Giáp vụ Tết, hành, kiệu ở Bình Định chết hàng loạt sau khi phun thuốc

VOV.VN - Những ngày gần đây, người trồng hành, kiệu để bán dịp Tết Nguyên đán năm 2023 ở các xã Mỹ Thắng, Mỹ Thọ, Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định như “ngồi trên đống lửa” vì cây hành, kiệu bị chết bất thường. Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định đang tập trung làm rõ nguyên nhân tình trạng này.

Gần một tháng qua, gia đình ông Nguyễn Văn Năm (51 tuổi) ở thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định dồn sức chăm bón cây hành kịp bán dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Vụ này, gia đình Nguyễn Văn Năm đầu tư khoảng 20 triệu đồng để mua giống và phân bón trồng 4 sào hành, cây hành đã hơn 1 tháng tuổi.

Mới đây, khi thấy một số diện tích cây hành có biểu hiện vàng lá, ông Năm đã ra một đại lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ mua một số loại thuốc bảo vệ thực vật về phun. Sau khi phun thuốc này thì cây hành chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Văn Năm cho biết, tất cả diện tích cây hành bị rục lá, thối rễ không thể hồi phục.

Cũng theo ông Năm: “Tôi xuống giống hết mấy chục triệu. Ban đầu xuống mua thuốc vàng lá khô bom rất ít hư, nhưng đến bơm phun thuốc lần thứ 3 thì cây hành bị rụi luôn, lần thứ 4 thì coi như bỏ hết 4 sào đất. Chỗ nào không bơm thuốc lại càng tốt chứ không khô, thối gốc".

Cũng như gia đình ông Năm, rất nhiều người trồng hành tại huyện Phù Mỹ lâm cảnh tương tự. UBND huyện Phù Mỹ đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Mỹ kiểm tra diện tích cây hành chết hàng loạt; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Định xác minh nguồn gốc và đơn vị cung cấp thuốc trừ sâu. Qua kiểm tra sơ bộ, khoảng 22 ha hành, kiệu của người dân ở các xã Mỹ Thắng, Mỹ Thọ, Mỹ Thành bị chết.

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết, hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân cây hành, kiệu chết bất thường do đâu.

Theo ông Chánh: “Phải làm rõ vụ việc, nếu xét thấy về chức năng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Mỹ mà không làm rõ được, UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cử cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định về phối hợp với địa phương hoặc các cơ quan chức năng để làm rõ. Trước mắt chưa xác định thiệt hại như thế nào, nếu như đúng thực tế vấn đề bán thuốc không theo quy định hoặc thuốc giả ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng, kể cả sản phẩm của nông dân thi theo quy định của pháp luật sẽ đề nghị xử lý".

Chiều ngày 31/10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cùng đại diện các ngành liên quan của huyện Phù Mỹ đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại cơ sở cung cấp thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân huyện Phù Mỹ. Theo đó, cơ sở cung cấp thuốc bảo vệ thực vật là đại lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Thành Đồng, địa chỉ tại thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

Ông Trần Lê Hoàng, đại diện đại lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật Thành Đồng cho biết, cơ sở này đã liên hệ và trao đổi với Công ty Cổ phần hóa sinh Nam Mỹ đóng tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Công ty đã cử đại diện ra gặp trực tiếp người dân để lấy mẫu hành, kiệu, mẫu thuốc để kiểm tra. Trước mắt, Đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở Thành Đồng tạm dừng bán thuốc Nofara; kiểm tra thu hồi toàn bộ loại thuốc Nofara đã bán cho nông dân.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: “Qua rà soát nắm bắt lại toàn bộ tình hình bị thiệt hại, đánh giá nguyên nhân, thuốc nào của ai thì người đó hỗ trợ. Nếu thuốc nằm trong diện cho phép lưu hành nhưng lại sử dụng không đúng đối tượng thì đó là chuyện khác, còn không nằm trong lưu hành thì phải xử lý nghiêm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre sẵn sàng xuất khẩu sang Mỹ lô bưởi da xanh đầu tiên
Bến Tre sẵn sàng xuất khẩu sang Mỹ lô bưởi da xanh đầu tiên

VOV.VN - Nhà vườn tích cực áp dụng các biện pháp canh tác đạt tiêu chuẩn sạch, VietGAP, GlobalGAP, mô hình hữu cơ sẵn sàng cho việc xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ.

Bến Tre sẵn sàng xuất khẩu sang Mỹ lô bưởi da xanh đầu tiên

Bến Tre sẵn sàng xuất khẩu sang Mỹ lô bưởi da xanh đầu tiên

VOV.VN - Nhà vườn tích cực áp dụng các biện pháp canh tác đạt tiêu chuẩn sạch, VietGAP, GlobalGAP, mô hình hữu cơ sẵn sàng cho việc xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ.

Trào lưu mới khiến cành quả non xanh cắm bình ngày càng hút khách
Trào lưu mới khiến cành quả non xanh cắm bình ngày càng hút khách

VOV.VN - Các loại cành quả như: cọ non xanh, dưa gang, chanh xanh non… đang được nhiều người tìm mua để cắm bình trang trí.

Trào lưu mới khiến cành quả non xanh cắm bình ngày càng hút khách

Trào lưu mới khiến cành quả non xanh cắm bình ngày càng hút khách

VOV.VN - Các loại cành quả như: cọ non xanh, dưa gang, chanh xanh non… đang được nhiều người tìm mua để cắm bình trang trí.