000 đô la New Zealand kéo dài 4 năm (2013-2017) sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Dự án LIBRE sẽ được triển khai tại bốn xã Trung Thành, Hiếu Phụng và Vĩnh Xuân, Thích Thiện thuộc huyện Vũng Liêm và Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đây là các địa bàn có tỷ lệ nghèo cao với nguy cơ rủi ro thiên tai lớn mà chưa có cơ chế ứng phó hiệu quả. Dự án LIBRE sẽ góp phần giúp những người nông dân này có thể giảm thiểu những tác động của thiên tai.

Ngài Haike Manning, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam nói: ‘New Zealand rất vui mừng được tài trợ cho Dự án ý nghĩa này. LIBRE được triển khai tại Tỉnh Vĩnh Long, phối hợp hài hòa giữa mục tiêu cải thiện sinh kế cho nông dân thông qua phát triển nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tại dựa vào công đồng.Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần các hỗ trợ như vậy. New Zealand hiện hỗ trợ cho các dự án ở các tỉnh lân cận như Bến Tre và Tiền Giang. Tại Vĩnh Long, chúng tôi cũng đang tài trợ chương trình cải cách đất đai và rất ấn tượng với thành tựu mà tỉnh đã đạt được. Chúng tôi hi vọng LIBRE cũng đạt được các thành công như vậy.”

Sẽ có tới 30.000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp thông qua các hoạt động giảm thiểu nguy cơ thiên tai trong đó, 2.000 người sẽ được hưởng lợi từ các mô hình cải thiện sinh kế và tín dụng. Dự án sẽ ưu tiên hàng đầu cho đối tượng tham gia là phụ nữ nghèo và các hộ gia đình mà phụ nữ phải gánh vác công việc chính.

Dự án LIBRE sẽ tập trung triển khai các hoạt động cụ thểnhư (1) Nâng cao kiến thức và tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng các kế hoạch địa phương; (2) Tập huấn về phát triển kinh tế thị trường và chuỗi giá trị nông sản gia tăng,  (3) Thực hiện mô hình cho vay bò quay vòng, mô hình tín dụng và khuyến khích các sáng kiến về chăn nuôi gia súc.

Dự án sẽ được triển khai bởi ADRAViệt Nam, cùng với sự tham gia củaUBND tỉnh Vĩnh Long (Đại diện là Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội nông dân và Ủy ban nhân dân hai huyện Vũng Liêm và Trà Ôn.

  • Hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand dành cho Việt Nam trong năm 2012/2013 đạt khoảng 12 triệu đô la New Zealand. Hỗ trợ hiện tại tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục/ Phát triển nguồn nhân lực, Nông nghiệp và Quản lý rủi ro thiên tai.
  • Các dự án phát triển chính của New Zealand hiện đang triển khai tại Việt Nam bao gồm: Dự án Giáo dục Mầm non tại Tỉnh Gia Lai, (2012-17, $7.5 triệu đô la NZ), Dự án Sinh kế Nông thôn tại Tỉnh Bình Định (2009-14, 3,8 triệu đô la NZ), Hỗ trợ Dự án Quản lý Đất đai Việt Nam (2011-14, 7,5 triệu đô la NZ), Dự án Quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng tại Tỉnh Bến Tre (2012-17, 5,5 triệu đô la NZ), Dự án An toàn Đập tại tỉnh Nghệ An (2012-14, 2,5 triệu đô la NZ), và Dự án Giống trái cây mới Chất lượng cao. 
  • Mỗi năm New Zealand cung cấp 30 suất học bổng sau đại học cho Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quan Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp
Hải quan Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp

VOV.VN-  Mục đích là nhằm tháo gỡ những khó khăn của cộng đồng DN khu vực ĐBSCL trong lĩnh vực xuất,  nhập khẩu.

Hải quan Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp

Hải quan Cần Thơ đối thoại với doanh nghiệp

VOV.VN-  Mục đích là nhằm tháo gỡ những khó khăn của cộng đồng DN khu vực ĐBSCL trong lĩnh vực xuất,  nhập khẩu.

Tham nhũng ở Vinalines, Vinashin do người quản trị tha hóa
Tham nhũng ở Vinalines, Vinashin do người quản trị tha hóa

VOV.VN - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Trần Đức Lượng đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời báo chí sáng 30/10.

Tham nhũng ở Vinalines, Vinashin do người quản trị tha hóa

Tham nhũng ở Vinalines, Vinashin do người quản trị tha hóa

VOV.VN - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Trần Đức Lượng đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời báo chí sáng 30/10.

70% trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động
70% trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động

VOV.VN-Đây là khẳng định của ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam.

70% trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động

70% trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động

VOV.VN-Đây là khẳng định của ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam.