Giá vàng lấy lại mốc trên 39,5 triệu đồng/lượng

 So với chiều 20/7, giá vàng tăng 250.000 đồng/lượng  

Giá vàng SJC (mua vào-bán ra) tại Hà Nội lúc 9h30 sáng 21/7 được niêm yết với giá 39,44-39,52 triệu đồng/lượng. Tại TP HCM, giá vàng có mức giá 39,44-39,55 triệu đồng/lượng. So với chiều 20/7, giá vàng tăng 250.000 đồng/lượng. Vàng thương hiệu PNJ-DAB của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao dịch tương ứng ở mức 39,47 – 39,54.

Tại thị trường châu Á sáng 21/7, giá vàng giao dịch ở mức 1.601-1.602 USD/oz khi trước đó, tại phiên New York, giá vàng đã lấy lại mốc 1.600 USD/oz khi nỗi lo về khủng hoảng nợ ở Hy Lạp và một số nước châu Âu chưa có hướng giải quyết khi các nhà lãnh đạo châu Âu phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 21/7. Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi giá dầu Brent giao tháng 9 đã lên tới trên 118 USD/oz; dữ liệu doanh số bán nhà của Mỹ trong tháng 6 giảm so với kỳ vọng

Trong ngày 21/7, Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới (SPDR) đã đứng ngoài thị trường sau khi trước đó 1 ngày, Quỹ này đã bán ra 3,33 tấn vàng. Hiện lượng vàng của SPDR còn là 1.246,01 tấn.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận dự báo giá vàng sẽ biến động trong biên độ rộng và khả năng tăng sẽ còn được hỗ trợ: Ngưỡng hỗ trợ: 1587; 1573,78 ; 1566.6. Ngưỡng kháng cự: 1607,37 ; 1614,58 ; 1627,77. Biên độ dao động kì vọng 1585 - 1615 USD. 

Giá vàng tăng chóng mặt trong những ngày gần đây đã khiến có nhiều người dân và giới đầu tư đổ xô đi bán vàng. Vì thế, chiều hướng bán vàng chuyển sang gửi tiết kiệm tiền đồng của không ít người dân đang giúp ngân hàng "thắng" lớn vì thu hút được lượng tiền đáng kể.

Khi giá vàng liên tiếp lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, nhiều người dân đã mang vàng đi bán. Có đến hai phần ba cho biết sau khi bán vàng sẽ đem đến ngân hàng gửi tiết kiệm tiền đồng.

Mặc dù giá vàng thế giới tăng chóng mặt nhưng giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng. Vì thế, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đã tranh thủ xuất khẩu vàng dưới hình thức vàng nữ trang.

Trước tình trạng ồ ạt xuất khẩu vàng dạng trang sức để lách thuế, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, cho bộ đang cân nhắc áp thuế xuất khẩu ở mức 10% không chỉ với vàng trên 99% mà cả dạng vàng trang sức có hàm lượng tinh khiết thấp hơn. Cụ thể, vàng thành phẩm có hàm lượng tinh khiết từ 80% trở lên đang được đề nghị bổ sung vào diện chịu thuế xuất khẩu 10%. Ông Lợi cho biết, hiện thông tư sửa đổi bổ sung quy định về thuế xuất khẩu vàng kể trên đã hoàn thành và đang trình lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét quyết định và sẽ sớm được ban hành.

Việc xuất khẩu vàng đã khiến cho doanh nghiệp thu về khối lượng lớn USD và các ngân hàng được mùa vụ “bội thu” tiền đồng của người dân gửi vào. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại rằng, khi doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu mạnh vàng nhưng đến lúc nào đó, nhất là gần đến mùa cưới và trong dịp Tết, người dân lại đổ xô đi mua vàng mà doanh nghiệp không đủ cung ứng thì lại phải dùng USD nhập khẩu vàng thì sẽ tạo nên hiện tượng bong bóng giá vàng như đã từng xảy ra năm 2009. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại và thị trường tiền tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.