Giá gas chưa hết "loạn"
Chỉ trong 5 tháng đầu năm, gas bán lẻ trong nước đã nhiều lần tăng giá với mức tăng tổng cộng gần 30% so với mức giá cuối năm 2010.
Lý do mà các doanh nghiệp kinh doanh gas đưa ra là do điều chỉnh tăng tỉ giá, ảnh hưởng giá gas thế giới, thiếu hàng, chi phí vận chuyển, hỗ trợ đại lý trong tình hình giá cả sinh hoạt tăng...
Loạn giá gas
Chỉ trong vòng 5 tháng, giá gas tăng 7 lần với mức tăng hơn 30%. Tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, giá gas thế giới tăng lên 970 USD/tấn (tăng 87,5 USD/tấn so với trước đó), với mức tăng này, theo tính toán của các hãng gas, giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng trong nước tăng khoảng 30.000 đồng/bình 12kg là đã có lãi. Tuy nhiên, nhiều hãng gas lại bán với giá tăng đến hơn 40.000 đồng/bình.
Theo tìm hiểu, giá gas niêm yết tại một số hãng gas trên địa bàn Hà Nội từ ngày 12-14/5, cùng một loại bình loại 12kg Petro Việt Nam đang có giá là 378.000 đồng, Petrolimex là 386.000 đồng, Total gas là 396.000 đồng, Shell gas là 426.000 đồng. Ngoài việc các hãng gas tăng giá, hiện ngoài thị trường còn có tình trạng các đại lý vin cớ hãng gas tăng giá để “hét” giá cao thêm tới gần 30.000 đồng/bình 12kg.
Tại đại lý gas trên đường Láng, Hà Nội, giá gas Petrolimex đang được bán cho người tiêu dùng là 410.000 đồng/bình, Total gas có giá là 425.000 đồng/bình. Việc tăng giá gas trong thời gian qua đều được giải thích là do giá gas trên thế giới tăng cao, tỷ giá tăng, nguồn hàng từ Dung Quất tạm ngừng nên các DN phải nhập khẩu bổ sung với giá gas thế giới trên đà tăng cao...
Trong lần tăng giá mới nhất ngày 11/5 vừa qua, đại diện một số hãng gas lại cho rằng, các đại lý đang gặp rất nhiều khó khăn, chi phí tăng cao, trong khi giá gas phải bán theo giá của công ty, khiến lợi nhuận mỗi bình gas không được là bao nhiêu.
Chị Lê Mai (Trương Định, Hà Nội) cho biết: “Mặc dù giá gas công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng dao động ở mức 380.000 đồng/bình 12kg, nhưng thực tế trong 1-2 tháng gần đây, khi đổi gas tại các cửa hàng, tôi đã phải trả với mức giá trên 440.000 đồng/bình. Khi thắc mắc với các đại lý bán gas về giá thì nhiều đại lý cho biết gas hiện rất hiếm, nếu không lấy ngay không biết có còn hàng nữa hay không”.
Người tiêu dùng chịu thiệt
Giá gas trên thị trường hiện nay đang “loạn”, song theo Hiệp hội Gas Việt Nam, mức tăng và mức chênh nhau giữa các đại lý không đáng kể. Chỉ có người tiêu dùng thì vẫn “ngậm bồ hòn” sử dụng gas vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Theo ông Nguyễn Sỹ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, giá gas trong nước phụ thuộc vào giá gas thế giới, bởi Việt Nam hiện phải nhập tới 60% lượng gas, 40% còn lại dù không phải nhập khẩu nhưng vẫn phụ thuộc vào giá thế giới. Nghị định 107 của Chính phủ cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá mình đưa ra trong hệ thống. Vì vậy, nếu người dân phát hiện ra đại lý nào bán gas không niêm yết giá và bán giá cao hơn so với giá quy định của hãng, thì có thể phản ánh để hãng đó xử lí theo quy định.
Về giá bán chênh nhau giữa các hãng, ông Thắng cũng cho biết, hiện nay, các hãng bán giá chênh nhau vài chục nghìn đồng hay các đại lý tự tăng giá tính ra chỉ là 1%. Con số này không phải là nhiều, nếu khi nào các hãng bán chênh nhau từ 5-10% thì lúc ấy Hiệp hội mới can thiệp. Qua sự chênh giá này, người dân có quyền lựa chọn những hãng gas nào tốt, dịch vụ tốt để sử dụng.
Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Thắng, chỉ khi doanh nghiệp nào bán giá bất thường thì mới can thiệp. Tuy nhiên, hiện nay, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Nhà nước chưa được chặt chẽ. Điều này khiến cho các đại lý tự ý nâng giá lên cao. Nếu việc kiểm tra, kiểm soát được làm chặt thì người tiêu dùng đỡ bị thiệt thòi./.