EVN chọn nhiệt điện than để xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch

VOV.VN - Vì sao EVN chọn nhiệt điện than để xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch tại Quảng Bình?

Vấn đề được nêu ra tại hội nghị giới thiệu công nghệ nhiệt điện than và môi trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hôm nay (21/12), tại Quảng Bình.

 Người dân thôn Vịnh Sơn xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch nhà máy 

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trên thế giới hiện nay, nhà máy nhiệt điện than chiếm khoảng 40% tổng nguồn điện. Ở Việt Nam, tiềm năng về khai thác thủy điện không còn; các nguồn điện tái tạo như điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt còn hạn chế do chi phí đầu tư và giá thành bán điện cao, các nguồn điện này không ổn định do phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, tính đến năm 2017, nhà máy nhiệt điện than cung cấp khoảng 36% tổng lượng điện và có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới.

"Theo nghiên cứu của Tổ chức Năng lượng Thế giới thì năng lượng tái tạo không thể thay thế năng lượng hóa thạch và năng lượng than, nhiệt điện than vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong cung ứng điện trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Á. Trong bối cảnh đó, nhiệt điện than với tính ổn định và giá thành hợp lý đã, đang và sẽ là nguồn điện đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu điện của nước ta", ông Nguyễn Tài Anh cho hay.

Phối cảnh dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Việt Nam đang có nhu cầu rất cao về điện năng. Ở miền Trung, trừ Nhiệt điện Vũng Áng 1 ở tỉnh Hà Tĩnh dùng than nội địa, tất cả các nhà máy nhiệt điện đầu tư sắp tới ở miền Trung và miền Nam đều dùng than nhập khẩu. Tro xỉ của than nhập khẩu sau quá trình đốt cháy được dùng làm vật liệu xây dựng chất lượng cao, khối lượng tro thải ra bãi chứa nhỏ, hầu như không đáng kể.

Theo PGS-TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam, các nước phát triển, giàu có cũng yêu cầu khắt khe về môi trường nhưng vẫn phát triển nhiệt điện than với tỷ lệ cao. Việt Nam cũng sẽ trong xu hướng phát triển đó.

"Lâu nay người ta lo lắng về vấn đề phát thải, việc lo lắng này là đúng. Vì một nhà máy đốt cả triệu tấn than thì cũng sẽ phải thải ra nhiều chất thải. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ chúng ta xem việc xử lý phát thải như thế nào để có đánh giá. Nếu cách xử lý không tốt thì đáng lên án thật. Thực tế, hiện nay thế giới vẫn phát triển nhiệt điện than và nhiệt điện than vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn", PGS-TS Trương Duy Nghĩa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ
Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

VOV.VN - Việc phát triển nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu nhưng vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó có xử lý xỉ than, lại đang là vấn đề cấp thiết.

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

Phát triển nhiệt điện than: Bức bách việc xử lý tro xỉ

VOV.VN - Việc phát triển nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu nhưng vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó có xử lý xỉ than, lại đang là vấn đề cấp thiết.

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia
Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

VOV.VN -Sau quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tới 2030 nhiệt điện than về cơ học có thể chiếm tới 59 - 60% sản lượng điện quốc gia của Việt Nam.

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

Tới 2030, nhiệt điện than có thể chiếm 60% sản lượng điện quốc gia

VOV.VN -Sau quyết định dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tới 2030 nhiệt điện than về cơ học có thể chiếm tới 59 - 60% sản lượng điện quốc gia của Việt Nam.

Thêm ngân hàng tuyên bố ngừng tài trợ vốn cho dự án nhiệt điện than mới
Thêm ngân hàng tuyên bố ngừng tài trợ vốn cho dự án nhiệt điện than mới

VOV.VN - Ngân hàng Standard Chartered mới cho biết sẽ ngừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than mới nhằm thực hiện cam kết chống biến đổi khí hậu.

Thêm ngân hàng tuyên bố ngừng tài trợ vốn cho dự án nhiệt điện than mới

Thêm ngân hàng tuyên bố ngừng tài trợ vốn cho dự án nhiệt điện than mới

VOV.VN - Ngân hàng Standard Chartered mới cho biết sẽ ngừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than mới nhằm thực hiện cam kết chống biến đổi khí hậu.

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng
Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

VOV.VN -Việc sử dụng tro xỉ, thạch cao thải ra từ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng là một trong nhưng giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cao...

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

Dùng tro xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng

VOV.VN -Việc sử dụng tro xỉ, thạch cao thải ra từ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng là một trong nhưng giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cao...