Hà Nội: Nhiều lợi thế thu hút đầu tư còn đang bị bỏ quên

VOV.VN - Tiềm năng hoạt động của các doanh nghiệp, lợi thế về du lịch của Hà Nội là rất lớn nhưng chưa có cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư phát triển.

“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP Hà Nội hiện nay chiếm 97,2% trong tổng số các doanh nghiệp đã đăng ký thành lập. Nhưng các doanh nghiệp thuộc nhóm vừa và nhỏ luôn tồn tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh tự phát, năng lực cạnh tranh kém”, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đưa ra nhận định tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển của TP Hà Nội diễn ra mới đây.

Hà Nội hiện vẫn chưa có sản phẩm độc đáo và đẳng cấp để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. (Ảnh minh họa: Internet)

Thủ tục đăng kí doanh nghiệp vẫn quá tải

Theo ông Đỗ Quang Hiển, trong khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và bổ sung đăng ký kinh doanh tại Hà Nội đang tăng lên hàng ngày, thì công tác đăng ký vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế có nhiều doanh nghiệp phải xếp hàng từ 6 giờ sáng, nhưng chỉ đến 8 - 9 giờ sáng đã hết số đăng kí làm hồ sơ.

“Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Do lượng doanh nghiệp kinh doanh đăng kí quá lớn, với 3 phòng đăng ký kinh danh cũng chỉ giải quyết 1.200 hồ sơ/ngày và chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp”, ông Hiển nêu thực trạng.

Trước thực tế này, ông Hiển đã đưa ra một số kiến nghị đối với TP Hà Nội nhằm giải các quyết vướng mắc và tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Hiển cho rằng, Hà Nội cần mở thêm các điểm đăng ký kinh doanh để giải quyết vấn đề đăng kí thành lập doanh nghiệp. UBND Hà Nội cần chủ trì cùng các sở, ban ngành, rà soát hoàn thiện, đẩy nhanh quy trình nhận và trả lời kết quả. Đưa công tác quản lý nhà nước theo quy chuẩn ISO, đồng thời công khai quy trình này với doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm được quy trình, biết được hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào để cùng phối hợp với các sở ban ngành giải quyết.

Ông Hiển cũng đề nghị Hà Nội cần có sự điều chỉnh trong cách tính các loại thuế nhập khẩu, VAT, đất đai... Bởi lẽ hiện nay, cách tính các loại thuế trên đã được áp dụng từ nhiều năm và thực tế đã không còn phù hợp.

“Đâu đó có câu nói “Hà Nội không vội được đâu”, đến nay phải chuyển thành “Hà Nội phải vội” để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh và phát triển”, ông Hiển nêu rõ.

Đánh giá về chất lượng điều hành, phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan chức năng TP Hà Nội, ông Trần Minh Hiển, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Niềm Tin cho biết, cung cách làm việc của các cơ quan chức năng đã có những bước chuyển rõ nét trong thời gian gần đây. Điều này được thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước. Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh ghi nhận thái độ giao tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chu đáo, bộc lộ rõ tinh thần cầu thị và tôn trọng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Hiển cũng đề xuất, nên xác lập cách ứng xử văn minh trên cơ sở đồng cảm giữa hai bên: Cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong một số trường hợp như quy định nộp thuế, chậm nộp thuế vì lý do bất khả kháng…”Doanh nghiệp mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, tư vấn của cán bộ thuế, để hoàn thành nghĩa vụ. Đồng thời, các doanh nghiệp luôn mong muốn những chính sách, cơ chế của thành phố phải đảm bảo ổn định về thời gian, dễ hiểu và dễ thực hiện, để các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh lâu dài”, ông Hiển bày tỏ.

Đất “vàng” về du lịch cần được quan tâm

Cho rằng du lịch là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn để Hà Nội thu hút nguồn lực đầu tư cho hiện tại và tương lai, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group nhận định Hà Nội có vị trí rất đẹp và thuận lợi, giữ vị trí là một trong hai trung tâm du lịch của cả nước. Đến tháng 4/2016, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đã tăng 1 triệu người là con số ấn tượng nhưng chưa xứng đáng tiềm năng phát triển du lịch của Thủ đô.

Theo ông Trường, Hà Nội hiện vẫn chưa có sản phẩm độc đáo và đẳng cấp để kéo dài thời gian lưu trú của du khách, hấp dẫn du khách trở lại nhiều lần. Hà Nội thiếu khu vui chơi giải trí về đêm, các show diễn nghệ thuật mang tính tầm cỡ.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, ông Trường đề xuất, Hà Nội cần đầu tư phát triển hệ thống công viên, các trung tâm vui chơi, giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế, được thiết kế, đầu tư và quản lý rất bài bản như DisneyLand của Hong Kong, hay Singapore… Phát triển riêng khu du lịch mua sắm riêng, xa với khu dân cư thành phố để bán hàng hiệu giá rẻ, bổ sung cơ chế hạ tầng với những cơ chế, chính sách để thu hút nguồn vốn xã hội hóa.

Cùng quan tâm đến việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hanoi Red Tours đề xuất, TP Hà Nội nên ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, bảo tồn di tích, cảnh quan, chủ động xây dựng những điểm nhấn có sức hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị thành phố cần nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội, có biện pháp phòng chống nạn hàng giả, hàng không rõ xuất xứ hoặc vi phạm bản quyền, xử lý triệt để tình trạng lôi kéo khách để nâng cao uy tín, hấp dẫn khách du lịch tìm đến và trở lại nhiều lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp
Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

VOV.VN - Tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển chính là nguồn lực mạnh mẽ để TP Hà Nội tăng thêm cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

Thu hút đầu tư vào Hà Nội: Coi trọng “sức khỏe” của doanh nghiệp

VOV.VN - Tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển chính là nguồn lực mạnh mẽ để TP Hà Nội tăng thêm cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm
Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

VOV.VN - Đã có 70 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào 52 dự án trong danh mục các dự án thành phố kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 300.000 tỷ đồng.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

Hà Nội kêu gọi đầu tư 16 tỷ USD vào 52 dự án trọng điểm

VOV.VN - Đã có 70 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào 52 dự án trong danh mục các dự án thành phố kêu gọi đầu tư, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 300.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư muốn Hà Nội cải thiện giao thông, chất lượng nhân lực
Nhà đầu tư muốn Hà Nội cải thiện giao thông, chất lượng nhân lực

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mong muốn Hà Nội phát triển giao thông công cộng, đầu tư nguồn nhân lực và thiết lập cơ chế đặc thù.

Nhà đầu tư muốn Hà Nội cải thiện giao thông, chất lượng nhân lực

Nhà đầu tư muốn Hà Nội cải thiện giao thông, chất lượng nhân lực

VOV.VN - Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mong muốn Hà Nội phát triển giao thông công cộng, đầu tư nguồn nhân lực và thiết lập cơ chế đặc thù.

Ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi người Hà Nội không vứt rác ra đường
Ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi người Hà Nội không vứt rác ra đường

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi mỗi người dân bảo vệ môi trường sống xung quanh mình từ những việc nhỏ như không vứt rác ra đường.

Ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi người Hà Nội không vứt rác ra đường

Ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi người Hà Nội không vứt rác ra đường

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi mỗi người dân bảo vệ môi trường sống xung quanh mình từ những việc nhỏ như không vứt rác ra đường.