Giới thiệu sách "Chỉ số hợp tác Việt Nam 1995-2009"

Đây là tài liệu đầu tiên của Việt Nam đưa ra các chỉ số đánh giá về định lượng mức độ hợp tác giữa Việt Nam với 9 đối tác chính trong giai đoạn 1995 – 2009.

Cuốn sách là kết quả của sự giúp đỡ của Chính phủ Australia trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực quản lý và điều phối hội nhập kinh tế quốc tế” của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO, được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp Việt Nam với các đơn vị liên quan.

Đây là tài liệu đầu tiên của Việt Nam đưa ra các chỉ số đánh giá về định lượng mức độ hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và viện trợ giữa Việt Nam với 9 đối tác chính là ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, EU, Hoa Kỳ và Canada trong giai đoạn 1995 – 2009.

Nhóm tác giả của cuốn sách đã dựa trên các số liệu hợp tác trong các lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và viện trợ phát triển để xây dựng các chỉ số đánh giá xu hướng và mức độ hợp tác giữa Việt Nam với 9 đối tác nói trên.

Theo nghiên cứu, ASEAN luôn là đối tác đầu tư lớn vào Việt Nam đến 2008. Từ năm 2008, đầu tư từ Hoa Kỳ, Australiavà New Zeland tăng mạnh. Trong các đối tác, Nhật Bản là quốc gia viện trợ song phương lớn nhất và thường xuyên nhất cho Việt Nam, tiếp theo là EU và Australia.

Báo cáo đánh giá kết quả cho thấy, năm 2009, chỉ số hợp tác với 9 đối tác trên ít chịu tác động bởi khủng hoảng hơn chỉ số với phần còn lại của thể giới, chỉ giảm 3,6%, trong khi phần còn lại của thế giới giảm gần 50%.

Đối tác có chỉ số cao nhất vào cuối kỳ là Hoa Kỳ do chỉ số đầu tư tăng mạnh, tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Asean, Australia, Canada và EU. Trong đó, khủng hoảng kinh tế không tác động đến chỉ số đầu tư với Hoa Kỳ, New Zeland và Australia.

Các chỉ số cũng chỉ ra rằng, tuy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch nhưng không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác về giáo dục giữa các nền kinh tế được nghiên cứu. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với 9 đối tác không bị tác động sâu bởi khủng hoảng như quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với phần còn lại của thế giới.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh, điểm mới trong “Chỉ số hợp tác Việt Nam 1995-2009” là hầu hết những thông tin có thể định lượng đều được xem xét, đánh giá, trong một tài liệu duy nhất và bằng một phương pháp thống nhất. Thứ trưởng đánh giá đây là tài liệu cung cấp thông tin hiệu quả và tương đối toàn diện về sự gắn kết giữa Việt Nam với các đối tác kinh tế quan trọng trong giai đoạn 1995 – 2009, giai đoạn phát triển vượt bậc của Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Cuốn sách được đánh giá là một tài liệu tham khảo hiệu quả và toàn diện cho mọi đối tượng, góp phần phục vụ cho việc hoạch định chính sách hội nhập giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, xây dựng kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.