EU chuẩn bị áp thuế đối với 4 tỷ USD hàng hóa Mỹ

VOV.VN - Tuần tới, Liên minh châu Âu (EU) dự định sẽ áp thuế đối với 4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ nhằm trả đũa việc Mỹ trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay Boeing.

Thuế mà EU dự định áp lên hàng hóa Mỹ bao gồm máy bay và linh kiện, hoa quả, nước cam, một số loại rượu mạnh, các mặt hàng nông sản khác và thiết bị xây dựng.

Đa số các chính phủ trong EU ủng hộ việc áp đặt thuế và các Bộ trưởng Thương mại EU sẽ nhóm họp để thông qua việc này vào ngày 9/11 tới. Liên minh châu Âu coi việc áp thuế là đòn bẩy quan trọng trong đàm phán để chấm dứt cuộc tranh chấp vốn kéo dài từ năm 2004.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tháng trước cảnh báo, việc EU áp thuế sẽ “buộc Mỹ phải đáp trả” và Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa sẽ “trả đũa mạnh hơn”.

Tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã áp thuế đối với máy bay Airbus và các sản phẩm của châu Âu khác từ phomai đen dầu oliu, rượu whisky. Hiện Mỹ cho rằng, không có cơ pháp lý để EU áp thuế vì Mỹ đã hủy bỏ trợ cấp cho hãng Boeing./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm

VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 18,9% lên 63,5 tỷ USD và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm

VOV.VN - Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 18,9% lên 63,5 tỷ USD và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngành điện tử lo khó tiêu thụ vì nhu cầu tại Mỹ, EU giảm mạnh
Ngành điện tử lo khó tiêu thụ vì nhu cầu tại Mỹ, EU giảm mạnh

VOV.VN - 6 tháng cuối năm, ngành điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Ngành điện tử lo khó tiêu thụ vì nhu cầu tại Mỹ, EU giảm mạnh

Ngành điện tử lo khó tiêu thụ vì nhu cầu tại Mỹ, EU giảm mạnh

VOV.VN - 6 tháng cuối năm, ngành điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ và châu Âu.