Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai sớm xây 2 khu tái định cư

VOV.VN - Đồng Nai sẽ cho xây dựng 2 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 360 ha dự kiến đến tháng 9 năm nay sẽ chính thức khởi công.

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Đoàn công tác của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn ngày 23/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Dự án Sân bay Long Thành đang được gấp rút đẩy nhanh các bước để xây dựng 2 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 360 ha. Dự kiến tháng 9 năm nay sẽ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư này.

Đồng Nai sẽ sớm bố trí tái định cư nhằm hoàn tất công tác thu hồi đất 1 lần cho toàn bộ 5.000 ha, đảm bảo có mặt bằng sạch cho dự án. Đồng Nai cũng đã phê duyệt đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân trong vùng dự án với kinh phí hơn 300 tỷ đồng.  

Theo kế hoạch, năm 2020 sẽ khởi công xây dựng Sân bay Long Thành, do đó UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Trung ương chấp thuận cho tỉnh thực hiện thu hồi đất, bố trí hơn 400 tỷ đồng để làm 2 tuyến đường kết nối và gần 165 tỷ đồng cho công tác rà phá bom mìn, để đảm bảo có đường kết nối và mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ.

Ông Vũ Hồng Thanh (trái) nghe UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và Dự án Sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội – Vũ Hồng Thanh đánh giá, Dự án Sân bay Long Thành có ý nghĩa lớn với sự phát triển của đất nước. Do đó, Đồng Nai cần phối hợp chặt với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết những vướng mắc. Đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị tỉnh quan tâm để bố trí chỗ ở, đào tạo giải quyết việc làm cũng như các nhu cầu về văn hóa, tôn giáo.

Cũng tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Theo đó, Từ năm 2018 đến nay, kinh tế xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Riêng quý I/2019, Đồng Nai thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 500 triệu USD, tăng gần 27% so với quý I/2018. Hiện nay, 100% số xã và 8/11 huyện của Đồng Nai đã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốt ảo đất nền “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành
Sốt ảo đất nền “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Giá đất ở các xã thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai) tiếp tục bị đẩy lên cao, tạo nên cơn sốt ảo sau thông tin Dự án sân bay Long Thành được khởi động.

Sốt ảo đất nền “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành

Sốt ảo đất nền “dựa hơi” dự án sân bay Long Thành

VOV.VN - Giá đất ở các xã thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai) tiếp tục bị đẩy lên cao, tạo nên cơn sốt ảo sau thông tin Dự án sân bay Long Thành được khởi động.

Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc-Nam là những nhiệm vụ trọng tâm 2019
Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc-Nam là những nhiệm vụ trọng tâm 2019

VOV.VN - Triển khai cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, xử lý vướng mắc tại các dự án BOT là những nhiệm vụ được Bộ GTVT đặt ra trong năm 2019. 

Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc-Nam là những nhiệm vụ trọng tâm 2019

Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc-Nam là những nhiệm vụ trọng tâm 2019

VOV.VN - Triển khai cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, xử lý vướng mắc tại các dự án BOT là những nhiệm vụ được Bộ GTVT đặt ra trong năm 2019. 

Yêu cầu xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F
Yêu cầu xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách xây dựng CHKQT Long Thành đạt cấp 4F (cấp cao nhất hiện nay).

Yêu cầu xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F

Yêu cầu xây dựng sân bay Long Thành đạt cấp 4F

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách xây dựng CHKQT Long Thành đạt cấp 4F (cấp cao nhất hiện nay).