Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài.

F-35 được coi là máy bay chiến đấu tối tân nhất hiện nay được trang bị radar. Cuộc tập trận này sẽ được tổ chức lần lượt tại Nhật Bản và Australia. Dự kiến vào ngày 29/8, 36 chiếc F-35 của Australia cũng sẽ tới Nhật Bản để thực hiện cuộc tập trận chung tại Nhật Bản.

Cuộc tập trận trung này là nhằm thể hiện việc hiện thực hóa Thỏa thuận tiếp cận đối ứng vừa có hiệu lực. Theo đó, Nhật Bản và Australia lần lượt triển khai máy bay F-35 để tham gia tập trận chung, tạo tiền đề cho những hoạt động huấn luyện, tập trận chung ở qui mô lớn và phức tạp hơn. Mục đích là nhằm hướng tới thực hiện một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những tác động của tình huống khẩn cấp thông qua việc quân đội hai nước có thể thăm viếng lẫn nhau, sử dụng vũ khí, đạn dược khi tập trận, cùng tham gia xét xử khi có những sự cố trong khi thực hiện thỏa thuận...

Riêng đối với Nhật Bản, trong khi thực hiện Thỏa thuận tiếp cận đối ứng, nước này sẽ áp dụng nghiêm túc những qui định về mặt pháp luật đối với binh sĩ Australia, nhưng sẽ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp binh sĩ Australia vi phạm luật pháp Nhật Bản khi tham gia hoạt động quân sự chung. Còn khi binh sĩ Australia không thực hiện các nhiệm vụ mà vi phạm pháp luật tại Nhật Bản thì sẽ bị xét xử theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, binh sĩ Australia khi đến Nhật Bản sẽ được miễn thị thực, được phép mang vũ khí, đạn dược dùng trong các cuộc tập trận chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch đảng Komeito (Nhật Bản) hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc
Chủ tịch đảng Komeito (Nhật Bản) hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc

VOV.VN - Ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch đảng Komeito, đối tác trong chính phủ liên minh của Nhật Bản sẽ  hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 28/8 sau khi Nhật Bản xả thải nước thải đã qua xử lý và làm loãng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Chủ tịch đảng Komeito (Nhật Bản) hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc

Chủ tịch đảng Komeito (Nhật Bản) hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc

VOV.VN - Ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch đảng Komeito, đối tác trong chính phủ liên minh của Nhật Bản sẽ  hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 28/8 sau khi Nhật Bản xả thải nước thải đã qua xử lý và làm loãng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Nga tăng cường kiểm soát chất lượng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản
Nga tăng cường kiểm soát chất lượng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan kiểm dịch Nga cho biết đã bắt đầu thắt chặt kiểm soát chất lượng đối với hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản sau khi nước này bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương.

Nga tăng cường kiểm soát chất lượng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản

Nga tăng cường kiểm soát chất lượng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan kiểm dịch Nga cho biết đã bắt đầu thắt chặt kiểm soát chất lượng đối với hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản sau khi nước này bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương.

Sốt muối ăn ở Trung Quốc sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển
Sốt muối ăn ở Trung Quốc sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Nhiều siêu thị ở Trung Quốc phải hứng chịu cơn sốt muối ăn sau khi Nhật Bản tiến hành xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển và trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ăn muối i-ốt có thể chống phóng xạ.

Sốt muối ăn ở Trung Quốc sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển

Sốt muối ăn ở Trung Quốc sau khi Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển

VOV.VN - Nhiều siêu thị ở Trung Quốc phải hứng chịu cơn sốt muối ăn sau khi Nhật Bản tiến hành xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển và trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ăn muối i-ốt có thể chống phóng xạ.