Dự báo Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo năm 2019

VOV.VN - Trong năm nay, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn đạt 6 triệu tấn, tương đương so với kết quả đã đạt được của năm ngoái.

Tại Hội nghị “Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra sáng nay (26/2) tại Đồng Tháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm giải quyết khó khăn trước mắt và lâu dài cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vùng ĐBSCL.

Vụ Đông Xuân 2018 – 2019, ĐBSCL xuống giống 1 triệu 600 ngàn ha lúa. Từ đầu năm đến nay, các thị trường lớn như Trung Quốc và Philippines chưa mở cửa cộng với doanh nghiệp đang tập trung cho các đơn hàng cũ nên chưa đẩy mạnh thu mua, dẫn đến giá lúa trong những ngày qua xuống thấp.
Ghe lúa đang chờ đến lượt được thu mua ở Lấp Vò, Đồng Tháp.

Trước sự vào cuộc chỉ đạo kịp thời, khẩn trương và quyết liệt của Chính phủ, giá lúa gạo đã tăng nhẹ 100-300 đồng/kg và nhiều đối tác đã đặt vấn đề nhập khẩu trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, ngoài việc xử lý tình huống cho vụ Đông Xuân này, vấn đề đặt ra là cần xác lập tầm nhìn dài hạn hơn đối với một ngành hàng có tác động đến hàng triệu nông dân trồng lúa.

"Nông sản Việt, trong đó có ngành hàng lúa gạo, để không tiếp tục bị giải cứu, để nông dân không còn ngồi trên đống lửa, cần một chương trình hành động cụ thể, đồng bộ, liên tục, kiên trì để thoát khỏi cảnh chi phí cao, chất lượng kém. Không thể tiếp tục sản xuất cá thể, mạnh ai nấy làm, mà phải cùng hợp tác với nhau một cách tự nguyện. Điều đó cho thấy hợp tác xã là giải pháp duy nhất trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp", ông Hoan nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, cần xác lập tầm nhìn dài hạn đối với ngành hàng lúa gạo.

Để xuất khẩu lúa gạo mang tính bền vững, về phía Bộ Công Thương kêu gọi doanh nghiệp tập trung quản lý chất lượng sản phẩm thay vì chạy theo sản lượng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nêu rõ, doanh nghiệp xuất khẩu gạo đừng chạy theo doanh số, sản lượng mà cần tập trung quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện.

"Việt Nam cần thực hiện tối ưu hóa nguồn cung. Nếu sản lượng cả nước vào khoảng 5 triệu tấn thì đầu ra, tiêu thụ đơn giản hơn, nhưng tăng lên 6 - 7 triệu tấn thì lại là cả vấn đề. Bởi vậy, cần tối ưu hóa tổng sản lượng, tối ưu hóa cơ cấu sản lượng", ông Trần Quốc Khánh nói.

 Bên cạnh những điểm nghẽn, khó khăn, tín hiệu đáng mừng tại hội nghị này cho thấy mặc dù Chính phủ phải chỉ đạo doanh nghiệp mua lúa gạo dữ trữ và giá lúa đang xuống thấp nhưng triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian tới được dự báo nhiều khả năng sẽ có chuyển biến khá hơn. Bởi theo lãnh đạo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) trong năm nay, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn đạt 6 triệu tấn, tương đương so với kết quả đã đạt được của năm ngoái, chủ yếu tập trung ở khu vực châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá lúa một số nơi ở ĐBSCL tăng nhẹ, nông dân bán cầm chừng
Giá lúa một số nơi ở ĐBSCL tăng nhẹ, nông dân bán cầm chừng

VOV.VN - Sau thời gian giá lúa xuống thấp, đã có một số khu vực ở ĐBSCL tăng nhẹ, trong khi nhiều nông dân vẫn chưa muốn bán để chờ giá tăng thêm.

Giá lúa một số nơi ở ĐBSCL tăng nhẹ, nông dân bán cầm chừng

Giá lúa một số nơi ở ĐBSCL tăng nhẹ, nông dân bán cầm chừng

VOV.VN - Sau thời gian giá lúa xuống thấp, đã có một số khu vực ở ĐBSCL tăng nhẹ, trong khi nhiều nông dân vẫn chưa muốn bán để chờ giá tăng thêm.

ĐBSCL: Vì sao thương lái thu mua lúa gạo chưa nhiều?
ĐBSCL: Vì sao thương lái thu mua lúa gạo chưa nhiều?

VOV.VN - Việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp chưa được công bố kịp thời nên thương lái thu mua lúa gạo ở ĐBSCL chưa nhiều.

ĐBSCL: Vì sao thương lái thu mua lúa gạo chưa nhiều?

ĐBSCL: Vì sao thương lái thu mua lúa gạo chưa nhiều?

VOV.VN - Việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp chưa được công bố kịp thời nên thương lái thu mua lúa gạo ở ĐBSCL chưa nhiều.

Vụ lúa đông xuân nông dân Vĩnh Long không có lãi
Vụ lúa đông xuân nông dân Vĩnh Long không có lãi

VOV.VN - Lúa đông xuân ở Vĩnh Long đang vào chính vụ, năng suất trung bình đạt 7 tấn/ha, nhưng vì giá lúa năm nay xuống thấp nên nông dân không có lãi.

Vụ lúa đông xuân nông dân Vĩnh Long không có lãi

Vụ lúa đông xuân nông dân Vĩnh Long không có lãi

VOV.VN - Lúa đông xuân ở Vĩnh Long đang vào chính vụ, năng suất trung bình đạt 7 tấn/ha, nhưng vì giá lúa năm nay xuống thấp nên nông dân không có lãi.

Lo doanh nghiệp bỏ tiền cọc, không thu mua lúa vì giá quá thấp
Lo doanh nghiệp bỏ tiền cọc, không thu mua lúa vì giá quá thấp

VOV.VN - Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh Kiên Giang xuống giống được hơn 289.000 ha, hiện nay đã thu hoạch được hơn 50.000 ha.

Lo doanh nghiệp bỏ tiền cọc, không thu mua lúa vì giá quá thấp

Lo doanh nghiệp bỏ tiền cọc, không thu mua lúa vì giá quá thấp

VOV.VN - Vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh Kiên Giang xuống giống được hơn 289.000 ha, hiện nay đã thu hoạch được hơn 50.000 ha.

Giá lúa còn ở mức thấp, nông dân không có lãi
Giá lúa còn ở mức thấp, nông dân không có lãi

VOV.VN - Nông dân các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân. Do giá lúa ở mức thấp và bị thương lái ép giá nên nông dân lo lắng.

Giá lúa còn ở mức thấp, nông dân không có lãi

Giá lúa còn ở mức thấp, nông dân không có lãi

VOV.VN - Nông dân các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân. Do giá lúa ở mức thấp và bị thương lái ép giá nên nông dân lo lắng.