Dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong sẽ suy giảm trong năm 2022

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong (Trung Quốc) năm 2022, do ảnh hưởng của lãi suất toàn cầu tăng và sự suy giảm thương mại.

Tập đoàn Goldman Sachs ngày 31/10 dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hong Kong sẽ suy giảm 3,2% trong năm nay, do mức độ xấu đi của nền kinh tế trong quý 3 vượt quá dự kiến, mức độ suy giảm lớn hơn nhiều so với mức dự đoán 1,4% trước đó.

Các nhà kinh tế của tập đoàn Citigroup hôm qua cũng hạ dự báo tăng trưởng cả năm của Hong Kong từ tăng trưởng 0,3% trước đó xuống suy giảm 2,6%, với lý do tình hình kinh tế đang xấu đi. Đồng thời cho biết, những quý tới có thể sẽ có khó khăn do sự phục hồi vẫn còn xa, dòng vốn chảy ra bên ngoài, giá nhà giảm và sự không lạc quan về triển vọng thông quan và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đại lục.

Ngân hàng United Overseas cũng đã điều chỉnh mức suy thoái kinh tế của Hong Kong năm 2022 từ 0,7% lên 3%, với nhận định nền kinh tế của Hong Kong thiếu chất xúc tác để phục hồi mạnh mẽ.

Số liệu của Chính quyền Hong Kong công bố ngày 31/10 cho thấy, GDP của đặc khu này suy giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 7- tháng 9. Mức giảm lớn hơn nhiều so với mức 0,8% mà các chuyên gia kinh tế dự đoán và yếu hơn mức giảm 1,3% trong quý II. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp giảm ở Hồng Kông, là mức suy giảm lớn nhất kể từ quý 2 năm 2020.

Một phát ngôn viên của chính quyền Hong Kong cho biết, suy thoái kinh tế của Hồng Kông là do môi trường bên ngoài, bao gồm việc tăng lãi suất mạnh và gián đoạn các chuyến hàng vận chuyển đến và đi từ Trung Quốc đại lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ xây dựng trung tâm tài sản ảo quốc tế
Hong Kong (Trung Quốc) sẽ xây dựng trung tâm tài sản ảo quốc tế

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hy vọng sẽ trở thành trung tâm tài sản ảo quốc tế, củng cố vị trí là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ xây dựng trung tâm tài sản ảo quốc tế

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ xây dựng trung tâm tài sản ảo quốc tế

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hy vọng sẽ trở thành trung tâm tài sản ảo quốc tế, củng cố vị trí là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) đề ra một loạt các giải pháp nhằm thu hút nhân tài cao cấp
Hong Kong (Trung Quốc) đề ra một loạt các giải pháp nhằm thu hút nhân tài cao cấp

VOV.VN - Ngày 19/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đã đưa ra một loạt các biện pháp để thu hút nhân tài cao cấp đến phát triển ở Hong Kong, nhằm cải thiện năng lực quản lý, tăng cường động lực phát triển, mang lại sức sống và sự ổn định hài hòa cho đặc khu.

Hong Kong (Trung Quốc) đề ra một loạt các giải pháp nhằm thu hút nhân tài cao cấp

Hong Kong (Trung Quốc) đề ra một loạt các giải pháp nhằm thu hút nhân tài cao cấp

VOV.VN - Ngày 19/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đã đưa ra một loạt các biện pháp để thu hút nhân tài cao cấp đến phát triển ở Hong Kong, nhằm cải thiện năng lực quản lý, tăng cường động lực phát triển, mang lại sức sống và sự ổn định hài hòa cho đặc khu.