Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất

Tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, sức mua giảm, hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất

Sáng 10/7, kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 -14/7. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có Chủ tich Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị… 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, năm 2012 tình hình kinh tế trong nước phát triển chậm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp… đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân TP Hà Nội đã vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả.

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,6% bằng 1,7 lần mức tăng trưởng của cả nước. Thành phố chỉ đạo và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết số 13 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường; Công tác xây dựng quy hoạch được tập trung chỉ đạo; Một số giải pháp giảm ùn tắc giao thông bước đầu phát huy hiệu quả; Xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới tiến bộ; CCHC được đẩy mạnh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường.

Bà Ngô Thi  Doãn Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, sức mua giảm, hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất; Quản lý trật tự xây dựng có biểu hiện buông lỏng, thị trường bất động sản trầm lắng; Nợ khối của các tổ chức tín dụng trên địa bàn xu hướng gia tăng.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố quyết định xem xét một số nội dung quan trọng: Thông qua 6 quy hoạch ngành liên quan đến sử dụng đất, giao thông vận tải, thoát nước, thủy lợi, văn hóa, du lịch của Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua hai chương trình mục tiêu về giảm ùn tắc giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP giai đoạn 2012-2015. Đồng thời xem xét và thông qua nghị quyết về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP; nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố.

HĐND TP Hà Nội sẽ dành một buổi sáng 12/7 để tiến hành chất vấn các thành viên UBND TP về những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Với quyết tâm không hạ chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bà Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị “kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách trách nhiệm, thấu đáo, tôi mong muốn đại biểu HĐND Thành phố tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ dân chủ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tìm ra những giải pháp tích cực khả thi thống nhất Quyết nghị tạo cơ sở pháp lý để chính quyền thành phố triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012 vì mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu HĐND Thành phố cũng đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Thủ đô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác của TAND Thành phố và VKSND Thành phố 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.