Giá cà phê vượt ngưỡng 2.000 USD/tấn

Trong những ngày tới, giao dịch cà phê thế giới chắc chắn bị ảnh hưởng do Việt Nam nghỉ Tết cổ truyền.

Ngày 1/2, giá cà phê xuất khẩu tại cảng TP HCM (giá FOB) vọt lên 2.025 USD/tấn so với 1.970 USD/tấn của ngày trước đó.

Giá cà phê xuất khẩu tăng đã đẩy giá cà phê nhân xô tại thị trường Đắk Lắk lên mức 39.600 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, các loại cà phê nhân chất lượng cao hơn đã vượt qua ngưỡng cao kỷ lục là 40.000 đồng/kg.

Một nhà xuất khẩu cà phê ở Đắk Lắk cho biết, hiện tại thấy giá lên, nông dân tiếp tục găm giữ hàng chờ giá lên cao hơn, trong khi các đại lý cố tăng thêm tiền để thu mua, giao cho các hợp đồng đã ký. Các nhà xuất khẩu vì thấy giá lên lại khó gom hàng nên ngại ký hợp đồng mới và đây có thể là lý do khiến giá cà phê trên thị trường tăng lên.

Thị trường cà phê những ngày cận Tết Nguyên đán đón nhận khá nhiều thông tin tốt hỗ trợ cho giá tăng. Trong tháng 1, cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 140.000 tấn nhưng nhờ giá tăng, nên kim ngạch tăng 30% lên 266 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên