EuroCham công bố Sách Trắng năm 2015

VOV.VN -Sách Trắng lần thứ 7 phát hành nhằm mục đích tóm lược những nhận định và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Hôm nay (1/12), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố Sách Trắng lần thứ 7 về các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị. Sách Trắng 2015 tóm tắt các vấn đề then chốt của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng đề cập đến nhiều lĩnh vực mà 800 hội viên thuộc Phòng Thương mại và châu Âu tại Việt Nam đang hoạt động bao gồm: nông nghiệp, an toàn thực phẩm, tài chính ngân hàng, tiêu dùng, thuế…

Họp báo công bố Sách Trắng 2015

Phát biểu tại lễ công bố Sách Trắng năm 2015, thay mặt cho Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, bà Nicola Connolly, Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam cho biết: Ấn phẩm Sách Trắng lần thứ 7 phát hành nhằm mục đích tóm lược những nhận định và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Theo bà Connolly, trong suốt 12 tháng qua, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực cải cách của chính phủ Việt Nam. Theo báo cáo từ Diễn đàn kinh tế thế giới 2014-2015, Việt Nam đã cải thiện sức mạnh cạnh tranh toàn cầu và được xếp hạng thứ 68 so với vị trí 70 của năm trước. Dựa trên những nghiên cứu của Phòng Thương mại châu Âu, tại Việt Nam chỉ số môi trường kinh doanh cũng cho kết quả tương tự. Theo đó chỉ số môi trường kinh doanh trong quý 3 đạt 74/100, cao thứ hai so với những chỉ số từ trước đến nay.

Tuy vậy, theo Sách Trắng 2015, vẫn còn một số điểm mà các doanh nghiệp châu Âu lo ngại khi làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam. Đó là tính thiếu minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện khuôn khổ pháp lý. Giáo dục đào tạo và cung ứng nguồn lao động có chuyên môn cũng là lĩnh vực mà Việt Nam còn yếu. Ngoài ra, cải cách hành chính, thuế doanh nghiệp cũng là  vấn đề mà doanh nghiệp châu Âu  cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy cải cách hơn nữa.

Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng hy vọng Sách Trắng là công cụ hữu ích nhằm đối thoại có tính xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và cơ quan chức năng của Việt Nam. Phòng cũng hy vọng trong năm 2015, đánh dấu 25 năm năm thành lập mối quan hệ ngoại giao giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam,  Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa châu Âu Việt Nam sẽ được ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc phản ứng mạnh với Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đã vẽ lên cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”.

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2014: những điểm nhấn quan trọng
Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2014: những điểm nhấn quan trọng

VOV.VN - So với Sách Trắng quốc phòng năm 2013, tài liệu được công bố lần này có một số điểm nhấn quan trọng được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2014: những điểm nhấn quan trọng

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2014: những điểm nhấn quan trọng

VOV.VN - So với Sách Trắng quốc phòng năm 2013, tài liệu được công bố lần này có một số điểm nhấn quan trọng được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng
Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.

Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014
Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014

VOV.VN - Ngày 5/8, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014 thể hiện sự quan ngại với những động thái gần đây của Trung Quốc.

Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014

Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014

VOV.VN - Ngày 5/8, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2014 thể hiện sự quan ngại với những động thái gần đây của Trung Quốc.