Giá nhà gấp 25 lần thu nhập người dân, “sốt” đất ảo vẫn diễn ra

VOV.VN - Tình trạng đầu cơ, thổi giá, sốt đất… vẫn xảy ra trên thị trường bất động sản và khiến người dân có nhu cầu về nhà ở thực sự khó tiếp cận được.

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu bất cập khi giá bất động sản gấp 25 lần thu nhập bình quân người dân, đang là thách thức trong giải quyết nỗ lực giải quyết nhà ở. Giải pháp của Bộ Xây dựng vấn đề này?

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà thừa nhận, đúng là giá bất động sản "cao so với giá trị thực, thu nhập người dân". Giải quyết bất cập này, phải tăng nguồn cung và ngăn chặn kịp thời tình trạng thổi giá, đẩy giá, đầu cơ, trục lợi trong bất động sản.

Trước chất vấn về giá bất động sản và nguy cơ rủi ro của thị trường bất động sản, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà lý giải do chưa có sự đồng bộ của thể chế, mâu thuẫn giữa pháp luật bất động sản với pháp luật của các lĩnh vực khác.

Thị trường bất động sản đang mất cân đối ở các phân khúc.

Cơ cấu sản phẩm của bất động sản chuyển dịch chưa cân đối với nhu cầu thị trường, chỉ phát triển một số phân khúc trung, cao cấp và các sản phẩm du lịch như condotel, resort, villa đã có biểu hiện dư thừa, trong khi đó lại thiếu gay gắt nhà ở xã hội, nhà thương mại giá thấp. Hiện nhà thu nhập thấp mới đạt 4,8 triệu so với mục tiêu 12,5 triệu m2 năm 2020. Do thiếu nguồn vốn để cho vay nên 226 dự án thu nhập thấp còn chậm tiến độ.

Theo Bộ trưởng Xây dựng, nguồn lực tài chính cho thị trường bất động sản còn rất thấp, cơ cấu nguồn lực còn bất hợp lý, chủ yếu sử dụng vốn tín dụng ngân hàng, vốn chủ đầu tư chỉ chiếm khoảng 15-30% chưa có các nguồn vốn dài hạn, ổn định cho thị trường. Hiện chúng ta cũng chưa có ngân hàng tiết kiệm nhà ở, chưa có các quỹ, chưa hình thành thị trường tài chính thứ cấp cho bất động sản.

Dư nợ tín dụng bất động sản hiện nay tính đến quý 3 năm 2018 khoảng 479.000 tỷ đồng (8% trên tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế). Nhưng hiện tượng đảo nợ, chuyển nhượng dự án, thuế đối với bất động sản còn bất hợp lý, chưa khuyến khích được nguồn lực cho bất động sản và chưa hạn chế đc tình trạng đầu cơ.

Bộ trưởng Hà nêu thực trạng các địa phương cũng chưa quan tâm nhiều đến kiểm soát thị trường bất động sản, phê duyệt nhiều dự án không phù hợp với thị trường, chủ yếu là phân khúc cao cấp, thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian.

Những hạn chế trên gây rủi ro cho hoạt động thị trường bất động sản. Hiện có nghị định của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường nhà ở, nhưng thực tiễn thực hiện chậm, hệ thống thông tin chưa đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế này, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đảm bảo đồng bộ pháp luật từ khâu quy hoạch, thuế, cơ chế tài chính, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về bất động sản, tập trung đẩy mạnh nhà ở xã hội, nhà ở thương mại quy mô nhỏ và vừa”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographics: Thị trường bất động sản 2018 những con số biết nói
Infographics: Thị trường bất động sản 2018 những con số biết nói

VOV.VN -  Thị trường bất động sản năm 2018 tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, lượng tồn kho bất động sản đang giảm dần nhưng cung cầu vẫn đang “lệch pha”.

Infographics: Thị trường bất động sản 2018 những con số biết nói

Infographics: Thị trường bất động sản 2018 những con số biết nói

VOV.VN -  Thị trường bất động sản năm 2018 tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, lượng tồn kho bất động sản đang giảm dần nhưng cung cầu vẫn đang “lệch pha”.

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn
Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

VOV.VN - Năm 2019, thị trường bất động sản tiếp tục tái cơ cấu hướng vào các phân khúc trung cấp, bình dân và thị trường đang thoát dần khỏi nguồn vốn tín dụng.

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

VOV.VN - Năm 2019, thị trường bất động sản tiếp tục tái cơ cấu hướng vào các phân khúc trung cấp, bình dân và thị trường đang thoát dần khỏi nguồn vốn tín dụng.

Tín dụng là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019?
Tín dụng là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019?

VOV.VN - Tín dụng sẽ là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019 vì ngân hàng “siết” nguồn cho vay, những kênh huy động vốn khác chưa xây dựng được.

Tín dụng là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019?

Tín dụng là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019?

VOV.VN - Tín dụng sẽ là “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản năm 2019 vì ngân hàng “siết” nguồn cho vay, những kênh huy động vốn khác chưa xây dựng được.

Thị trường bất động sản trong năm 2019 đang sụt giảm nguồn cung
Thị trường bất động sản trong năm 2019 đang sụt giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn cung bất động sản ra hai thị trường lớn là Hà Nội và TPHCM đang sụt giảm, thị trường bất động sản sẽ gặp khó khi nguồn vốn tín dụng bị “siết”.

Thị trường bất động sản trong năm 2019 đang sụt giảm nguồn cung

Thị trường bất động sản trong năm 2019 đang sụt giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn cung bất động sản ra hai thị trường lớn là Hà Nội và TPHCM đang sụt giảm, thị trường bất động sản sẽ gặp khó khi nguồn vốn tín dụng bị “siết”.

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung
Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

Thị trường bất động sản đang suy giảm nguồn cung

VOV.VN - Nguồn tín dụng cho vay bất động sản và quỹ đất dành cho các dự án đang bị “siết” lại, điều này khiến thị trường bất động sản suy giảm nguồn cung.