Giảm thuế tiếp sức doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo động lực phục hồi

VOV.VN - Chiều 21/8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp trong các năm 2026 và 2027 đối với nhóm có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Giảm gánh nặng, giữ dòng tiền cho doanh nghiệp

Các đại biểu Quốc cũng cho rằng chính sách giảm thuế là kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn về dòng tiền và tạo thêm động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đối tượng được hướng tới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh - những khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm nhưng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế còn hạn chế. Trong bối cảnh chi phí logistics, năng lượng và nhiều yếu tố đầu vào vẫn chịu sức ép, việc giảm nghĩa vụ thuế có thể tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và bảo đảm việc làm.

Bày tỏ nhất trí với dự thảo, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) đánh giá mức giảm 30% trong hai năm 2026-2027 là một “liều thuốc bổ” kịp thời. Theo đại biểu, chính sách sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh giải tỏa nút thắt dòng tiền, giảm áp lực chi phí, qua đó duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là điểm quan trọng nhất khi đánh giá tác động của chính sách. Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, dòng tiền thường gắn trực tiếp với khả năng duy trì hoạt động. Một khoản thuế được giảm có thể được sử dụng để trả lương, mua nguyên vật liệu, thanh toán chi phí vận hành, duy trì đơn hàng hoặc tái đầu tư.

Bởi vậy, tác động của chính sách không nên chỉ được nhìn qua số thu ngân sách giảm trong ngắn hạn. Nguồn lực được để lại cho doanh nghiệp nếu được đưa trở lại sản xuất có thể tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và thu nhập. Khi doanh nghiệp duy trì hoạt động, người lao động có việc làm, sức mua được bảo đảm và các ngành nghề liên quan cũng có thêm động lực.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cho rằng thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã nhiều lần triển khai các giải pháp miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Những chính sách này thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi chính sách được đưa vào chương trình kỳ họp. Theo ông, việc cập nhật nhanh chính sách hỗ trợ là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa, nhỏ quay lại sản xuất, kinh doanh.

Điều đáng nói là chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn có tác dụng củng cố niềm tin. Khi Nhà nước chủ động chia sẻ một phần gánh nặng, doanh nghiệp có thêm cơ sở để duy trì kế hoạch kinh doanh thay vì cắt giảm hoạt động trước những biến động của thị trường.

Hoàn thiện chính sách để doanh nghiệp mạnh dạn lớn lên

Bên cạnh sự đồng thuận, các đại biểu cũng chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, nổi bật là vấn đề “hiệu ứng ngưỡng” tại mốc doanh thu 10 tỷ đồng.

Theo đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, nếu doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng doanh thu được hưởng ưu đãi nhưng doanh nghiệp chỉ vượt nhẹ ngưỡng này lại mất toàn bộ ưu đãi, chênh lệch nghĩa vụ thuế có thể trở nên đột ngột. Điều này dễ tạo tâm lý “sợ lớn”, khiến doanh nghiệp ngại mở rộng hoặc tìm cách chia tách quy mô để duy trì ưu đãi.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) cũng lưu ý cùng mức doanh thu nhưng khả năng sinh lời giữa các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ rất khác nhau. Do đó, cần đánh giá kỹ cơ sở kinh tế của việc lựa chọn một ngưỡng chung và có giải pháp hạn chế tác động ngược.

Đây là yêu cầu quan trọng bởi mục tiêu của chính sách hỗ trợ không phải giữ doanh nghiệp mãi ở quy mô nhỏ, mà phải tạo điều kiện để họ phát triển. Nếu thiết kế không phù hợp, chính sách có thể vô tình biến ưu đãi thành “trần tăng trưởng”. Ngược lại, nếu có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, doanh nghiệp sẽ yên tâm vượt ngưỡng, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm.

Vì vậy, đề xuất nghiên cứu thuế suất lũy tiến từng phần hoặc thiết lập khoảng chuyển tiếp hợp lý là hướng đáng lưu ý. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đề xuất có thể xem xét nhiều mức giảm theo quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp siêu nhỏ giảm 30%, doanh nghiệp nhỏ giảm 20% và doanh nghiệp vừa giảm 10%. Cách tiếp cận này có thể giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ nhưng vẫn ưu tiên mức giảm cao hơn cho nhóm khó khăn nhất.

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là đơn giản hóa thủ tục. Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng người dân không hẳn sợ đóng thuế, mà lo ngại thủ tục hành chính phức tạp và các chi phí phát sinh khi thực hiện. Vì vậy, giảm thuế cần đi cùng cơ chế kế toán, kê khai và quyết toán đơn giản, đặc biệt với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nếu làm tốt, đây còn có thể là động lực thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Khi thủ tục trở nên dễ tiếp cận hơn, việc chính thức hóa hoạt động kinh doanh sẽ bớt trở thành gánh nặng và doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển bài bản.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ cách xử lý số thuế đã tạm nộp trong năm 2026. Nếu nghị quyết áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2026, việc bù trừ tự động vào kỳ nộp tiếp theo hoặc hoàn trả tự động số thuế nộp thừa sẽ giúp dòng tiền nhanh chóng quay trở lại doanh nghiệp, thay vì phát sinh thêm thủ tục.

Bên cạnh hỗ trợ, trách nhiệm của doanh nghiệp cũng cần được bảo đảm. Đề xuất gắn ưu đãi với việc hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và không nợ thuế các kỳ trước sẽ giúp chính sách đi đúng mục tiêu, đồng thời bảo vệ quyền lợi người lao động.

Nhìn tổng thể, những ý kiến tại phiên thảo luận ngày 21/8 cho thấy sự đồng thuận cao về sự cần thiết của việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách thuế. Đây không chỉ là giải pháp giảm một phần nghĩa vụ tài chính, mà còn là cách tạo thêm “khoảng thở” để doanh nghiệp duy trì dòng tiền, phục hồi sản xuất và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Nếu được hoàn thiện theo hướng đúng đối tượng, thủ tục đơn giản, hạn chế hiệu ứng ngưỡng và khuyến khích mở rộng quy mô, chính sách giảm thuế sẽ tạo ra tác động tích cực lớn hơn nhiều so với khoản thu ngân sách giảm trong ngắn hạn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giảm 30% thuế thu nhập: Ngưỡng 10 tỷ đồng phù hợp, cần tránh vách đá chính sách
Giảm 30% thuế thu nhập: Ngưỡng 10 tỷ đồng phù hợp, cần tránh vách đá chính sách

VOV.VN - Theo TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, đề xuất của Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng/năm có tính thực dụng, dễ triển khai trong chính sách giảm 30% thuế thu nhập, đồng thời cảnh báo cần xử lý “vách đá chính sách” để tránh tâm lý vượt ngưỡng.

Giảm 30% thuế thu nhập: Ngưỡng 10 tỷ đồng phù hợp, cần tránh vách đá chính sách

Giảm 30% thuế thu nhập: Ngưỡng 10 tỷ đồng phù hợp, cần tránh vách đá chính sách

VOV.VN - Theo TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, đề xuất của Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng/năm có tính thực dụng, dễ triển khai trong chính sách giảm 30% thuế thu nhập, đồng thời cảnh báo cần xử lý “vách đá chính sách” để tránh tâm lý vượt ngưỡng.

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm điểm tựa để doanh nghiệp nhỏ bứt lên
Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm điểm tựa để doanh nghiệp nhỏ bứt lên

VOV.VN - Việc Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được các chuyên gia kinh tế kỳ vọng sẽ tạo thêm “khoảng thở” cho khu vực kinh tế nhỏ và siêu nhỏ.

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm điểm tựa để doanh nghiệp nhỏ bứt lên

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm điểm tựa để doanh nghiệp nhỏ bứt lên

VOV.VN - Việc Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được các chuyên gia kinh tế kỳ vọng sẽ tạo thêm “khoảng thở” cho khu vực kinh tế nhỏ và siêu nhỏ.