Gần 200.000 tấn hàng hóa được thông quan qua Cửa khẩu Bắc Luân 2

VOV.VN - Công tác kiểm dịch được các lực lượng chức năng phối hợp giám sát chặt chẽ đảm bảo việc thông quan hàng hóa nhanh chóng, an toàn.

Hôm nay (6/5), sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lực lượng chức năng Trung Quốc bắt đầu làm thủ tục cho hàng hóa thông quan qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Đầu giờ làm việc sáng 6/5, tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, rất đông xe container xếp hàng chờ làm thủ tục xuất hàng. Công tác kiểm dịch được các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, thống nhất như bố trí các vị trí kiểm tra y tế, phòng cách ly tạm thời đối với lái xe, công nhân bốc xếp…

Các phương tiện chở hàng qua cửa khẩu được phun khử trùng bằng hệ thống tự động và được điều khiển bởi đội lái xe trung chuyển; công nhân bốc xếp hàng hóa cũng được quản lý và trang bị bảo hộ phòng dịch…

Dàn xe xếp hàng chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Anh Đinh Đức Hợp, lái xe chở hàng từ TP Hải Phòng đợi thông quan cho biết, anh lái xe đến cửa khẩu từ 7h00 sáng, có mặc đầy đủ đồ phòng hộ, khẩu trang và kính… nhưng mà bây giờ nóng quá, không thể ngồi trên xe được. “Hải quan Việt Nam mình làm thủ tục nhanh, chậm là chậm bên Trung Quốc nên từ sáng nhiều xe vẫn đang đỗ đợi ở đây”, anh Hợp cho biết.

Theo Đại úy Ngô Quang Đại, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, việc siết chặt các biện pháp phòng dịch cũng phần nào kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, nhất là về phía lực lượng chức năng nước bạn.

“Vào buổi sáng cơ bản là xe Việt Nam chờ thông quan hàng hóa sang Trung Quốc. Sau thời gian nghỉ lễ, lượng hàng hóa dồn về khu vực cửa khẩu khá đông, khoảng gần 100 xe. Phía Trung Quốc đang làm thủ tục sang cho hàng hóa sang Việt Nam cơ bản là mặt hàng gia công, thiết bị máy móc ngành khai thác mỏ… Các xe Việt Nam sang Trung Quốc sẽ mất khoảng 8 tiếng để về sau khi vào bãi bốc hàng, kiểm hóa và xuất cảnh về Việt Nam”, Đại úy Ngô Quang Đại cho biết.

Từ ngày 9/2 - 30/4 tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 đã có gần 10.000 lượt xe xuất, nhập cảnh với lượng hàng hóa luân chuyển gần 200.000 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên