Giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến hết tháng 3 phải có mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Một tháng qua, Tổ công tác do ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm Tổ trưởng cùng với lãnh đạo huyện Bình Sơn, các hội đoàn thể của xã Bình Trị trực tiếp xuống đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân trong vùng dự án ở thôn Phước Hòa.

Đến thời điểm này hơn 1600 hộ dân giải phóng mặt bằng.

Những ý kiến của người dân được Tổ công tác lắng nghe, giải thích, vận động và yêu cầu địa phương giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Nhờ đó, người dân ở trong vùng dự án đã đồng thuận ban giao mặt bằng.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tổ trưởng Tổ công tác cho hay "Trong thời gian vừa qua, ngoài việc vận động chung, chúng tôi đi đến từng hộ để tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân và cũng kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết một số kiến nghị chính đáng và hợp lý của người dân, để giải tỏa một bước các thắc mắc, trăn trở của người dân. Qua đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với việc giao nhà, giao đất để vào khu tái định cư".

Hiện chỉ còn 4ha mặt bằng chưa bàn giao.

Sau khi được giải quyết các vấn đề hợp lý, hợp tình, chị Đặng Thị Xuyên, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị cũng như nhiều hộ dân khác đã tự nguyện thu dọn vật dụng, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Chị Đặng Thị Xuyên, ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ "Cũng có tổ đi tuyên truyền, vận động hỗ trợ cho dân thì dân tự dỡ. Công trình nhà nước mình lãnh tiền rồi thì mình phải đi".

Lãnh đạo huyện Bình Sơn đến hiện trường trực tiếp vận động, tuyên truyền hỗ trợ cho người dân dọn nhà, di chuyển vật dụng.

Ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cam kết "Tuần này chúng tôi quyết tâm dỡ cho được 27 căn nhà, kể cả một số nhà họp của khu dân cư, khu vực vườn quán cũng sẽ giải quyết dứt điểm. Như vậy trong tháng 3 này, chúng tôi cơ bản giải quyết tương đối mặt bằng".

Người dân tích cực tháo dỡ nhà cửa nhường đất cho dự án.

Tính đến thời điểm này khoảng 1.630 hộ trong vùng dự án đã nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được 104ha trong tổng số 108ha vùng dự án. Hiện còn 54 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đang nỗ lực cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Bình Sơn tiếp tục giải thích và có cơ chế hỗ trợ hợp lý để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Nguyễn Sẳn, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất Dung Quất cho hay "Nhìn chung bà con ủng hộ cao, chỉ còn đòi hỏi một chút nho nhỏ về tái định cư thôi. Điều đó tỉnh đã tập trung giải quyết nhiều lần và khẳng định là không thể giải quyết thêm vì chính sách đã có".

Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn nhằm duy trì, phát triển công trình trọng điểm cấp Quốc gia. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực để có mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai giải phóng mặt bằng cho đại dự án cao tốc Bắc - Nam
Triển khai giải phóng mặt bằng cho đại dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo thuận lợi cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Triển khai giải phóng mặt bằng cho đại dự án cao tốc Bắc - Nam

Triển khai giải phóng mặt bằng cho đại dự án cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo thuận lợi cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

“Sốt đất” ở Quảng Nam làm “tê liệt” giải phóng mặt bằng các dự án công
“Sốt đất” ở Quảng Nam làm “tê liệt” giải phóng mặt bằng các dự án công

VOV.VN - Bán đất khi chưa được định giá tiền sử dụng đất, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ đầu tư và sàn giao dịch có nhiều dấu hiệu không minh bạch.

“Sốt đất” ở Quảng Nam làm “tê liệt” giải phóng mặt bằng các dự án công

“Sốt đất” ở Quảng Nam làm “tê liệt” giải phóng mặt bằng các dự án công

VOV.VN - Bán đất khi chưa được định giá tiền sử dụng đất, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ đầu tư và sàn giao dịch có nhiều dấu hiệu không minh bạch.

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam
Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Thủ tướng vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Thủ tướng vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2018
Dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2018

VOV.VN - Nếu Chính phủ phê duyệt phương án do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2018

Dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2018

VOV.VN - Nếu Chính phủ phê duyệt phương án do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.