Hà Lan sẵn sàng là đối tác của Việt Nam
Theo Thái tử Hà Lan, các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hà Lan có thể cung cấp tất cả những hỗ trợ mà Việt Nam cần để giải quyết những thách thức trước mắt
- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thái tử kế vị Hà Lan
- Hà Lan- đối tác thương mại đầu tư châu Âu hàng đầu
Thái tử Willem-Alexander cho biết, các doanh nghiệp Hà Lan rất quan tâm đến việc kinh doanh tại Việt Nam vì các tập đoàn lớn của Hà Lan nhận thấy Việt Nam có vị trí ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, tháp tùng đoàn Thái tử Willem-Alexander và Công nương Máxima sang thăm Việt Nam từ 28 – 31/3, có lực lượng 80 doanh nghiệp lớn của Hà Lan.
Tại Việt Nam, hiện không chỉ có những tập đoàn khổng lồ như Unilever, Friesland Campina, Philips, AkzoNobel hay Heineken mà còn có các doanh nghiệp khác như công ty tư vấn Royal Haskoning, hãng đóng tàu Damen Shipyards. Lý do tại sao các doanh nghiệp Hà Lan lại hăng hái đầu tư vào thị trường Việt Nam đến vậy? Hơn hai thập kỷ vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đạt mức tăng trưởng bình quân 7% và đạt những thành tựu lớn trong công cuộc giảm nghèo.
Một lý do rõ ràng nữa theo Thái tử Willem-Alexander là mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan, hai nước xem nhau như những đối tác tin cậy, lâu dài và mang đến những lợi ích thực sự. “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong hai mươi năm qua, tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng được thắt chặt. Chuyến thăm của Hoàng gia Hà Lan lần này càng nhấn mạnh tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước”- Thái tử Willem-Alexander nói.
Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thương mại Hà Lan, đồng thời là người dẫn đầu phái đoàn kinh tế Hà Lan đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với Thái tử và công nương, ông Henk Bleker cho biết: “Tôi rất tự hào khi đem đến Việt Nam một phái đoàn kinh tế với trình độ chuyên môn cao cùng những bí quyết sản xuất hàng đầu trong ngành vận tải – logistics, nước, nông nghiệp, hàng hải và dầu khí. Tôi tin tưởng vào khả năng hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai nước dựa trên những điểm tương đồng của hai quốc gia. Là quốc gia châu thổ với hệ thống hậu cần vận tải phát triển mang tầm cỡ quốc tế, Hà Lan sẽ mang đến những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam”.
Việt Nam - nơi Chính phủ và nhân dân cùng chung sức
Ông Joop Scheffers, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho rằng: “Việt Nam là ví dụ điển hình của một đất nước đổi mới nhanh chóng. Đáng chú ý là chỉ trong một thời gian ngắn, đời sống nhân dân được cải thiện và tương lai của Việt Nam đang ngày một sán lạn. Với tham vọng và nỗ lực của mình, người dân Việt Nam, với 60% dân số ở độ tuổi dưới 35, sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Kể từ khi tới Việt Nam, không chỉ riêng mình tôi cảm thấy động lực đầy tích cực của nhân dân Việt Nam. Trong suốt hai năm ở Việt Nam, tôi thật sự ấn tượng hàng ngày bởi cách mà đất nước các bạn phát triển và tiến lên phía trước. Bởi lẽ đó, đất nước Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi thần kỳ và đã có một vị thế khác chỉ trong một thập kỷ. Với Hà Lan, Việt Nam không chỉ là một thị trường hứa hẹn đầy hấp dẫn mà còn là một thị trường có tính cạnh tranh cao. Việt Nam và Hà Lan đã và đang tìm kiếm để xác định những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm mạnh mẽ. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà chương trình hợp tác kinh tế lần này nhân chuyến công du của Thái từ Hà Lan và công nương Máxima tới Việt Nam lại tập trung chủ yếu vào năm lĩnh vực vận tải – logistics, nước, nông nghiệp, hàng hải và dầu khí. Tôi chắc chắn rằng sau chuyến thăm này sẽ củng cố thêm mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước chúng ta”.
Cùng chung những thách thức
Theo Thái tử Willem-Alexander, Hà Lan và Việt Nam có chung những thách thức trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng đang nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia ngành nước Hà Lan. Giáo sư Cees Veerman – nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban châu thổ Hai của Hà Lan - được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt cho Chính phủ Việt Nam. Ông sẽ tham gia tư vấn cho sự phát triển của Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.
Tham gia phái đoàn của Thái tử còn có 50 chuyên gia ngành nước hàng dầu của Hà Lan với mục đích mở rộng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hà Lan rong lĩnh vực quản lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo - Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Vương quốc Hà Lan Joop Atsma: “Khoảng cách giữa Việt Nam và Hà Lan là 9000 km. Mặc dù xa nhau như vậy nhưng chúng ta đối diện với cùng các thử thách.
Cả hai đất nước chúng ta cùng có mật độ dân số cao. Chúng ta cùng có bờ biển dài và cùng nằm trong những vùng châu thổ của những con sông lớn. Vì vậy vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước đều rất quan trọng.
Để tiến hành công việc một cách hiệu quả chúng ta cần phải chung sức. Mục tiêu chung của chúng ta là đảm bảo một tương lai tốt đẹp và chắc chắn cho chúng ta, cho con cháu chúng ta và đồng thời giữ gìn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
Năm 2010 Việt Nam và Hà Lan đã trở thành những đối tác lựa chọn trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Thoả thuận Đối tác Chiến lược ký giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Balkenende đã thiết lập một chương trình hợp tác dài hạn. Chung sức với nhau chúng ta có thể bảo vệ mình khỏi các tác hại của lũ lụt, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt và thích nghi với nước biển dâng và những biến đổi của lưu lượng nước trong sông. Công tác thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung vào việc chống ngập lụt. Nhưng đây cũng là cơ hội để phát triển các thành phố, các công trình hạ tầng, giao thông vận tải và đổi mới trong nông nghiệp. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ có thể khai thác hết những thuận lợi của các cơ hội này.
Trong chuyến thăm Việt Nam từ 28 – 31/3, hai chủ đề quan trọng là “Quy hoạch Châu thổ sông Cửu Long” và “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về hướng biển Đông thích ứng với biến đổi khí hậu” đã được đưa ra bàn thảo. Các quy hoạch này bao gồm các vấn đề như thích ứng với biển đổi khí hậu, sự an toàn, thực phẩm và các hệ sinh thái, cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và quản lý. Những vấn đề này cần được thực hiện để đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước của Việt Nam và Hà Lan đã cùng chung sức. Chúng ta đang cùng nhau tăng cường năng lực trong nước để đáp ứng các thử thách của biến đổi khí hậu. Nguồn nước không có biên giới. Tôi mong muốn được tiến hành các bước tiếp theo trên con đường hợp tác lâu dài và vững chắc”.
Đầu tư vào Việt Nam đem lại nhiều lợi ích!
Ông Frans Lavooij – Giám đốc Công ty Nedspice cho biết: “Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên trong chuyến thăm của một phái đoàn thương mại từ những năm đầu của thập niên 90. Từ đó đến nay, Công ty Nedspice của chúng tôi đã và đang hoạt động rất thành công tại Việt Nam, như rất nhiều công ty Hà Lan khác. Điều này chủ yếu là do chúng tôi coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và góp phần vào tiến trình quốc tế hoá của đất nước các bạn. Tôi trông đợi vào sự hợp tác trao đổi sâu rộng hơn nữa Việt Nam và Hà Lan”.
Hà Lan có hơn 750 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hải. ALTIS là một công ty cung cấp phần mềm và dịch vụ tư vấn cho các tổ chức như hải quân, cảng vụ và ngành công nghiệp dầu khí. Ông Milan Uitentuis, tư vấn quản lý của công ty ALTIS cho biết: “Chúng tôi thiết kế những phần mềm vẽ hải đồ. Sản phẩm không chỉ hữu dụng cho ngành công nghiệp hàng hải và đóng tàu mà còn sử dụng cho hoạt động nạo vét lòng sông và công trình bảo vệ bờ biển. Việt Nam mang đến cho chúng tôi những cơ hội lớn không chỉ vì đất nước các bạn tăng trưởng nhanh chóng mà còn vì những điểm tương đồng với Hà Lan: Việt Nam có đường bờ biển dài và mạng lưới sông ngòi dày đặc. Những yếu tố đó đã hấp dẫn những kỹ sư thuỷ lợi như chúng tôi và mang đến những cơ hội lớn cho công ty chúng tôi. Chúng tôi hết sức mong muốn được hợp tác và làm việc với người dân Việt Nam, đặc biệt với Chính phủ Việt Nam”.
Có mặt trong đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam lần này, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi của Hà Lan mong muốn được hợp tác đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Ông Andries Oosterhof, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á của Công ty Nedap nói: “Ngành chăn nuôi lợn đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Đây là nơi mà chúng tôi có thể tạo thêm nhiều giá trị gia tăng đáng kể. Tôi hy vọng rằng, trong 5 đến 10 năm tới, chúng tôi có thể nhìn lại và khẳng định với đối tác Việt Nam rằng chúng ta đã cùng nhau tạo nên một ngành kinh doanh bùng nổ. Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn ở Hà Lan sẵn sàng nâng cao chất lượng chuỗi chăn nuôi gia súc tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác với khu vực Nhà nước, góp phần cải thiện an toàn thực phẩm và tăng cường sức khoẻ động vật tại Việt Nam”.
Ông Erik Oostwegel, chủ tịch tập đoàn Royal Haskoning cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành xây dựng các cảng, nhà xưởng và nhà cao tầng. Công ty cũng đang làm việc với các đối tác trong chuỗi sáng kiến Hà Lan – Việt Nam mới được thiết lập nhằm cải thiện mức độ kiểm soát biến đổi khí hậu. Với 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Royal Haskoning đã có thời gian ở quốc gia này dài hơn hầu hết các doanh nghiệp Hà Lan khác. Hợp tác với Việt Nam thật là tuyệt vời, nhưng họ cũng là những nhà đàm phán cứng rắn và biết đích xác mình cần gì. Đó chính là vì quyền lợi của họ”./.