Giải pháp kiềm chế lạm phát 6 tháng cuối năm

Linh hoạt trong việc tăng, giảm lãi suất giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, duy trì sản xuất và phát triển được xem là một trong những yếu tố then chốt để kiềm chế lạm phát

Tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, các đại biểu đã nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, nhằm phát triển kinh tế ổn định và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu trao đổi, nghiên cứu và cùng đề xuất các giải pháp là làm thế nào thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Linh hoạt trong việc tăng, giảm lãi suất

Phân tích về việc kiềm chế lạm phát nhìn từ góc độ lãi suất, ông Đặng Thành Tâm, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đặt vấn đề, cần kịp thời điều chỉnh lãi suất, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn: “Chúng ta phải làm sao để giảm lãi suất, bởi các DN không thể chịu đựng được lãi suất lên tới 25-26%/năm. Muốn làm được, chúng ta phải xây dựng chính sách đồng bộ, cụ thể, liên thông với nhau, làm sao để dòng tiền đi thẳng vào sản xuất để tăng GDP”.

Nhiều ĐBQH cho rằng, hiệu quả của việc điều hành chính sách tiền tệ phải giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Muốn vậy, công tác điều hành chính sách tiền tệ cần đảm bảo linh hoạt, phù hợp. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu: “Theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng về vấn đề lãi suất, khi chúng ta đưa ra các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, lãi suất gia tăng là tất yếu để thu hút tiền về và hạn chế cầu tín dụng. Tuy vậy, đến khi chỉ số CPI xuống dần thì chúng ta phải có những tác động để giảm lãi suất”.

Ngân hàng vượt rào lãi suất, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn
(ảnh: Internet)

Muốn đạt được các mục tiêu này, theo nhiều ĐBQH, phải phân định thành phần, lĩnh vực nào đầu tư có hiệu quả để tiếp tục có cơ chế định hướng luồng vốn, bên cạnh việc cắt giảm vốn những khu vực đầu tư kém hiệu quả.

Sáu tháng đầu năm, thị trường tiền tệ tương đối ổn định. Tuy vậy, giá một số mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động khiến công tác dự báo gặp khó. Nhiều đại biểu đề nghị: Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tập trung điều hành kiên trì, quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, cả trong và ngoài nước.

Mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho DN

Nhiều đại biểu khẳng định, từ thực tế biến động giá 6 tháng đầu năm và xu hướng giá thế giới, cần kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm dần lạm phát để CPI năm 2011 tăng ở mức 15-17%. Đồng thời, kiểm soát nhập siêu cả năm không quá 15-16% kim ngạch xuất khẩu. Mặt khác, từng bước lành mạnh hoá tài chính quốc gia, tạo nền tảng cần thiết cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, nhất là người lao động thu nhập thấp. Muốn nâng cao đời sống cho người lao động, duy trì sản xuất, công ăn việc làm, ngoài việc các doanh nghiệp tự cơ cấu lại ngành nghề, danh mục đầu tư, các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực cùng các ban ngành của địa phương thực hiện quyết liệt 6 nhóm giải pháp của Chính phủ.

Ông Đỗ Văn Vẻ, ĐBQH tỉnh Thái Bình nêu quan điểm: “Vấn đề là chúng ta phải vận dụng linh hoạt chính sách tiền tệ. Nếu thấy dấu hiệu lạm phát giảm thì cần nới lỏng tín dụng, đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực sản xuất để các doanh nghiệp có thể phát triển được và nâng sản xuất dịp cuối năm”. 

Cùng chung quan điểm này, ông Thân Đức Nam, ĐBQH Đà Nẵng nêu rõ: cần có những bàn thảo kỹ lưỡng về hoạt động của các ngân hàng và mở ra các cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, sức sống, sức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chính là cơ sở cho việc phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm và nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa trong nước, giảm nhập siêu, kiềm chế lạm phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.