Dừng lại 30 giây!

Đó là khoảnh khắc để người tiêu dùng chạm tay vào cánh cửa, mở ra hay đóng lại đối với hàng Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam.

Cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay và cả sau này. Người Việt đang nỗ lực cùng nhau giành lại thị phần đã mất trên ngay chính thị trường của mình. Chỉ có cách đó, chúng ta mới trụ vững trong cơn lốc của thời kỳ suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Sự việc tưởng chừng đơn giản, nhưng để người Việt dùng hàng Việt là một cuộc chiến tốn nhiều công sức của doanh nghiệp Việt Nam, của Đảng và Chính phủ.

“Dừng lại 30 giây” là phương châm hoạt động của các doanh nghiệp dẫn đầu. 30 giây đó là khoảnh khắc để người tiêu dùng chạm tay vào cánh cửa, mở ra hay đóng lại đối với hàng Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam. 30 giây đó là lúc mà chúng ta nói với nhau: Hãy dành chút ưu ái cho hàng Việt, cho một nền kinh tế trong nước chỉ mới đang bắt đầu phát triển. 30 giây đó là lúc để hình dung về một tương lai xa hơn, khi hàng Việt đủ sức mạnh vượt qua những đối thủ hay bị ngoảnh mặt trên chính thị trường đất nước mình.

Bà Ngô Thị Báu, Giám đốc Công ty Nguyên Tâm, tâm sự: “Nếu chọn mua một sản phẩm Việt Nam, có nghĩa là đang giúp hai công nhân mình có việc làm, giúp hai gia đình có tiền mưu sinh, lo cho mấy đứa nhỏ đến trường tử tế”. Chỉ mỗi việc nhỏ như vậy thôi, mỗi chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam, cho gia đình mỗi bản thân chúng ta.

Và quả thật, sau khi Chính phủ áp dụng một loạt các biện pháp kích cầu, trong 6 tháng đầu năm 2009, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước đã tăng mạnh từ 20-30%. Hàng “made in Vietnam” tràn ngập khắp nơi, từ các siêu thị thành phố cho đến vùng nông thôn.   

Ở chuỗi siêu thị của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), từ đồ ăn thức uống đến những mặt hàng tiêu dùng cao cấp như máy móc, đồ điện tử vốn trước kia do hàng ngoại chiếm ưu thế, thì nay đã nhường lại cho các mặt hàng sản xuất trong nước. Còn tại siêu thị Big C, trong 6 tháng đầu năm, lưu chuyển hàng hóa trong nước tại đây lên đến 91% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa, một con số chưa từng xảy ra.

Người Việt dùng hàng Việt không phải là sự ủng hộ theo nghĩa thông thường, mà thực sự là có lợi cho người tiêu dùng. Thay vì hàng ngoại giá cao, hàng hóa Việt Nam giờ vừa rẻ, mẫu mã đẹp và chất lượng được đảm bảo. Không chỉ ở thành phố, mà nhiều vùng nông thôn, nơi vốn là “thị trường ruột” của hàng ngoại, hàng lậu, hàng kém chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã rất ngỡ ngàng khi hàng hóa được bán rất chạy.

Dừng lại 30 giây để ủng hộ cho hàng Việt mỗi lần chúng ta định mua món hàng gì và hãy nghĩ mua hàng Việt vừa tốt, vừa rẻ và ích nước, lợi nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.