"Giá vàng sẽ hạ nhiệt"

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định như vậy và cho biết, quota nhập khẩu đã về đến các đầu mối nhập khẩu vàng với thời gian thực hiện là 14 ngày

<< Có nên khôi phục chế độ bản vị vàng?
<< Giá vàng tăng vọt lên đỉnh 38,2 triệu đồng
<< Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng

Trong mấy ngày qua, giá vàng thế giới diễn biến phức tạp theo hướng liên tục tăng cao. Ngày 9/11/2010, giá vàng thế giới đã tăng lên mức 1.410USD/oz.

Tại thị trường trong nước, tại một số thời điểm, giá vàng trong nước đã tăng cao hơn giá vàng thế giới, vọt lên mức đỉnh 38,2 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm trước hơn 2 triệu đồng/lượng.

Nhằm bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép nhập khẩu vàng với khối lượng phù hợp.

Ngay sau thông tin này, giá vàng trong lập từ giảm xuống còn 37,3 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với báo chí chiều 9/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, từ đầu năm đến nay đã có ba đợt vàng tăng giá và kịch bản các lần tăng giá này không có gì khác so với những lần trước, đều do giá vàng thế giới biến động và giá vàng trong nước luôn đứng ở mức cao hơn so với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, lần này thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu vàng để đáp ứng nguyên vọng tăng kinh doanh của các ngân hàng lớn và bình ổn giá thị trường.

Cũng theo Thống đốc, việc vàng tăng giá lần này, không loại trừ yếu tố đầu cơ. Bởi lẽ, nhiều năm nay, lượng vàng ngoài dân cư tồn tại với một cơ số rất lớn, nhưng không có cơ chế quản lý, nên khi thị trường thế giới diễn biến phức tạp đã xuất hiện hiện tượng đầu cơ.

Thống đốc cho biết, ngay từ chiều 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành xét duyệt các hồ sơ, quota nhập khẩu đã về đến các đầu mối nhập khẩu vàng với thời gian thực thi 14 ngày. “Chắc chắn sau khi cho phép nhập khẩu, giá vàng sẽ hạ nhiệt”, ông nói.

Thống đốc cũng lưu ý, giải quyết vấn đề vàng không thể một sớm, một chiều, mà phải nằm trong bài toán tổng thể, bao gồm giải quyết áp lực lạm phát, kiềm chế nhập siêu, nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách và giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội.

Người dân cần tỉnh táo vì giá vàng thế giới còn diễn biến phức tạp, rủi ro nhiều. Nếu không, sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nói trên và có thể nhận về mình những thua thiệt không đáng có.

Theo Thống đốc, lượng tiền gửi VND vẫn gia tăng, hoạt động tín dụng vẫn bình thường, lãi suất đang có xu hướng nhích lên, nếu cầm nắm VND sẽ có lợi và hạn chế được nhiều rủi ro hơn, nhất là trong điều kiện từ nay đến cuối năm, Quốc hội và Chính phủ đang riết róng thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng.

Thống đốc cũng khẳng định, giá vàng tăng không phải do các ngân hàng mua vàng để tất toán tài khoản như theo quy định của Thông tư 22. Ông lý giải, hiện nay giá vàng cao nên không có lý do gì các ngân hàng lại mua vàng vào lúc này vì như vậy sẽ rất mạo hiểm.

Thống đốc cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng cung ứng kịp thời lượng ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại, vừa để họ bán cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu vàng, vừa cung ứng kịp thời cho các nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp.

Thống đốc cũng cho biết, hiện trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước có giảm đi một  chút nhưng hoạt động của các ngân hàng thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Dự kiến từ nay đến cuối năm nguồn ngoại tệ sẽ dồi dào hơn. Ngân hàng Nhà nước đang trình Thủ tướng Chính phủ cho hai Tập đoàn kinh tế được phát hành trái phiếu quốc tế với mỗi tập đoàn 500 triệu trái phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.