Đường phố trung tâm TP HCM có giá thuê đắt hơn cả Dubai, Bangkok

VOV.VN - Giá thuê mặt bằng tại đường phố trung tâm TP HCM đắt hơn cả Bangkok và Dubai, theo thống kê của Cushman & Wakefield.

Công ty tư vấn Bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia có các con đường mua sắm với giá thuê đắt đỏ nhất thế giới.

Ấn phẩm mới xuất bản Main Streets Across the World (Những đường phố đắt đỏ nhất thế giới) của Cushman & Wakefield đã lựa chọn hơn 500 con đường mua sắm hàng đầu thế giới và xếp loại chúng theo giá thuê mặt bằng.

Đường phố trung tâm tại TP HCM

Trong danh sách này, TP HCM của Việt Nam xếp thứ 32 với giá thuê mặt bằng là 1.447 euro/m2/năm (tương đương 15.000 USD/m2/năm), cao hơn một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Trong khi đó thủ đô Bangkok (Thái Lan) xếp thứ 35, và thành phố Dubai đắt đỏ (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất – UAE) xếp thứ 51.

Theo đó, đứng đầu danh sách là Đại lộ số 5 (Upper 5th Avenue) ở thành phố New York của Mỹ với giá thuê lên tới 33.812 euro/m2/năm (tương đương 36.000 USD/m2/năm).

Danh sách những đường phố có giá cho thuê đắt nhất thế giới, theo số liệu của Cushman & Wakefield

Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về đường phố Causeway Bay ở Hong Kong (Trung Quốc) và Đại lộ Avenue des Champs Elysees ở Paris (Pháp). Tiếp theo là đường phố New Bond Street ở London (Anh) và phố Via Montenapoleone ở kinh đô thời trang Milan (Italy)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường bất động sản TP HCM “tăng tốc” cuối năm
Thị trường bất động sản TP HCM “tăng tốc” cuối năm

VOV.VN -Thị trường bất động sản TP HCM đang bước vào mùa cao điểm, các doanh nghiệp đang chạy đua chuẩn bị nguồn hàng để kịp tung ra dịp cuối năm.

Thị trường bất động sản TP HCM “tăng tốc” cuối năm

Thị trường bất động sản TP HCM “tăng tốc” cuối năm

VOV.VN -Thị trường bất động sản TP HCM đang bước vào mùa cao điểm, các doanh nghiệp đang chạy đua chuẩn bị nguồn hàng để kịp tung ra dịp cuối năm.

TP HCM chi hơn 500 tỷ xây hầm chui ở cửa ngõ Tây Bắc
TP HCM chi hơn 500 tỷ xây hầm chui ở cửa ngõ Tây Bắc

Nhằm kéo giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây Bắc, TP HCM vừa được phê duyệt dự án hầm chui An Sương với số vốn 514 tỷ đồng.

TP HCM chi hơn 500 tỷ xây hầm chui ở cửa ngõ Tây Bắc

TP HCM chi hơn 500 tỷ xây hầm chui ở cửa ngõ Tây Bắc

Nhằm kéo giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây Bắc, TP HCM vừa được phê duyệt dự án hầm chui An Sương với số vốn 514 tỷ đồng.

TP HCM: Sôi động các dự án bất động sản tại quận Tân Phú
TP HCM: Sôi động các dự án bất động sản tại quận Tân Phú

VOV.VN - Tại quận Tân Phú đang có gần 30 dự án bất động sản đã và đang triển khai, tập trung sôi động ở khu vực gần Công viên Đầm Sen.

TP HCM: Sôi động các dự án bất động sản tại quận Tân Phú

TP HCM: Sôi động các dự án bất động sản tại quận Tân Phú

VOV.VN - Tại quận Tân Phú đang có gần 30 dự án bất động sản đã và đang triển khai, tập trung sôi động ở khu vực gần Công viên Đầm Sen.

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế
Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, BQL Đường sắt đô thị TP.HCM nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị TP.HCM tính toán chưa sát với thực tế.

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, BQL Đường sắt đô thị TP.HCM nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị TP.HCM tính toán chưa sát với thực tế.