Giá khoai lang xuống thấp, nông dân Vĩnh Long thua lỗ

VOV.VN - Hiện nay, nông dân Vĩnh Long đang thu hoạch rộ vụ khoai lang với diện tích xuống giống khoảng 12.500 ha, sản lượng ước đạt khoảng 40.000 tấn. Tuy nhiên, khi đến thời điểm thu hoạch rất ít thương lái đến thu mua.

Theo bà con nông dân huyện Bình Tân, nơi có diện tích trồng khoai lang nhiều nhất tỉnh Vĩnh Long, giá thương lái đến mua tại ruộng chỉ khoảng 1.000 đồng/kg. Với giá này, mỗi công khoai, nông dân phải chịu lỗ khoảng 17 triệu đồng.

Để giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân, mấy ngày qua, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã phát động phong trào "Chung tay hỗ trợ khoai lang Bình Tân" bằng cách tổ chức các chuyến xe đến thu mua khoai bà con nông dân tại ruộng với giá 3.000 đồng/kg. Sau đó, vận chuyển đem đi bán nơi khác bằng với giá thu mua tại ruộng là 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau 2 ngày “ra quân”, mới khoảng 15 tấn khoai được tiêu thụ; phần lớn khoai lang Vĩnh Long vẫn chưa có đầu ra.

Những năm trước đây, khoai lang Vĩnh Long được xuất khẩu ra nhiều thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, việc xuất khẩu ra nước ngoài gặp khó mà chủ yếu chỉ tiêu thụ nội địa nên giá khoai lang xuống thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoai lang ngổn ngang trên vỉa hè Hà Nội, chờ khách “giải cứu“
Khoai lang ngổn ngang trên vỉa hè Hà Nội, chờ khách “giải cứu“

VOV.VN - Nhiều điểm bán kêu gọi mua ủng hộ nông dân trồng khoai lang huyện Phú Thiện, Gia Lai xuất hiện trên đường phố Hà Nội những ngày gần đây.

Khoai lang ngổn ngang trên vỉa hè Hà Nội, chờ khách “giải cứu“

Khoai lang ngổn ngang trên vỉa hè Hà Nội, chờ khách “giải cứu“

VOV.VN - Nhiều điểm bán kêu gọi mua ủng hộ nông dân trồng khoai lang huyện Phú Thiện, Gia Lai xuất hiện trên đường phố Hà Nội những ngày gần đây.

Khoai lang Nhật ở Gia Lai “bí” đầu ra, nguy cơ bỏ thối hơn 600 ha
Khoai lang Nhật ở Gia Lai “bí” đầu ra, nguy cơ bỏ thối hơn 600 ha

VOV.VN - Do "bí" đầu ra nên mặc dù đã tới thời vụ thu hoạch, nhưng hơn 600 ha khoai lang Nhật của nông dân Gia Lai vẫn ế ẩm, bị mọc mầm, có nguy cơ bị bỏ thối.

Khoai lang Nhật ở Gia Lai “bí” đầu ra, nguy cơ bỏ thối hơn 600 ha

Khoai lang Nhật ở Gia Lai “bí” đầu ra, nguy cơ bỏ thối hơn 600 ha

VOV.VN - Do "bí" đầu ra nên mặc dù đã tới thời vụ thu hoạch, nhưng hơn 600 ha khoai lang Nhật của nông dân Gia Lai vẫn ế ẩm, bị mọc mầm, có nguy cơ bị bỏ thối.

Nông dân Vĩnh Long điêu đứng vì khoai lang rớt giá
Nông dân Vĩnh Long điêu đứng vì khoai lang rớt giá

VOV.VN - Khoai lang rớt giá đang gây khó khăn lớn cho bà con nông dân. Nhiều hộ dân đang tính tới việc chuyển đổi cây trồng khác có thu nhập cao hơn.

Nông dân Vĩnh Long điêu đứng vì khoai lang rớt giá

Nông dân Vĩnh Long điêu đứng vì khoai lang rớt giá

VOV.VN - Khoai lang rớt giá đang gây khó khăn lớn cho bà con nông dân. Nhiều hộ dân đang tính tới việc chuyển đổi cây trồng khác có thu nhập cao hơn.